LĐLĐ tỉnh An Giang: Hướng tới truyền thông Công đoàn qua mạng xã hội

Lục Tùng |

AN GIANG – LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông Công đoàn để hướng tới truyền thông qua mạng xã hội.

Sáng 4.12, LĐLĐ tỉnh An Giang phối hợp cùng Văn phòng Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực truyền thông Công đoàn cho cán bộ Công đoàn.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: LT
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: LT

Có 25 học viên là cán bộ chuyên trách Công đoàn tham dự. Lớp tập huấn diễn ra trong 01 ngày. Theo đó, bên cạnh việc tập huấn kỹ năng cơ bản và ứng dụng công nghệ trong viết tin, bài; lớp tập huấn còn dành nhiều thời gian để hướng dẫn kỹ thuật chụp ảnh quay video clip theo phương thức đặc thù.

Có 25 cán bộ chuyên trách Công đoàn dự lớp tập huấn. Ảnh: LT
Có 25 cán bộ chuyên trách Công đoàn dự lớp tập huấn nâng cao năng lực truyền thông Công đoàn. Ảnh: LT

Cụ thể là sử dụng thiết bị điện tử thông dụng như điện thoại thông minh để chụp ảnh và quay clip đáp ứng nhu cầu truyền thông...

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, trước buổi tập huấn, ban tổ chức thực hiện test nhanh cho tất cả người tham dự.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hoạt động tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực truyền thông Công đoàn, làm truyền thông về Công đoàn nhằm tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn... mà còn góp phần thực hiện khâu đột phá được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đề ra".

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến phát biểu khai mạc. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh An Giang Nguyễn Nhật Tiến phát biểu khai mạc. Ảnh: LT

Theo ông Tiến, thời gian qua, công tác truyền thông Công đoàn trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng được các cấp Công đoàn quan tâm, đạt được kết quả. Nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo được sức lan tỏa và đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm. Cụ thể, nội dung còn dàn trải, chưa đáp ứng nhu cầu số đông của đoàn viên, người lao động trực tiếp sản xuất.

Nhà báo Phan Ngọc Trường Nhân, Phó  Trưởng Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL hướng dẫn phần kỹ năng viết tin, bài. Ảnh: LT
Nhà báo Phan Ngọc Trường Nhân, Phó Trưởng Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL hướng dẫn phần kỹ năng viết tin, bài. Ảnh: LT

Nguyên nhân chủ yếu là phương thức truyền thông chậm đổi mới, thiếu tính hấp dẫn...

Trước thực tế đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh An Giang đã đề ra mục tiêu tăng cường quản lý, phát triển các loại hình truyền thông của tổ chức Công đoàn. Theo đó, bên cạnh việc tăng cường chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ số, công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền... LĐLĐ tỉnh An Giang còn tăng cường tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền để khai thác triệt để các chức năng tuyên truyền theo xu hướng công nghệ 4.0.

Các học viên nghiêm túc lắng nghe. Ảnh: LT
Các học viên nghiêm túc lắng nghe. Ảnh: LT

Trên cơ sở đó, bên cạnh việc quan tâm, đầu tư tổ chức tập huấn nội bộ, LĐLĐ tỉnh An Giang còn phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn để hướng tới mục tiêu mới hơn, thiết thực hơn trong truyền thông.

“Không dừng lại hình thức đưa tin, hình ảnh như trước đây mà LĐLĐ tỉnh sẽ chú trọng đến chất lượng tin, bài, hình ảnh, tăng cường thực hiện truyền tải thông tin dưới nhiều hình thức video clip, infographic (thiết kế đồ họa), mở rộng sử dụng mạng xã hội, như: zalo, facebook, Tik tok… cho hoạt động truyền thông về hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân...”- ông Tiến nhấn mạnh.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thu hút gần 7.000 người theo dõi qua truyền thông công đoàn bằng Facebook

ĐỒNG HỒNG |

Mặc dù đội ngũ cán bộ công đoàn còn mỏng, thiếu nhiều trang thiết bị chuyên ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác truyền thông Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn

Trần Ngọc Duy |

Truyền thông Công đoàn Quảng Ninh làm sao phải phản ánh được mặt tốt và những doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động; thông tin đặc sắc về người lao động và doanh nghiệp; kết nối nền tảng mạng xã hội tương tác với người lao động; chăm lo công tác truyền thông công đoàn gắn với thi đua…

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

LĐLĐ Thanh Hoá: Hướng đến mô hình truyền thông Công đoàn chuyên nghiệp

Xuân Hùng thực hiện |

Thanh Hoá - LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá đã và đang đẩy mạnh hoạt động Công đoàn trên nền tảng số hóa, trong đó đổi mới các phương thức truyền thông Công đoàn và đã đạt được những kết quả bước đầu. Báo Lao Động có cuộc trao đổi với ông Võ Mạnh Sơn – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá về vấn đề này.

Thu hút gần 7.000 người theo dõi qua truyền thông công đoàn bằng Facebook

ĐỒNG HỒNG |

Mặc dù đội ngũ cán bộ công đoàn còn mỏng, thiếu nhiều trang thiết bị chuyên ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác truyền thông Công đoàn.

Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn

Trần Ngọc Duy |

Truyền thông Công đoàn Quảng Ninh làm sao phải phản ánh được mặt tốt và những doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động; thông tin đặc sắc về người lao động và doanh nghiệp; kết nối nền tảng mạng xã hội tương tác với người lao động; chăm lo công tác truyền thông công đoàn gắn với thi đua…