Nhiều người vẫn đeo khẩu trang phòng dịch theo kiểu đối phó

BẠN ĐỌC THẠCH BÍCH NGỌC |

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới cũng như ở nước ta, Bộ Y tế đã liên tục có khuyến cáo gửi đến người dân, mà một trong những khuyến cáo đó là nhắc nhở mọi người hãy đeo khẩu trang khi xuất hiện ngoài đường, nơi công cộng đông người,... để bảo vệ sức khỏe bản thân, cũng như ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Thế nhưng, thực tế vẫn có không ít trường hợp thiếu ý thức, chấp hành khuyến cáo cũng như quy định theo kiểu miễn cưỡng. Nghĩa là họ có đeo khẩu trang khi dời nhà, nhưng việc đeo khẩu trang của họ không thường xuyên, lúc đeo lúc không.

Ví dụ, có người họ chỉ đeo khẩu trang khi chạy xe qua chốt giao thông khi có công an đứng, còn khi qua chỗ đó rồi họ lại bỏ khẩu trang ra. Hoặc có người, khi đi ngoài đường thì đeo, lúc tới mua đồ ở quán ăn, ở chợ,... họ lại bỏ khẩu trang ra.

Mới đây đi siêu thị mua hàng, tôi thấy ở bên ngoài cửa ra vào, bảo vệ nhắc nhở mọi khách hàng bắt buộc phải có đeo khẩu trang mới được vào trong, và rồi khi vào trong tôi trông thấy 2 bạn nam trẻ, chừng ngoài 20 tuổi đang đi tìm xem hàng hóa, không thấy đeo khẩu trang.

Tôi hỏi sao không đeo khẩu trang mà bảo vệ lại cho vào, thì một trong hai cậu cười bảo: “Tụi em có khẩu trang đấy chứ, nhưng khi vào đây rồi thì bỏ ra cho thoáng, đeo khó chịu lắm...”.

Khi tôi giải thích cho họ biết rằng ở chốn đông người là siêu thị như thế này, việc không đeo khẩu trang là rất nguy hiểm, bởi virus dịch bệnh có thể lây truyền mà ta không thể ngờ được,... thì hai bạn trẻ mới đeo lại.

Từ ngày 1.4, khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về lệnh cách ly toàn xã hội trong 14 ngày để ngăn ngừa sự bùng phát lây lan của dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp và khó lường, thì đi kèm với khuyến cáo, những người không đeo khẩu trang khi ra đường, xuất hiện nơi công cộng sẽ bị phạt.

Vậy nhưng, vẫn có rất nhiều trường hợp bị phạt vì lỗi không đeo khẩu trang, hoặc có đeo nhưng theo kiểu đối phó, chống chế, lúc đeo lúc không.

Thiết nghĩ, để đại dịch COVID-19 nhanh chóng được khống chế và ngăn ngừa, tiến tới dập tắt hẳn, thì mỗi người dân chúng ta đều phải đồng lòng, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm những khuyến cáo, chỉ thị của Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan chức năng.

Mỗi người hãy coi việc đeo khẩu trang khi ra đường, xuất hiện nơi công cộng, là trách nhiệm bản thân để phòng và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

BẠN ĐỌC THẠCH BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

TRẦN TUẤN |

Công an xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 7 người do không đeo khẩu trang khi ra đường.

Bắc Ninh: Khởi tố hai người không đeo khẩu trang, xúc phạm cảnh sát

Mai Hường |

Hai người đàn ông không đeo khẩu trang theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, còn có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng.

TPHCM: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, gần 2.500 người bị xử phạt

MINH QUÂN |

TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xử phạt nhiều người không đeo khẩu trang khi ra đường

TRẦN TUẤN |

Công an xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xử phạt 7 người do không đeo khẩu trang khi ra đường.

Bắc Ninh: Khởi tố hai người không đeo khẩu trang, xúc phạm cảnh sát

Mai Hường |

Hai người đàn ông không đeo khẩu trang theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, còn có hành vi chống đối, xúc phạm lực lượng chức năng.

TPHCM: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, gần 2.500 người bị xử phạt

MINH QUÂN |

TPHCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.