Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Đồng - Văn phòng Luật sư Nhân Chính, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, qua diễn biến việc 4 tiếp viên hàng không bị tạm giữ cùng số ma tuý  lớn - hơn 11kg - và được trả tự do khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên đối với những người nắm chắc quy định pháp luật hình sự và tố tụng hình sự thì việc trả tự do cho các nữ tiếp viên này không có gì bất ngờ. 

Trong vụ việc này, phải khẳng định rằng hành vi vận chuyển ma túy trên thực tế là có, thỏa mãn các dấu hiệu về chủ thể, mặt khách quan và khách thể của tội phạm. Tuy nhiên, cần chứng minh mặt chủ quan của tội phạm, tức là yếu tố lỗi, động cơ và mục đích để làm căn cứ xử lý, buộc tội đối với các nữ tiếp viên.

Nếu chứng minh được lỗi cố ý của các nữ tiếp viên thì sẽ đủ căn cứ xử lý hình sự. Trong trường hợp này, việc chứng minh lỗi không chỉ căn cứ vào lời khai của các nữ tiếp viên mà chủ yếu căn cứ vào hành vi khách quan. Hành vi khách quan sẽ thể hiện ý thức chủ quan.

Việc cơ quan điều tra làm rõ việc các nữ tiếp viên có biết đây là chất ma tuý hay không để xác định có đủ căn cứ để xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Chắc chắn, Cơ quan điều tra đã kiểm tra điện thoại để xác định các tin nhắn, các giao dịch, thông tin với những người khác và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ sự thật khách quan.

Việc giao nhận số hàng này giữa người lạ mặt với các tiếp viên được thực hiện ra sao, các nữ tiếp viên có kiểm tra hàng khi nhận hay không. Nếu không kiểm tra thì tại sao lại tin tưởng người lạ đến vậy.

Hành vi khách quan sẽ thể hiện ý thức chủ quan là có biết đây là chất ma tuý hay không. Đây là vấn đề mấu chốt để xác định hành vi có cấu thành tội phạm hay không và có xử lý hình sự đối với các nữ tiếp viên này hay không.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng chia sẻ về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Luật sư Nguyễn Văn Đồng nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chính quá trình điều tra đã làm rõ được việc các nữ tiếp viên này không biết hàng hóa nhận của khách có chứa ma túy bên trong, dẫn đến tin tưởng khách hàng và vận chuyển.

Cụ thể: Kết quả bước đầu xác định khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có một nghi phạm người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà.

Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp đã bị trà trộn, cất giấu ma tuý. Do đó, các cơ quan chức năng xác định chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Việc cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ hình sự các tiếp viên trên để điều tra là có căn cứ pháp luật. Pháp luật tố tụng hình sự quy định tạm giữ là biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự do cơ quan và người có thẩm quyền áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã quy định tại Điều 117 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Mục đích của tạm giữ là để ngăn chặn hành vi phạm tội, ngăn ngừa hành vi trốn tránh pháp luật, cản trở hoạt động điều tra của người phạm tội, tạo điều kiện cho cơ quan điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu, bước đầu xác định tính chất hành vi của người bị tạm giữ.

Theo quy định tại Điều 118 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 thì thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày, gia hạn tạm giữ lần một nhưng không quá 3 ngày.

Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày. Trong khi tạm giữ, nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Cơ quan điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ.

Như vậy, từ quá trình làm rõ ý thức chủ quan và hành vi khách quan của 4 tiếp viên hàng không không cấu thành tội phạm đối với tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên cơ quan điều tra đã trả tự do cho họ là có căn cứ pháp luật, đúng trình tự thủ tục luật định.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

4 tiếp viên hàng không xách ma túy được trả tự do

PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Nóng Sài Gòn: Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Nhọc nhằn mưu sinh trong bãi rác rộng 26 ha của TP.Phan Thiết; Một phần hầm chui cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh sắp thông xe... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.3.

Họp báo vụ việc 4 tiếp viên hàng không mang hơn 10kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam

NGUYỄN LY - KHÁNH LINH |

TPHCM - Chiều ngày 17.3, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức họp báo thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không bị phát hiện xách 11,3 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về.

10.000 tour khuyến mại dành cho khách đến hội chợ du lịch VITM Hà Nội

Ý Yên |

Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023 sắp tới có hàng nghìn tour, vé máy bay và sản phẩm khuyến mại dành cho khách tham quan.

Khởi tố, bắt tạm giam nhân tình của mẹ trong vụ nghi ép bé trai hút ma túy

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 28.3, người đàn ông xuất hiện trong clip nghi cho bé trai 3 tuổi hút ma túy đã bị Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn hộ chung cư giảm người mua vẫn không giảm giá bán

Phan Anh |

Gần đây, nguồn cung thiếu hụt khiến giá chung cư tăng mạnh. Nhiều người kỳ vọng những khó khăn trên thị trường bất động sản thời gian qua sẽ khiến giá chung cư hạ nhiệt, tuy nhiên thực tế mức giảm không đáng kể.

Thể thao Việt Nam nguy cơ mất 50-60 huy chương vàng tại SEA Games 32

MINH PHONG |

Những thay đổi về điều lệ và số môn thể thao ở SEA Games 32 có thể khiến đoàn thể thao Việt Nam mất từ 50-60 huy chương vàng tại kỳ Đại hội này.

Ứng dụng do ChatGPT viết đã có mặt trên App Store của Apple

Anh Vũ |

Với sự ra đời của GPT-4, khả năng của ChatGPT đã tăng lên gấp nhiều lần so với phiên bản GPT-3.5 trước đây.

4 tiếp viên hàng không xách ma túy được trả tự do

PHẠM ĐÔNG |

Trong ngày 22.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Nóng Sài Gòn: Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

Luật sư nhận định pháp lý vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy; Nhọc nhằn mưu sinh trong bãi rác rộng 26 ha của TP.Phan Thiết; Một phần hầm chui cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh sắp thông xe... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 20.3.

Họp báo vụ việc 4 tiếp viên hàng không mang hơn 10kg ma tuý từ Pháp về Việt Nam

NGUYỄN LY - KHÁNH LINH |

TPHCM - Chiều ngày 17.3, Cục Hải quan TPHCM phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức họp báo thông tin về vụ 4 tiếp viên hàng không bị phát hiện xách 11,3 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong các tuýp kem đánh răng từ Pháp về.