Doanh nghiệp có F0 ở Hải Phòng hỗ trợ người lao động "3 tại chỗ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Trong thời gian người lao động ở lại doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" phòng dịch COVID-19, Công ty TNHH Minh Hiếu (Tiên Lãng, Hải Phòng) hỗ trợ người lao động 80.000 đồng/ngày.

Tối 24.11, bà Nguyễn Thị Hương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông tin, trong ngày 24.11, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn xã Toàn Thắng. Trong đó, gần 100 lao động Công ty TNHH Minh Hiếu (nơi có F0) và Xưởng may Sáng Lực (200 lao động). Trong đó, trong ngày 24.11, thêm 9 công nhân có kết quả dương tính ở Công ty TNHH Minh Hiếu.

Ngoài trường hợp đang phải điều trị, cách ly do dịch COVID-19, công ty còn 54 lao động hiện thực hiện "3 tại chỗ" tại xưởng may Công ty Minh Hiếu. Trong thời gian người lao động thực hiện 3 tại chỗ, Công ty chi mỗi trường hợp 80.000 đồng, bố trí nơi ăn, nghỉ tập trung bảo đảm sức khoẻ để người lao động duy trì sản xuất.

Hiện, Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng lập danh sách các trường hợp công nhân là F0, F1, F2 gửi Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng để hỗ trợ theo quy định. Dự kiến trong tuần này, Liên đoàn Lao động huyện đến tặng quà gồm khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động thực hiện 3 tại chỗ tại xưởng may Công ty Minh Hiếu, động viên người lao động yên tâm thực hiện các biện pháp chống dịch, lao động sản xuất.

Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, trong ngày 24.11, Hải Phòng ghi nhận thêm 14 ca bệnh đều liên quan đến L.T.H - nữ công nhân Công ty Minh Hiếu mắc COVID-19. Trước đó, ngày 23.11, 1 gia đình công nhân Công ty Minh Hiếu cũng mắc COVID-19, liên quan đến F0 L.T.H.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc mới, tập trung ở 3 chùm ca bệnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, ngày 24.11, thành phố ghi nhận 30 ca mắc, chủ yếu liên quan đến 3 chùm ca bệnh trên địa bàn.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Chập điện khu vực tủ lạnh gây cháy nhà, 5 người được cứu thoát

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 22.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở xã Đại Bản, huyện An Dương xảy ra sáng cùng ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc mới, tập trung ở 3 chùm ca bệnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, ngày 24.11, thành phố ghi nhận 30 ca mắc, chủ yếu liên quan đến 3 chùm ca bệnh trên địa bàn.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Chập điện khu vực tủ lạnh gây cháy nhà, 5 người được cứu thoát

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chiều 22.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy ở xã Đại Bản, huyện An Dương xảy ra sáng cùng ngày.