Doanh nghiệp nợ BHXH, gần 1.000 công nhân ngừng việc:

Công đoàn vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Mai Dung |

Tại Hải Phòng, bức xúc vì doanh nghiệp đột ngột thông báo không trả khoản thưởng Tết đã nợ từ lâu, không đóng bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, từ ngày 22.5, gần 1.000 công nhân Công ty TNHH Seethings (KCN Đồ Sơn) ngừng việc tập thể…

Nhiều quyền lợi bị xem nhẹ

Có mặt tại Công ty (Cty) Seethings sáng 23.5, anh H - công nhân (CN) bộ phận may - cho biết, Cty có hứa sẽ thanh toán nửa số tiền thưởng Tết cho CN trong ngày 25.5. Nhưng đến sáng 22.5, Cty đột ngột thông báo không thanh toán khoản tiền đó do không còn khả năng chi trả.

Chưa kể, bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng, CN phải đóng 497.000 đồng (trừ vào lương) nhưng thực tế doanh nghiệp (DN) lại không đóng BHXH dẫn đến người lao động (NLĐ) ốm đau, thai sản không được thanh toán chế độ bảo hiểm theo quy định. Ngoài ra, NLĐ bức xúc vì 3 ngày chủ nhật tăng ca của CN từ tháng 3.2020 đến nay, DN vẫn chưa thanh toán...

“CN chia sẻ việc DN gặp khó khăn do dịch COVID-19, nhưng cách hành xử của DN là không chấp nhận được, không có thông báo, đối thoại với CN. Quan trọng là NLĐ đóng tiền BHXH nhưng lại không được hưởng chế độ theo quy định” - anh H bức xúc.

Từ trưa 22.5, CN ở cả 2 xưởng của Cty đã ngừng việc, yêu cầu DN giải đáp kiến nghị. Chủ DN từ chối làm việc với công đoàn cơ sở (CĐCS) để giải quyết cho CN. Đến sáng 23.5, CN đến làm việc nhưng Cty cắt nước. Do thời tiết nắng nóng mà không có nước sinh hoạt nên CN tiếp tục ngừng việc.

Công đoàn cấp trên vào cuộc

Nhận được phản ánh của NLĐ, trong chiều 22.5, CĐ Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng cùng đại diện ban ngành trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, yêu cầu DN giải đáp kiến nghị. Tuy nhiên, trong chiều 22.5, lãnh đạo Cty không hợp tác.

Đến ngày 23.5, CĐ KKT tiếp tục yêu cầu làm việc với DN, trao đổi trực tiếp với tổng giám đốc công ty về những kiến nghị và cách giải quyết từng kiến nghị bảo đảm quyền lợi NLĐ.

Sau buổi làm việc này, Cty Seethings ra thông báo với 7 nội dung: Về tiền thưởng Tết Nguyên đán, do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn nên Cty sẽ chi trả ít nhất 30% tiền thưởng vào ngày 30.6.2020, số còn lại sẽ thanh toán toàn bộ trong tháng 7.2020. Việc thanh toán tiền lương làm thêm giờ ngày chủ nhật, Cty cam kết trả trước 29.5.

Về BHXH, trong thông báo nêu rõ, Cty phối hợp với BHXH quận Dương Kinh rà soát, lập danh sách NLĐ có hồ sơ tham gia BHXH, số chưa tham gia, chưa được thanh toán. Ngoài ra, Cty sẽ có quyết định chấm dứt hợp đồng và trả sổ BHXH cho NLĐ khi thôi việc để thực hiện thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Đối với các kiến nghị về kinh phí CĐ, làm mái che nhà xe, trả hợp đồng lao động, Cty cam kết thực hiện trong tháng 6.2020.

Cty không sa thải với toàn bộ CN tham gia ngừng việc trong 2 ngày 22, 23.5 và đề nghị NLĐ quay trở lại làm việc. Những trường hợp NLĐ không tiếp tục làm việc sẽ gặp bộ phận hành chính nhân sự để làm thủ tục chấm dứt hợp đồng theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - cho hay: “Ngoài việc giám sát chặt chẽ việc thực hiện từng nội dung DN đưa ra, thời gian tới, DN tiếp tục vi phạm quy định, ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ, CĐ KKT Hải Phòng kiến nghị Ban Quản lý KKT xử lý nghiêm, nếu có thể dừng cấp phép hoạt động đối với DN này”.

Công ty TNHH Seethings đi vào hoạt động từ năm 2011, chuyên sản xuất giày dép. Trước đó, công ty nhiều lần xảy ra tranh chấp lao động, vi phạm pháp luật lao động.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho 24.000 lao động tự do cuối tháng 5

THUỲ TRANG |

Sở LĐTBXH Đà Nẵng vừa cho biết đã chi hơn 90% tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 cho các nhóm đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo. Riêng đối tượng người lao động tự do dự kiến sẽ được chi trả vào cuối tháng 5.

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Công ty Huê Phong trả lương, trợ cấp mất việc cho NLĐ gần 68,5 tỉ đồng

Nam Dương |

Số tiền Công ty Huê Phong trả cho 2.222 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 52,74 tỉ đồng trợ cấp mất việc và 15,7 tỉ đồng tiền lương cho thời gian công nhân lao động nghỉ việc từ ngày 16.5 đến 15.6.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Đà Nẵng sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho 24.000 lao động tự do cuối tháng 5

THUỲ TRANG |

Sở LĐTBXH Đà Nẵng vừa cho biết đã chi hơn 90% tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 cho các nhóm đối tượng người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo. Riêng đối tượng người lao động tự do dự kiến sẽ được chi trả vào cuối tháng 5.

Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Công ty Huê Phong trả lương, trợ cấp mất việc cho NLĐ gần 68,5 tỉ đồng

Nam Dương |

Số tiền Công ty Huê Phong trả cho 2.222 lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 gồm 52,74 tỉ đồng trợ cấp mất việc và 15,7 tỉ đồng tiền lương cho thời gian công nhân lao động nghỉ việc từ ngày 16.5 đến 15.6.