Tổng LĐLĐVN ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 13.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ ký thoả thuận hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với Tập đoàn BRG, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank).

Tăng cường phúc lợi cho đoàn viên, người lao động 

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG chủ trì lễ ký kết.

Tham dự lễ ký kết có: Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu; lãnh đạo Tập đoàn BRG và SeABank.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là góp phần từng bước xóa tình trạng “tín dụng đen" trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; đồng thời phát huy thế mạnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn BRG và SeABank để trở thành đối tác chiến lược của nhau, hỗ trợ phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.  

Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn BRG và SeABank khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa các bên hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau trong quá trình hoạt động và phát triển nhằm phát huy và tăng cường thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động của mình.

Bà Nguyễn Thị Nga
Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG - bày tỏ mong muốn sự hợp tác sẽ mang đến kết quả thiết thực cho cả ba bên, nhất là mang lại quyền lợi cho đoàn viên, người lao động trong cả nước.

Xoá nạn "tín dụng đen" trong các khu công nghiệp 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - chúc mừng những thành tựu, bước phát triển rất ngoạn mục của Tập đoàn BRG và SeABank. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm ơn Tập đoàn BRG cũng như các đơn vị trong tập đoàn trong thời gian dịch COVID-19 đã rất chú trọng chăm lo tới đời sống của đoàn viên, người lao động lao động, cũng như thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả đối với cộng đồng trong công cuộc phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, lễ ký thoả thuận hợp tác nhằm góp phần thực hiện chương trình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đặt ra.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, người lao động bao giờ cũng là bên yếu thế trong quan hệ lao động, do vậy, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, Công đoàn luôn mong muốn đoàn viên, người lao động của mình ngày càng được bảo vệ, đảm bảo cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; xây dựng được mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong tất cả các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Khang mong muốn, với thế mạnh của Tập đoàn BRG và SeABank, qua thoả thuận hợp tác sẽ giúp xoá được nạn "tín dụng đen" trong các khu công nghiệp và khu nhà trọ của công nhân.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Khang cũng bày tỏ mong muốn phát triển tổ chức công đoàn trong các tập đoàn kinh tế tư nhân, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam, thích hợp với các điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như hội nhập sâu rộng về kinh tế của đất nước với thế giới.

Ông Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, việc ký kết là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là triển khai thực hiện để đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các dịch vụ.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết, sau lễ ký kết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có văn bản gửi tới toàn hệ thống về thoả thuận hợp tác này; đồng thời bày tỏ mong muốn thoả thuận sớm được triển khai một cách mạnh mẽ trong toàn hệ thống công đoàn.

Bảo Hân - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên

Nguyễn Thị Mơ |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, nhằm tiếp tục triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với Công ty TNHH Medlatec Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.

LĐLĐ tỉnh Hoà Bình ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Mạnh Cường |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình và Bưu điện tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Lan |

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký thoả thuận hợp tác phúc lợi với Công ty Cổ phần Prime Group cho đoàn viên và người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắc Giang: Thêm một thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên

Nguyễn Thị Mơ |

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, nhằm tiếp tục triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức lễ ký thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với Công ty TNHH Medlatec Bắc Giang giai đoạn 2021-2023.

LĐLĐ tỉnh Hoà Bình ký thoả thuận hợp tác phúc lợi đoàn viên

Mạnh Cường |

Ngày 6.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình và Bưu điện tỉnh Hoà Bình tổ chức Hội nghị ký kết thoả thuận hợp tác thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động.

Vĩnh Phúc: Thêm thoả thuận hợp tác phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Nguyễn Lan |

Công đoàn các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký thoả thuận hợp tác phúc lợi với Công ty Cổ phần Prime Group cho đoàn viên và người lao động.