Đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết như trên khi trao đổi về vụ việc Công ty TNHH NC LED Vina (Bắc Ninh) nợ lương, bảo hiểm xã hội của công nhân lao động.
Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, việc Công ty TNHH NC LED Vina (Công ty NC LED) nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động, theo quy định của pháp luật thì nghĩa vụ là của doanh nghiệp (Nhà nước không có căn cứ để chi ngân sách cho nội dung này).
Mặc dù Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh và các sở ngành liên quan đã họp nhiều lần nhưng do pháp luật chưa có quy định, hướng dẫn nên đây là vấn đề khó khăn mà cơ quan thực thi tại địa phương chưa thể có căn cứ giải quyết được.
Theo ông Lâm Thanh Sơn - Trưởng phòng Quản lý lao động (Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh) - về nguyên tắc, doanh nghiệp đóng đến đâu, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chốt sổ đến đó.
“Ban không có cơ sở nào để đề xuất (đối với những trường hợp người lao động do bị nợ bảo hiểm xã hội nên chưa chốt được sổ, ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hiểm xã hội - PV).
Ban quản lý đã có những kiến nghị đề xuất xử lý nhưng không thể xử lý được vì đại diện pháp luật của doanh nghiệp là thực thể giải quyết thì bỏ trốn; tài sản không còn gì, tiền còn nợ nên không còn gì để cưỡng chế thu hồi để trả nợ lương, bảo hiểm cho doanh nghiệp” – ông Lâm Thanh Sơn cho hay.
Ông Lâm Thanh Sơn cũng cho biết, đến nay, Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã ban hành 8 văn bản để giải quyết vụ việc liên quan đến việc đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn (kể cả biện pháp nhờ cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam liên hệ giúp để phối hợp giải quyết nhưng vẫn không thể liên hệ được với đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông KI NOSIK).
“Hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết” - ông Sơn nói.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH NC LED Vina, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 5447758860 lần đầu ngày 4.5.2016, tổng vốn đầu tư đăng ký 3.800.000 USD; thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần Thanh Sơn. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất linh kiện điện tử, chi tiết: Sản xuất và gia công đèn LED và các thiết bị của đèn LED; sản xuất và gia công các thiết bị điện chiếu sáng.
Công ty NC LED có người đại diện theo pháp luật: KI NOSIK, sinh ngày 20.8.1971, số hộ chiếu M82757163 do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cấp ngày 6.7.2012.
Ngày 7.5.2020, theo thông tin phản ánh từ người lao động, chiều ngày 6.5.2020 Công ty NC LED bị Ngân hàng Vietcombank – Kinh Bắc niêm phong với lý do chưa thực hiện các nghĩa vụ theo quy định đối với các khoản nợ.
Ngày 7.5.2020 người lao động buộc phải nghỉ việc (vì nhà máy bị niêm phong).
Người lao động hết sức bất ngờ về việc này và cho biết, lương và các khoản bảo hiểm của họ đã được thanh toán đầy đủ đến hết tháng 3.2020.
Trước khi xảy ra vụ việc trên, mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.
Theo đó, lương và các khoản bảo hiểm của người lao động tháng 4.2020 chưa được trả theo đúng thời gian quy định, với số tiền khoảng gần 2.000.000.000 đồng (trong đó, tiền lương khoảng 1.400.000.000 đồng; các khoản bảo hiểm theo quy định: 262.164.262 đồng (hạn nộp trước ngày 31.5.2020). Các khoản nợ ngân sách Nhà nước: Thuế thu nhập doanh nghiệp 95.339.304 đồng, thuế thu nhập cá nhân 179.155.600 đồng, khoản phạt chậm nộp 71.703 đồng.
Ngày 30.4.2020, đại diện pháp luật của doanh nghiệp và toàn bộ số lao động 7 người nước ngoài (Quốc tịch: Hàn Quốc, đã được cấp giấy phép lao động) đã xuất cảnh về nước không thể liên lạc được. Mặc dù các cơ quan, đơn vị, nhân viên công ty đã liên hệ nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.