Chuẩn bị xem xét một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về Luật Đất đai sửa đổi

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có kế hoạch số 437/KH-UBTVQH15 tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Thời gian diễn ra hội nghị từ ngày 5.4-7.4.

Trong ngày làm việc thứ nhất (5.4), cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Sau đó, các đại biểu thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Tiếp đó, cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Trong ngày làm việc thứ hai (6.4), cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Giá (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Trong ngày làm việc thứ ba (7.4), cơ quan chủ trì thẩm tra trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Sau đó các đại biểu thảo luận về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

Tiếp đó, cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sau đó, cơ quan trình báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Ủy ban Kinh tế, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh chuẩn bị tài liệu có liên quan đến các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), chậm nhất trước ngày 20.3.2023.

Siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.

Sửa Luật Đất đai: Không để ý kiến người dân không được tiếp thu, giải trình

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ.

Tín hiệu tích cực của U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Kyrgyzstan

HOÀNG HUÊ |

Dù thua đậm trước U23 Iraq và U23 UAE ở 2 lượt trận đầu Doha Cup 2023, song đội tuyển U23 Việt Nam vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực trước trận đấu cuối cùng gặp U23 Kyrgyzstan.

Đập tường, cứu 2 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy lúc nửa đêm

Khánh Ngọc |

Lúc 0h35 ngày 28.3, nhận tin báo có đám cháy xảy ra tại địa chỉ 319/2 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hải Châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy, cứu 2 người đang mắc kẹt trong căn nhà thoát nạn.

Chuyên gia: Sẽ có thêm đợt giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 5

Đức Mạnh |

Giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ đang có dấu hiệu chậm lại và áp lực với các doanh nghiệp cũng dần giảm bớt. Ngân hàng Nhà nước từ đó sẽ có thêm không gian để hạ lãi suất.

Quảng bá du lịch Đà Nẵng qua mô hình nhà vệ sinh công cộng

Mai Hương |

Triển khai mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh công cộng là một cách quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng thân thiện, mến khách.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản sẽ tạo sóng cho thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán dự báo vẫn có thể tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ có dòng tiền của các quỹ, thậm chí có cơ hội vượt qua vùng kháng cự 1.065 điểm.

Khẩn trương báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân dự thảo Luật Đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... khẩn trương tổ chức tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), chậm nhất trước ngày 20.3.2023.

Siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực đất đai

PHẠM ĐÔNG |

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai.

Sửa Luật Đất đai: Không để ý kiến người dân không được tiếp thu, giải trình

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải toàn diện, đầy đủ khách quan, trung thực, tôn trọng mọi ý kiến góp ý, không để xảy ra tình trạng có ý kiến không được tổng hợp, giải trình, tiếp thu đầy đủ.