Sáng 10.8: 0 ca mắc COVID-19 mới, đã có 384 ca liên quan đến Đà Nẵng

Thùy Linh |

Sáng sớm 10.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 là 384 ca.

Tổng số ca mắc: 841 ca

- Tính đến 6h ngày 10.8: Việt Nam, có tổng cộng 841 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay: 384 ca.

- Tính từ 18h ngày 9.8 đến 6h ngày 10.8: 0 ca mắc mới.

 

 

Số người cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 182.267, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.139

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 28.408

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 148.720

 

Tình hình điều trị:

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:

- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 9 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 37 ca.

- Số ca tử vong: 11 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 395 ca.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản COVID-19 lan rộng, liệu có đủ bác sĩ và năng lực xét nghiệm?

Nhóm PV |

Mới đây, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh lại cảnh báo dịch COVID-19 lần này khó khăn hơn nhiều, tốc độ lây lan nhanh hơn. Quyền Bộ trưởng yêu cầu cần chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho tình huống dịch lan rộng. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về năng lực xét nghiệm, nguồn lực, nhân lực chống dịch của Việt Nam hiện nay?

Vạn khẩu trang y tế miễn phí đến tay người dân phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Với mục đích chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đứng ra vận động, phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn TP này.

Vì sao xét nghiệm PCR của bệnh nhân COVID-19 đến lần 3 mới dương tính?

Thùy Linh |

Trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kịch bản COVID-19 lan rộng, liệu có đủ bác sĩ và năng lực xét nghiệm?

Nhóm PV |

Mới đây, GS.TS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh lại cảnh báo dịch COVID-19 lần này khó khăn hơn nhiều, tốc độ lây lan nhanh hơn. Quyền Bộ trưởng yêu cầu cần chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho tình huống dịch lan rộng. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về năng lực xét nghiệm, nguồn lực, nhân lực chống dịch của Việt Nam hiện nay?

Vạn khẩu trang y tế miễn phí đến tay người dân phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRI |

Với mục đích chung tay với cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19, một nhóm bạn trẻ ở TP.Cần Thơ đứng ra vận động, phát hàng nghìn khẩu trang miễn phí cho người dân trên địa bàn TP này.

Vì sao xét nghiệm PCR của bệnh nhân COVID-19 đến lần 3 mới dương tính?

Thùy Linh |

Trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.