Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.
Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Phan Song Toàn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bến Tre cho biết, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng LĐLĐ tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và vai trò đại diện, bảo vệ, chăm lo, cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt là đã triển khai kịp thời các gói hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN cho CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Công đoàn tỉnh Bến Tre tham gia tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động CNLĐ trở lại làm việc và phối hợp các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ đẩy nhanh công tác tiêm ngừa vaccine cho CNLĐ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 3.559 doanh nghiệp với 86.551 lao động, đạt tỉ lệ 82% tổng số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại. Riêng các khu công nghiệp đã có 100% số doanh nghiệp hoạt động với 31.000/34.050 lao động đã đi làm việc đạt tỷ lệ trên 91%. Đã có 30.900/31.000 CNLĐ tại các khu công nghiệp đã tiêm vaccine mũi 1, đạt tỉ lệ 99,7%; 25.070/31.000 công nhân tiêm mũi 2, đạt tỉ lệ 80,8%.
Theo báo cáo của LĐLĐ tỉnh Bến Tre, năm 2019, địa phương đã chọn được khu đất 3 ha gần Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành) và mời Ban Thiết chế Tổng LĐLĐVN vào cùng khảo sát. Tuy nhiên do ngân sách địa phương năm 2019 và 2020 gặp nhiều khó khăn vì dịch bệnh và hạn mặn nên không có kinh phí giải phóng mặt bằng. Sau đó, địa phương đã khảo sát lại và chọn vị trí đất khác cũng rộng 3 ha trong khu tái định cư của Khu công nghiệp Phú Thuận để đề xuất Tổng LĐLĐVN xem xét. Riêng Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục nghiên cứu tạo quỹ đất đầu tư sau năm 2025.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, trước thực trạng đời sống CNLĐ tại các khu công nghiệp còn khó khăn, thiếu nhà ở, nhà trẻ, trường học, siêu thị, nơi sinh hoạt văn hoá..., Tổng LĐLĐVN đã triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các KCN-KCX”. Dự án sẽ được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố phát triển công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của đoàn viên, CNLĐ… Để Thiết chế Công đoàn xây dựng phát huy tốt hiệu quả, cần bố trí diện tích đất từ 4-5ha ở khu vực đông CNLĐ để xây dựng, không chỉ giải quyết nhà ở cho CNLĐ, mà còn giúp họ có điều kiện sinh hoạt văn hóa, giải trí, tập luyện thể thao, tái tạo sức lao động…
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng cho biết, sẽ cử nhóm công tác cùng tỉnh Bến Tre khảo sát vị trí phù hợp để sớm thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn ở Bến Tre.
Ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cảm ơn Tổng LĐLĐVN đã quan tâm thực hiện dự án Thiết chế Công đoàn cho CNLĐ tỉnh nhà. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre rất quan tâm và sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho dư án sớm được thực hiện. Vị trí được lựa chọn (khu tái định cư Khu công nghiệp Phú Thuận) là tối ưu từ nhiều phương án được tỉnh Bến Tre đưa ra bàn bạc, xem xét. Tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục xem xét việc tăng diện tích cho dự án theo đề nghị của Tổng LĐLĐVN.