Lao động tự do mất việc làm dưới 15 ngày không được nhận hỗ trợ COVID-19

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu người lao động tự do có thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng hỗ trợ.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động tự do đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng tuỳ theo tình hình thực tế diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng. Thời gian mất việc làm từ 15 ngày trở lên được tính là một tháng; dưới 15 ngày không được tính.

Theo Quyết định 15 của Chính phủ, lao động tự do bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, lao động tự do bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Thời gian lao động tự do bị mất thu nhập là từ ngày 1.4 đến 30.6.2020.

Thứ hai, cư trú hợp pháp tại địa phương.

Thứ ba, lao động tự do làm một trong những công việc sau: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe môtô hai bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Lao động tự do gửi đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu đến UBND cấp xã. Trường hợp người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú nhưng có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú.

Trong năm ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ. UBND cấp xã công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong hai ngày làm việc và gửi danh sách đến UBND cấp huyện.

Trong hai ngày làm việc, UBND cấp huyện thẩm định, trình danh sách cho UBND cấp tỉnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong ba ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do làm việc về lĩnh vực nào được nhận hỗ trợ COVID-19?

ANH THƯ |

Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng, Hà Nội gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng là người lao động tự do.

Hỗ trợ người lao động tự do: Áp lực trong việc tìm đúng người

Thuỳ Trang |

Nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng đã thực hiện xong việc chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ cho các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, riêng nhóm lao động tự do, các xã phường đang gặp nhiều khó khăn khi số lượng người phải khảo sát, giám sát quá lớn, áp lực về thời gian lại quá ngắn.

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Lao động tự do làm việc về lĩnh vực nào được nhận hỗ trợ COVID-19?

ANH THƯ |

Trong quá trình triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng, Hà Nội gặp nhiều vướng mắc trong việc xác định đối tượng thụ hưởng là người lao động tự do.

Hỗ trợ người lao động tự do: Áp lực trong việc tìm đúng người

Thuỳ Trang |

Nhiều quận, huyện tại Đà Nẵng đã thực hiện xong việc chi trả tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 của Chính phủ cho các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, riêng nhóm lao động tự do, các xã phường đang gặp nhiều khó khăn khi số lượng người phải khảo sát, giám sát quá lớn, áp lực về thời gian lại quá ngắn.

Ngày nhọc nhằn của những lao động tự do

trần kiều |

Ngày 12.5, trao đổi với phóng viên, trong câu chuyện của mình, bà Nguyễn Thị Hiển không giấu nổi sự xúc động. Chốc chốc, bà lại đưa tay lên gạt nước mắt, bởi nỗi nhớ chồng con lại ập tới...