Meta cảnh báo 1 triệu người dùng Facebook có thể bị đánh cắp mật khẩu

Hoàng Tình |

Meta cho biết các ứng dụng độc hại có thể đã đánh cắp mật khẩu của 1 triệu người dùng Facebook.

Theo Engadget, Meta mới đây đã cảnh báo 1 triệu người dùng Facebook rằng thông tin tài khoản của họ có thể đã bị xâm phạm bởi các ứng dụng bên thứ ba từ các cửa hàng của Apple hoặc Google.

Trong một báo cáo, các nhà nghiên cứu bảo mật của Meta cho biết trong năm ngoái, công ty đã xác định được hơn 400 ứng dụng lừa đảo được thiết kế để chiếm đoạt thông tin đăng nhập tài khoản Facebook của người dùng.

Theo như gã khổng lồ công nghệ Meta, các ứng dụng được ngụy trang thành các dịch vụ "thú vị hoặc hữu ích", như trình chỉnh sửa ảnh, ứng dụng máy ảnh, dịch vụ VPN, ứng dụng tử vi hoặc công cụ theo dõi sức khỏe.

Meta phân tích về những ứng dụng đã giả mạo để lấy cắp thông tin của mọi người. Ảnh chụp màn hình
Meta phân tích về những ứng dụng đã giả mạo để lấy cắp thông tin của mọi người. Ảnh chụp màn hình

Các ứng dụng thường yêu cầu người dùng “Đăng nhập bằng Facebook” trước khi họ có thể truy cập vào các tính năng như đã hứa.

Tuy nhiên, những tính năng đăng nhập này chỉ là một phương tiện để dễ dàng đánh cắp thông tin tài khoản của người dùng Facebook.

Giám đốc Bộ phận phòng, chống các mối đe dọa của Meta, David Agranovich, lưu ý rằng nhiều ứng dụng mà công ty đã xác định hầu như không hoạt động.

Trong một cuộc họp báo với phóng viên, ông Agranovich tiết lộ rằng: “Nhiều ứng dụng cung cấp ít hoặc không có chức năng trước khi bạn đăng nhập và hầu hết không cung cấp chức năng nào ngay cả sau khi người dùng đã đồng ý đăng nhập”.

Đáng chú ý, Meta đã tìm thấy các ứng dụng độc hại trong cả Play Store của Google và App Store của Apple, mặc dù phần lớn là các ứng dụng Android.

Đặc biệt, trong khi các ứng dụng Android độc hại chủ yếu là các ứng dụng dành cho người tiêu dùng thì 47 ứng dụng iOS hầu hết là các ứng dụng “tiện ích kinh doanh”.

Những dịch vụ này, với những cái tên như “Very Business Manager”, “Meta Business”, “FB Analytic” hay “Ads Business Knowledge”, dường như được nhắm mục tiêu cụ thể vào những người sử dụng các công cụ kinh doanh của Facebook.

Ông Agranovich nói rằng Meta đã chia sẻ những phát hiện của mình với hai ông lớn Apple và Google, tuy nhiên việc đảm bảo gỡ bỏ các ứng dụng lại phụ thuộc vào các công ty này.

Meta sẽ gửi thông báo trong ứng dụng Facebook để nhắc nhở người dùng đặt lại mật khẩu nhằm bảo mật thông tin. Ảnh chụp màn hình
Meta sẽ gửi thông báo trong ứng dụng Facebook để nhắc nhở người dùng đặt lại mật khẩu nhằm bảo mật thông tin. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Facebook đang nỗ lực gửi các cảnh báo tới 1 triệu người có thể đã sử dụng các ứng dụng độc hại này.

Các thông báo cho người dùng biết thông tin tài khoản của họ có thể đã bị một ứng dụng xâm phạm và khuyến nghị đặt lại mật khẩu để bảo vệ thông tin của mình.

Hoàng Tình
TIN LIÊN QUAN

Tại sao Meta chi tiền bảo vệ cựu giám đốc của mình?

Anh Tuấn |

Meta sẽ chi trả cho dịch vụ bảo vệ cá nhân để đảm bảo sự an toàn của cựu giám đốc Sheryl Sandberg.

Tim Cook không chắc người bình thường có thể giải thích metaverse là gì

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, có cuộc phỏng vấn với hãng tin Bright của Hà Lan, trong đó tập trung vào tương tác thực tế ảo (AR), tầm quan trọng của việc mọi người học code và biến đổi khí hậu.

Lần đầu tiên từ khi thành lập, gã khổng lồ Meta phải cắt giảm nhân sự

Anh Tuấn |

Với hàng loạt vấn đề và khó khăn mà Meta đang phải đối mặt, gã khổng lồ trong làng công nghệ lần đầu phải cắt giảm nhân sự của mình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tại sao Meta chi tiền bảo vệ cựu giám đốc của mình?

Anh Tuấn |

Meta sẽ chi trả cho dịch vụ bảo vệ cá nhân để đảm bảo sự an toàn của cựu giám đốc Sheryl Sandberg.

Tim Cook không chắc người bình thường có thể giải thích metaverse là gì

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, có cuộc phỏng vấn với hãng tin Bright của Hà Lan, trong đó tập trung vào tương tác thực tế ảo (AR), tầm quan trọng của việc mọi người học code và biến đổi khí hậu.

Lần đầu tiên từ khi thành lập, gã khổng lồ Meta phải cắt giảm nhân sự

Anh Tuấn |

Với hàng loạt vấn đề và khó khăn mà Meta đang phải đối mặt, gã khổng lồ trong làng công nghệ lần đầu phải cắt giảm nhân sự của mình.