Tổng LĐLĐ Việt Nam ký chương trình phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 25.11, tại Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam với Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

Dự hội nghị, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đại biểu Bộ Tư lệnh Hải quân có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Hải quân.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Mai Dung
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ ký kết. Ảnh: Mai Dung

Tại hội nghị, các đại biểu thông qua nội dung Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân giai đoạn 2021-2026. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp tuyên truyền nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kết quả quán triệt và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong thời kỳ mới, bảo vệ hoạt động kinh tế biển...

Hai đơn vị tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, lao động quốc phòng thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”...

Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mai Dung
Các đại biểu ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mai Dung

Các đơn vị tư vấn, giới thiệu, tạo điều kiện về việc làm cho bộ đội Hải quân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa công đoàn địa phương với các đơn vị Hải quân. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị và các hoạt động dân vận; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”; phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, “Chung tay thắp sáng nhà giàn DK1”...; tiếp tục hưởng ứng phong trào nhân dân cả nước và kiều bào nước ngoài hướng về quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1...

Công tác phối hợp tập trung phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong hoạt động hỗ trợ, bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn công nhân, viên chức, người lao động thực thi nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh trên biển, các nghiệp đoàn nghề cá khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mai Dung
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hải quân ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Mai Dung

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chúc mừng những thành tích trong suốt 66 năm xây dựng và phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đồng thời khẳng định, những năm qua, Công đoàn Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân phối hợp tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về biển, đảo của Tổ quốc; thường xuyên tổ chức các đoàn đại biểu của tổ chức Công đoàn đi thăm, động viên chiến sĩ, cán bộ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Tổng LĐLĐ phát động, vận động đoàn viên, người lao động quyên góp, ủng hộ Quỹ Biển đảo quê hương, hỗ trợ xây dựng Bệnh xá đảo Phan Vinh A, Bệnh xá đảo Song Tử Tây tặng cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa như biểu tượng cho sự gắn bó giữa giai cấp công nhân với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại các ngành, địa phương, nhất là các địa phương ven biển, các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động kết nghĩa, phối hợp với lực lượng Hải quân; thành lập và tổ chức hoạt động nghiệp đoàn nghề cá, phát động Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa” nhằm tập hợp, đoàn kết, chăm lo, ủng hộ ngư dân, góp phần phát triển kinh tế biển và giữ vững, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân thống nhất ký kết triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2026 và những năm tiếp theo với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển và sự nghiệp bảo vệ chủ quyển biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính uỷ Hải quân khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng LĐLĐ Việt Nam đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nhằm thực hiện tốt các nội dung tại chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân và Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn - 2 cơ quan thường trực khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung, đề xuất mô hình, cách làm sao cho các nội dung thực hiện trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, hiệu quả.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân; Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân và 9 cán bộ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 11 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Mai Dung
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tặng 11 lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân. Ảnh: Mai Dung

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và trao quà lưu niệm tặng đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và  và 14 đồng chí là Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

 
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng “Kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo” và trao quà lưu niệm tặng đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và  và 14 đồng chí là Phó Chủ tịch, Trưởng, Phó các ban đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước đó, Đoàn lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679 Vùng 1 Hải quân (xã An Thắng, huyện An Lão, Hải Phòng).

 
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm Lữ đoàn 679 - Vùng 1 Hải quân.
 
Đoàn đại biểu tham quan Lữ đoàn 679. Ảnh: Mai Dung
 
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Lữ đoàn 679 Vùng 1 Hải quân 1 phòng máy tính trị giá 120 triệu đồng. Ảnh: Mai Dung
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 679. Ảnh: Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động năm 2021.

Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội

Việt Lâm (thực hiện) |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17.11.2021. Đây là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng LĐLĐVN ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 13.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tập đoàn BRG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank).

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Hải Phòng: 90 CNVCLĐ quận Hồng Bàng được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Hải Phòng - Sáng 25.11, Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng (Hải Phòng) khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động năm 2021.

Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” ngày càng trở thành sự kiện có uy tín lớn trong xã hội

Việt Lâm (thực hiện) |

Chương trình “Vinh quang Việt Nam” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17.11.2021. Đây là sự kiện văn hóa chính trị đặc biệt tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, các Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; những gương điển hình tiên tiến, doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng LĐLĐVN ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 13.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tập đoàn BRG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank).