Nhờ vốn vay CEP, nhiều nữ công nhân vươn lên trong cuộc sống

Nam Dương |

Nhiều gia đình nữ công nhân, lao động nghèo nhờ nguồn tiền vay từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã nỗ lực vươn lên cải thiện đời sống gia đình; có tiền sửa chữa, mua nhà...

Vay CEP để sửa chữa, mua nhà

Mới đây, chị Nguyễn Thị Thắm, nhân viên bộ phận Kế toán, Công ty CP in số 7, KCN Tân Tạo, TPHCM, đã tiếp tục vay lần 2 số tiền 50 triệu đồng từ CEP. Chị Thắm kể, chị vào TPHCM làm việc 22 năm, trong đó có 13 năm làm việc cho Cty CP In số 7. Trước đây, chị phải đi thuê nhà với giá trung bình 1,5 triệu đồng/tháng. Sau nhiều năm làm việc, chắt chiu, dành dụm, chị có một số tiền và muốn mua một căn nhà nhỏ để không phải thuê nhà trọ.

Khoảng tháng 4.2021, chị Thắm tìm được căn nhà 48m2 ở xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh. Từ nguồn tiền tích lũy sau hơn 20 năm làm việc, vay thêm CEP 50 triệu đồng, chị Thắm đã mua được căn nhà này. Chị Thắm phấn khởi chia sẻ: “Khi đó tôi còn thiếu một ít tiền, nhờ số tiền vay của CEP mà không phải vay ngoài với lãi suất cao. Sau một năm tôi đã trả tiền đầy đủ và được vay tiếp lần 2. Hằng tháng, với tiền lương trung bình khoảng 11 triệu đồng, tôi trích ra một ít để trả nợ cho CEP và vẫn đủ chi dùng cho cuộc sống nên thấy rất thoải mái”.

Tương tự chị Thắm, chị Trần Thị Thúy Mai, CN Cty Nissei Electrich Việt Nam (KCX Linh Trung I, TPHCM) - cũng cho biết, từ nguốn vốn vay 50 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy, gia đình chị đã sửa được nhà khang trang hơn. Chị Mai cho biết nếu phải vay bên ngoài với lãi suất cao hơn thì sẽ không có điều kiện để sửa chữa nhà. “Nhờ Công đoàn kết nối tôi vay được khoản tiền trên sửa chữa nhà ở và trả dần với lãi suất thấp, gia đình được sống trong điều kiện tốt hơn”, chị Mai tâm sự.

Bà Trần Thị Hồng Vân - Chủ tịch CĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam - cho biết, lao động nữ trong công ty chiếm khoảng 70%. Trong số này có nhiều người vay tiền từ CEP để làm kinh tế phụ, mua xe đi làm hay sửa chữa nhà ở, thậm chí có người góp thêm tiền vay của CEP để mua nhà. Qua đó, cải thiện được đời sống gia đình.

Tiếp tục chú trọng hỗ trợ lao động nghèo

Trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Lệ, nhà ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM, lại rất đặc biệt. Nhờ khoản tiền hỗ trợ từ CEP mà gia đình chị đã trả nợ được vay tín dụng đen, sửa chữa được nhà ở, mua công cụ, vật dụng để buôn bán kiếm sống và bản thân chị còn được điều trị bệnh đục thủy tinh thể.

Từng là công nhân cho một cơ sở may bị giải thể do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đó chị Lệ đi làm cho một doanh nghiệp sản xuất phân bón. Một lần do sơ ý, chị bị hóa chất bắn vào mắt. Để có tiền cứu con mắt, chị phải vay bên ngoài vài chục triệu đồng với lãi suất cao. Hoàn cảnh chị Lệ rất khó khăn do phải nuôi thêm hai con nhỏ của em gái bị tai nạn chết. Trong khi đó, công việc phụ mẹ buôn bán lặt vặt qua ngày chỉ đủ cả gia đình sống tạm bợ, không thể trả được tiền vay, lãi mẹ đẻ lãi con ngày càng nhiều.

Biết hoàn cảnh của chị Lệ, Chi nhánh Bình Tân của CEP đã hỗ trợ cho chị một khoản tiền để trả dứt nợ vay lãi suất cao bên ngoài và 30 triệu đồng để sửa chữa nhà, 20 triệu đồng làm kinh phí tiếp tục chữa mắt, một sổ tiết kiệm 20 triệu đồng và tiền mua công cụ, vật dụng buôn bán; tiền học phí cho con chị tiếp tục đi học.

Ngày được nhân viên CEP đưa đi trả nợ vay bên ngoài, chị Lệ xúc động nói: “Mấy đêm liền tôi không ngủ được vì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được khoản tiền lớn như thế để trả được hết nợ nần, có hy vọng thấy lại được ánh sáng. Không có CEP, cuộc sống gia đình tôi giờ không biết sẽ ra sao”.

Theo bà Phan Thị Kim Lan - Phó Tổng Giám đốc CEP, đến cuối tháng 8.2022, CEP đang phục vụ hơn 334.300 khách hàng (trong đó có gần 230.000 đoàn viên CĐ, CNLĐ nghèo vay vốn) với tổng dư nợ cho vay trên 5.083 tỉ đồng. CEP cho vay lãi suất phù hợp, thấp nhất và không thu bất cứ khoản phí nào (kể cả phí bảo hiểm vay vốn), tùy sản phẩm vay mà lãi suất khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Tổng Giám đốc CEP - cho biết, trong bối cảnh hậu quả COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của CN, NLĐ CEP tiếp tục tổ chức Chương trình “CEP chia sẻ yêu thương - Cùng công nhân và người lao động vượt khó do COVID-19”, trong đó chú trọng hỗ trợ các hộ gia đình công nhân, lao động nghèo xây, sửa nhà, tặng học bổng, hỗ trợ vay vốn nhằm hạn chế tín dụng đen…

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Trao quà cho nữ công nhân lao động khó khăn nhân dịp 20.10

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp ngày 20.10, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao quà cho hàng trăm nữ công nhân lao động gặp khó khăn, qua đó, mong muốn các nữ công nhân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thu nhập thấp, nữ công nhân chật vật nuôi con

Bảo Hân |

Công ty ít việc làm, thu nhập thấp khiến cuộc sống của nhiều nữ công nhân hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi có con nhỏ.

Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thị xã Sơn Tây biểu dương phong trào thi đua nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hóa: Trao quà cho nữ công nhân lao động khó khăn nhân dịp 20.10

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhân dịp ngày 20.10, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã trao quà cho hàng trăm nữ công nhân lao động gặp khó khăn, qua đó, mong muốn các nữ công nhân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Thu nhập thấp, nữ công nhân chật vật nuôi con

Bảo Hân |

Công ty ít việc làm, thu nhập thấp khiến cuộc sống của nhiều nữ công nhân hiện gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi có con nhỏ.

Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động Thị xã Sơn Tây biểu dương phong trào thi đua nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.