Thu hút gần 7.000 người theo dõi qua truyền thông công đoàn bằng Facebook

ĐỒNG HỒNG |

Mặc dù đội ngũ cán bộ công đoàn còn mỏng, thiếu nhiều trang thiết bị chuyên ngành, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác truyền thông Công đoàn.

Từ năm 2020 đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thường xuyên phối hợp thực hiện các chiến dịch truyền thông lớn của LĐLĐ tỉnh. Nổi bật là chiến dịch truyền thông Chương trình Tết Sum vầy được các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tổ chức thường niên nhiều năm nay. Chương trình đặc biệt hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo...

Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thông các hoạt động trong Tháng công nhân hằng năm được các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa với nhiều hình thức đa dạng. Sử dụng trang thông tin điện tử Công đoàn Lào Cai, mạng xã hội của Công đoàn Lào Cai để tuyên truyền.

LĐLĐ tỉnh đã đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tư vấn trực tiếp cho người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước...

Năm 2021, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc bầu cử, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”. Cuộc thi đã đạt kết quả tốt với 35.188 lượt người tham gia dự thi, xếp thứ 3/83 đơn vị tham gia dự thi toàn quốc.

Triển khai thực hiện Chương trình đẩy mạnh công tác Truyền thông Công đoàn Việt Nam đến năm 2023, trong 6 tháng đầu năm 2021, 100% các công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác truyền thông Công đoàn tại ngành, địa phương, đơn vị mình.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh; phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng; đăng tải trên 750 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao Động, trang Cuộc sống an toàn, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cổng Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lào Cai.

Hiện nay trang Facebook Công đoàn Lào Cai đã thu hút được trên 6.600 người theo dõi, trên 6.500 người đăng ký thích trang. Các cấp công đoàn trong tỉnh đều thành lập nhóm truyền thông của cán bộ công đoàn trên mạng Zalo để chỉ đạo, điều hành và phản hồi thông tin hằng ngày một cách nhanh chóng, chính xác.

Các Cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội do LĐLĐ tỉnh quản lý ngày càng có lượng thông tin phong phú thiết thực và đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tương tác. Công tác truyền thông và sử dụng các ứng dụng tích cực của Internet, mạng xã hội được LĐLĐ tỉnh vận dụng sáng tạo và hiệu quả, góp phần truyền tải thông tin và tương tác, chia sẻ các hoạt động công đoàn với đoàn viên, CNVCLĐ.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng đa phương tiện, tận dụng tối đa các tiện ích của mạng xã hội nhằm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

ĐỒNG HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Sản phụ F1 sinh con an toàn trong khu cách ly ở Lào Cai

Kiên Tâm |

Ngày 22.6, lãnh đạo BV Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, có 1 sản phụ vừa sinh con an toàn khi đang thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện này.

Bất chấp lệnh cấm, 20 đối tượng tụ tập hát karaoke ở Lào Cai

Văn Đức |

Trong khi tỉnh Lào Cai đang cấm tụ tập hát karaoke để phòng chống dịch COVID-19, 20 đối tượng vẫn tập trung trong quán Z76, huyện Bảo Thắng.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Lào Cai xử phạt hơn 400 triệu Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

Văn Đức |

Ngày 23.6, UBND tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP.

Sản phụ F1 sinh con an toàn trong khu cách ly ở Lào Cai

Kiên Tâm |

Ngày 22.6, lãnh đạo BV Sản Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, có 1 sản phụ vừa sinh con an toàn khi đang thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện này.

Bất chấp lệnh cấm, 20 đối tượng tụ tập hát karaoke ở Lào Cai

Văn Đức |

Trong khi tỉnh Lào Cai đang cấm tụ tập hát karaoke để phòng chống dịch COVID-19, 20 đối tượng vẫn tập trung trong quán Z76, huyện Bảo Thắng.