Bắc Ninh: Yêu cầu cán bộ, người dân đeo khẩu trang khi ra đường từ 30.7

Bảo Hân |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 17/CV-BCĐ về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu từ ngày 30.7, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Theo đó, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Uỷ  tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chức trách nhiệm vụ được phân công, địa bàn phụ trách.

Từ ngày 30.7, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trên các phương tiện giao thông công cộng; thực hiện các biện pháp hạn chế tập trung đông người khi không cần thiết, không bắt tay, giữ khoảng cách 1m khi tiếp xúc; thường xuyên rửa tay sát khuẩn, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Từ ngày 30.7, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị tạm dừng các hoạt động nghiên cứu, tham quan, du lịch trong và ngoài nước. Khuyến cáo người dân không nên đi tham quan, du lịch tại các địa phương có nguy cơ lây nhiễm cao.

Các công sở, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở giáo dục phải bố trí xà phòng rửa tay hoặc nước sát khuẩn thực hiện quy trình rửa tay để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập các Tổ công tác tại cơ sở, tổ chức đến từng ngõ, gõ từng nhà, các cơ sở lưu trú, rà từng đối tượng, lập danh sách những người đi từ thành phố Đà Nẵng về địa phương từ ngày 8.7 trở lại đây; cập nhật, tổng hợp các trường hợp nguy cơ cao theo các Thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Tuyên truyền để mọi người dân nêu cao tinh thần chủ động, tự giác khai báo y tế, cách ly tại gia đình theo đúng quy định; thông tin tới các cơ quan chức năng khi phát hiện những cá nhân chưa hoặc không tự giác khai báo thông tin y tế khi bản thân có những triệu chứng và nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Thời gian hoàn thành việc rà soát theo các nội dung trên chậm nhất trước ngày 2.8 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc rà soát, thực hiện cách ly theo quy định. Trường hợp rà soát không đầy đủ, thiếu chính xác, còn sót, nhất là để có người nhiễm SARS-CoV-2 và làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Bình Định lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID - 19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định đã thành lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh này.

Hội An phong tỏa khối phố An Hội với 2.000 người dân

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn TP.Hội An có 5 trường nghi nhiễm với SARS-CoV-2, do đó, chính quyền Hội An quyết định phong tỏa hơn 2.000 người dân khối phố An Hội.

Chuyển 8 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế điều trị

PHÚC ĐẠT |

Chuyển thêm 8 bệnh nhân bị COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế điều trị trong ngày 30.7.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bình Định lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID - 19

MINH TRÍ |

Tỉnh Bình Định đã thành lập nhiều chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID -19 tại các cửa ngõ ra vào tỉnh này.

Hội An phong tỏa khối phố An Hội với 2.000 người dân

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên địa bàn TP.Hội An có 5 trường nghi nhiễm với SARS-CoV-2, do đó, chính quyền Hội An quyết định phong tỏa hơn 2.000 người dân khối phố An Hội.

Chuyển 8 bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế điều trị

PHÚC ĐẠT |

Chuyển thêm 8 bệnh nhân bị COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế điều trị trong ngày 30.7.