Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc thoả thuận giá điện với nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.

Bộ này yêu cầu, EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư trên, để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023.

Việc này nhằm sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.

Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo (công suất hơn 4.676 MW) bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch.

Trong đó, 34 dự án chuyển tiếp (28 dự án điện gió, 6 điện mặt trời) tổng công suất gần 2.091 MW đã hoàn thành thi công, thử nghiệm. Số dự án này không được hưởng giá điện ưu đãi cố định (giá FIT) trong 20 năm theo các quyết định trước đây.

Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương, EVN và các nhà đầu tư điện tái tạo, nhiều doanh nghiệp cho rằng, khung giá điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp chưa phù hợp thực tiễn và nhà đầu tư bị ảnh hưởng "không hề được hỏi ý kiến".

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T kiến nghị cần tính toán lại khung giá điện, trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn độc lập.

Theo bà, trong thời gian đàm phán giá, cần huy động nguồn từ các dự án đã hoàn thành (tổng công suất hơn 2.090 MW). Mức giá tạm tính có thể bằng 90% giá điện nhập khẩu (6,95 cent/kWh) và áp dụng hồi tố. Bởi nếu không huy động, nhìn mỗi tua bin điện gió hơn 150 tỉ đồng đứng im thì thật xót xa.

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 21 quy định khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp vào đầu tháng 1.2023.

Giá trần dự án điện mặt trời chuyển tiếp là 1.185-1.508 đồng một kWh và điện gió 1.587-1.816 đồng một kWh, tuỳ loại hình.

Tuy nhiên, EVN cho biết, họ chưa nhận được hướng dẫn của Bộ Công Thương về phương pháp đàm phán và hiện cũng chỉ mới có một nhà đầu tư gửi số liệu liên quan đến các thông số đầu vào để tính toán phương án giá điện của dự án đó.

Trong văn bản vừa gửi đi, Bộ Công Thương cho rằng, ngày 2.3.2023, Bộ đã có văn bản số 1094 hướng dẫn EVN căn cứ theo quy định tại Luật Điện lực, các nội dung phù hợp thực tế của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp để thỏa thuận, thống nhất giá phát điện.

Về phía các nhà đầu tư, giải thích về nguyên nhân chưa gửi hồ sơ đàm phán, đa số nhà đầu tư đều cho rằng, do họ thấy các chỉ đạo chưa rõ ràng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư hàng nghìn tỉ, chủ đầu tư điện mặt trời lo phá sản vì cơ chế

Anh Tuấn |

Các doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cho biết, họ đứng trước nguy cơ phá sản nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngưng hợp đồng, tách đấu nối khỏi lưới điện - vì hầu hết các dự án phải vay ngân hàng.

Nhà đầu tư xót xa khi "mỗi tua bin điện gió hơn 150 tỉ đồng đứng im"

Cường Ngô |

Nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời kiến nghị các cơ quan chức năng tính toán lại khung giá điện chuyển tiếp đối với các loại hình năng lượng tái tạo trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn độc lập. Đồng thời, huy động nguồn từ các dự án đã hoàn thành, tránh lãng phí.

Phát triển điện tái tạo trong chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam

Thanh Dung |

Trong số phát sóng ngày 29.05.2022 trên kênh VTV2, chương trình Năng lượng và cuộc sống đã cùng khách mời thảo luận về chủ đề chuyển dịch từ điện truyền thống sang năng lượng điện tái tạo trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo đã và đang trở thành xu hướng của toàn cầu.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu liên tục mang về huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân lĩnh 5 năm 6 tháng tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings bị xác định dùng thủ đoạn cùng đồng phạm thổi giá hai mã cổ phiếu TGG, BII, thao túng để hưởng lợi hơn 154 tỉ đồng.

Ukraina nhận tên lửa tầm xa trong đợt vũ khí mới nhất từ phương Tây

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace xác nhận nước này đang cung cấp tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina. 

Vợ bị cáo Nguyễn Thái Luyện tìm nhà đầu tư mới để bồi thường gần 2.400 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 12.5, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba. Tại phiên tòa, bị cáo Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) cho biết chỉ khắc phục được hậu quả tội rửa tiền với số tiền 12 tỉ đồng, còn về khắc phục hậu quả số tiền 2.400 tỉ tội lừa đảo bị cáo cho biết đang tìm nhà đầu tư khác khắc phục thay.

Hà Nội yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá thể rùa quý hiếm chết ở hồ Đồng Mô

HỮU CHÁNH |

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thành lập tổ công tác khám nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân có thể làm rùa Đồng Mô chết.

Đầu tư hàng nghìn tỉ, chủ đầu tư điện mặt trời lo phá sản vì cơ chế

Anh Tuấn |

Các doanh nghiệp điện mặt trời mái nhà cho biết, họ đứng trước nguy cơ phá sản nếu Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngưng hợp đồng, tách đấu nối khỏi lưới điện - vì hầu hết các dự án phải vay ngân hàng.

Nhà đầu tư xót xa khi "mỗi tua bin điện gió hơn 150 tỉ đồng đứng im"

Cường Ngô |

Nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời kiến nghị các cơ quan chức năng tính toán lại khung giá điện chuyển tiếp đối với các loại hình năng lượng tái tạo trên cơ sở thuê đơn vị tư vấn độc lập. Đồng thời, huy động nguồn từ các dự án đã hoàn thành, tránh lãng phí.

Phát triển điện tái tạo trong chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam

Thanh Dung |

Trong số phát sóng ngày 29.05.2022 trên kênh VTV2, chương trình Năng lượng và cuộc sống đã cùng khách mời thảo luận về chủ đề chuyển dịch từ điện truyền thống sang năng lượng điện tái tạo trong bối cảnh nguồn năng lượng tái tạo đã và đang trở thành xu hướng của toàn cầu.