Bắc Ninh: Hơn 20 tỉ đồng tuyên truyền, chăm lo đời sống công nhân lao động

Bảo Hân |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025”.

Đối tượng tuyên truyền nâng cao nhận thức là công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng để thăm hỏi, động viên tặng quà nhân dịp Tháng Công nhân và Tết Sum vầy hàng năm là công nhân lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên, ngoài đối tượng được Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng quà); gia đình công nhân lao động bị tai nạn lao động tử vong (trong năm); bản thân công nhân lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; công nhân lao động có người thân (vợ, chồng hoặc con) bị bệnh hiểm nghèo, phải điều trị dài ngày; công nhân lao động bị mất việc làm, bị nợ lương do người sử dụng lao động bỏ trốn; con công nhân lao động vượt khó học giỏi (có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt các giải thưởng cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế).

Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh thời gian thực hiện từ 2020 – 2025.

Tổng kinh phí thực hiện đề án từ năm 2020 đến 2025 là 20.040.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Mỗi năm kinh phí thực hiện Đề án là 3.280.000.000 (riêng năm 2020 kinh phí tặng quà tăng 360 triệu đồng -  do ảnh hưởng của dịch COVID-19), trong đó: Hỗ trợ kinh phí tặng quà là 2.100.000.000 đồng (riêng năm 2020 là 2.460.000.000 đồng – do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19); hỗ trợ kinh phí tuyên truyền là 1.180.000.000 đồng.

Mục tiêu đặt ra của đề án là 45% công nhân lao động được tuyên truyền quan điểm, Nghị quyết của Đảng và chính sách - pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; phẩm chất đạo đức, lối sống; bản lĩnh, ý thức cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch. Công nhân lao động được giáo dục nội dung chuyên đề về chăm sóc sức khỏe; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kỹ năng giao tiếp, tác phong công nghiệp...; 50% công nhân lao động thuộc đối tượng khó khăn được tặng quà nhân các dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân hàng năm từ nguồn ngân sách tỉnh, tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa. (mục tiêu tặng khoảng 10.000 suất quà).

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.

Bắc Ninh: Yêu cầu cán bộ, người dân đeo khẩu trang khi ra đường từ 30.7

Bảo Hân |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 17/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu từ ngày 30.7, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bắc Ninh: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội cho NLĐ khu công nghiệp

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bắc Ninh xử phạt người không đeo khẩu trang từ ngày 12.8

Bảo Hân |

Nhằm phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tuyên truyền, nhắc nhở từ nay đến hết ngày 11.8, bắt đầu từ ngày 12.8 tiến hành xử phạt tất cả cán bộ, công chức, viên chức lao động và mọi người dân nếu không đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi đi ra ngoài; đồng thời đề nghị người dân không mời khách trong các tiệc cưới.

Bắc Ninh: Yêu cầu cán bộ, người dân đeo khẩu trang khi ra đường từ 30.7

Bảo Hân |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 17/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu từ ngày 30.7, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Bắc Ninh: Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội cho NLĐ khu công nghiệp

Bảo Hân |

Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp.