Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Dụ dỗ bằng lãi suất cao và giải thưởng tiền tỉ

Thông tin đến báo Lao Động, chị Nguyễn Thị L (quê ở Hải Dương) cho hay, vào tháng 1.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, chị L đọc được thông tin hướng dẫn kiếm tiền online tại nhà nên truy cập vào thì được yêu cầu để lại số điện thoại sẽ được tư vấn.

Sau khi làm theo, chị L được một người gọi đến cho biết đang có nhiều chương trình đầu tư, trong đó có gói tham gia quỹ đầu tư Vinacapital VN để kiếm 300-500 nghìn đồng/ngày.

Thông qua hướng dẫn, người phụ nữ này đã lập tài khoản Telegram và tham gia vào một nhóm đầu tư. Chị L được một người có tên Tuấn tự xưng là chuyên gia hướng dẫn đầu tư.

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, các "chuyên gia" này đã làm thủ tục online và gửi cho chị L bản cam kết của Tổng Công ty Tập đoàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, có cả ảnh chụp thẻ căn cước công dân của người mang tên Sang cùng chữ ký, điểm chỉ... kèm theo con dấu vuông trên đó có cả chức danh trưởng phòng.

Tiếp đó, các đối tượng hướng dẫn chị L nộp tiền vào tài khoản của một cá nhân và rồi tạo tài khoản đầu tư và đều đặn gửi vào tài khoản của chị số tiền trúng thưởng 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Được vài hôm, nhóm này đã sử dụng cò mồi để dẫn dụ chị L đầu tư các gói lớn hơn, với điều kiện chỉ được chơi 1 lần duy nhất với khoản tiền khuyến mãi rất lớn.

Tin lời, chị L vay mượn 90 triệu đồng nộp vào các tài khoản cá nhân, sau đó nhận được thông tin chị bị thua. Khi chị L không tham gia nữa, các đối tượng đề xuất cho chị "thuê người" để lấy lại 90 triệu đồng đã mất.

Bẫy dụ dỗ được các đối tượng đưa ra . Ảnh do bạn đọc cung cấp
Bẫy dụ dỗ được các đối tượng đưa ra. Ảnh do bạn đọc cung cấp

Tin lời, chị L lại vay mượn, chuyển vào tài khoản theo hướng dẫn của nhân viên tư vấn và ngay sau đó nhận được thông báo trúng... tiền tỉ, đề nghị chị làm thủ tục rút tiền về tài khoản rồi chuyển trả lại cho người hướng dẫn 15%. Nếu quá 30 ngày chưa thực hiện thì khoản này sẽ bị sung công quỹ.

Khi chị L gọi đến số điện thoại của văn phòng Quỹ đầu tư Vinacapital VN do các đối tượng trong nhóm trên cung cấp thì tiếp tục bị lừa, người ở đầu dây bên kia đề xuất chị cho ghi âm cuộc gọi...

Trước "cái bánh vẽ trúng thưởng" quá lớn, chị L làm theo yêu cầu của các đối tượng: Đóng các loại phí (phí thanh tra nguồn gốc tiền, thanh toán phí kỹ thuật viên...) mới cho rút tiền, người phụ nữ này đã vay mượn chuyển cho các đối tượng mỗi lần từ 200 - 300 triệu đồng. Kết quả, sau nhiều lần chuyển, chị L đã nộp gần 2 tỉ đồng và sau khi tìm hiểu mới biết mình bị lừa.

Hàng loạt quỹ ngoại bị mạo danh

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, đại diện của Quỹ đầu tư VinaCapital tại Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, VinaCapital cũng nhận được phản ánh về việc có các đối tượng mạo danh VinaCapital mời mọi người tham gia đầu tư qua các mạng xã hội như: FaceBook, Twitter, Telegram, TikTok… với mức lãi suất hằng ngày rất cao.

Các đối tượng này sẽ yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào một tài khoản của cá nhân để đặt lệnh dẫn đến các khách hàng bị lừa mất tiền.

Hơn thế nữa, đối tượng lừa đảo còn lập ra nhiều website mạo danh VinaCapital và sao chép hình ảnh và nội dung từ website của VinaCapital, đăng tải lại các video do VinaCapital thực hiện nhằm mục đích quảng cáo các hình thức đầu tư bất hợp pháp. Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo dùng các tài khoản cá nhân để giao dịch với người bị hại.

VinaCapital khẳng định, số tiền đầu tư vào các quỹ mở không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân, mà chỉ chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Thêm vào đó, tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát được kiểm soát bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tiền của các quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản cáo bạch và Điều lệ. Các số tài khoản của các quỹ đã được công bố trên trang web của VinaCapital.

Bên cạnh đó, đầu tư quỹ mở VinaCapital luôn có chuyên viên quan hệ hoặc tư vấn khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng VinaCaptial MiO trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật. 

Hiện công ty cũng làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công An) cũng như các ban ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền khác… nhằm tìm ra giải pháp để bảo vệ uy tín của VinaCapital và các quỹ đầu tư. Và hơn hết là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho khách hàng không bị lừa gạt mất tiền bởi những đối tượng mạo danh các quỹ đầu tư uy tín, đại diện của VinaCapital cho biết.

Trước đó, Dragon Capital Việt Nam cũng có nội dung tương tự cảnh báo về tình trạng mạo danh quỹ để lừa đảo nhà đầu tư. Dragon Capital cho hay, đã ghi nhận thông tin có các đối tượng mạo danh là nhân viên của quỹ để tiếp cận nhiều người qua các kênh chat room, Facebook và kể cả cộng đồng nhà đầu tư Dragon Capital Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi nạn nhân bị lừa với số tiền khá lớn sau khi tin và làm theo hướng dẫn của những đối tượng mạo danh này.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Tránh để trở thành con mồi tiềm năng của đối tượng lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng giả mạo công ty tài chính, công an, nhân viên bưu điện… để đòi nợ diễn biến ngày càng tinh vi hơn. Người dân cần biết bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ tài khoản ngân hàng để tránh trường hợp trở thành những con mồi tiềm năng của các đối tượng lừa đảo.

Nhiều người vướng tội cướp tài sản khi trói kẻ lừa đảo, ép trả tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Linh Thuỳ lừa đảo Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy đầu tư chứng khoán, mua nhà giá rẻ, mua các phụ kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.

Bị lừa đảo tiền qua mạng, tố cáo như thế nào?

MINH HÀ - BẢO THOA |

Thông thường, với những vụ lừa đảo qua mạng sẽ rất khó để xác định được thông tin chính xác của kẻ lừa đảo vì chúng sẽ sử dụng các thông tin giả mạo hoặc ẩn danh. Do đó, việc tự mình lấy lại số tiền lừa đảo sẽ rất khó. Thay vào đó, nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng có thể nhờ tới cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, giải quyết.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Cục CSGT nói về livestream né chốt, uống siro, thuốc sâu răng cũng có nồng độ cồn

Việt Dũng |

Các vấn đề liên quan đến nhóm đối tượng livestream né chốt, yêu cầu kiểm tra thiết bị đo nồng độ cồn cũng như ý kiến việc uống siro cũng có "men"... đã được lãnh đạo Cục CSGT chia sẻ.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Tránh để trở thành con mồi tiềm năng của đối tượng lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng giả mạo công ty tài chính, công an, nhân viên bưu điện… để đòi nợ diễn biến ngày càng tinh vi hơn. Người dân cần biết bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ tài khoản ngân hàng để tránh trường hợp trở thành những con mồi tiềm năng của các đối tượng lừa đảo.

Nhiều người vướng tội cướp tài sản khi trói kẻ lừa đảo, ép trả tiền

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Linh Thuỳ lừa đảo Mai Thị Lan Duyên và Nguyễn Đức Huy đầu tư chứng khoán, mua nhà giá rẻ, mua các phụ kiện của nhóm nhạc Hàn Quốc rồi chiếm đoạt.

Bị lừa đảo tiền qua mạng, tố cáo như thế nào?

MINH HÀ - BẢO THOA |

Thông thường, với những vụ lừa đảo qua mạng sẽ rất khó để xác định được thông tin chính xác của kẻ lừa đảo vì chúng sẽ sử dụng các thông tin giả mạo hoặc ẩn danh. Do đó, việc tự mình lấy lại số tiền lừa đảo sẽ rất khó. Thay vào đó, nạn nhân của các vụ lừa đảo qua mạng có thể nhờ tới cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ, giải quyết.