LĐLĐ tỉnh Điện Biên:

95% nữ công nhân lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Trần Nga |

Ngày 9.8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 khóa XI (2018-2023).

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thanh Hà - Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh...

Tại hội nghị, đồng chí Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã thông qua báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ, cho thấy 10 năm qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh, đa dạng về nội dung, hình thức; quan tâm tổ chức nhiều hoạt động dành cho đối tượng nữ công nhân, viên chức, lao động.

Chất lượng hoạt động nữ công trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến rõ rệt; đội ngũ cán bộ nữ công các cấp được củng cố, kiện toàn kịp thời, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của nữ công nhân viên chức lao động, tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai sâu rộng. Kết quả bình xét hàng năm có từ 95% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Đồng chí Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Trần Nga
Đồng chí Lầu Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. Ảnh: Trần Nga

10 năm qua, có hơn 300 đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp công tác, công trình, sản phẩm được nghiệm thu, áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng đó, đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động luôn hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 01 đơn vị và Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03.

Trần Nga
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về kỷ luật công chức áp dụng từ tháng 7

M.Phương |

Nhiều quy định mới liên quan đến việc kỷ luật công chức chính thức có hiệu lực từ tháng 7.2020.

LĐLĐ Điện Biên tôn vinh cá nhân và tập thể xuất sắc

Trần Nga |

Ngày 8.7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2020-2025).

LĐLĐ Điện Biên: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ

Trần Nga |

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên cũng như các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Quy định mới về kỷ luật công chức áp dụng từ tháng 7

M.Phương |

Nhiều quy định mới liên quan đến việc kỷ luật công chức chính thức có hiệu lực từ tháng 7.2020.

LĐLĐ Điện Biên tôn vinh cá nhân và tập thể xuất sắc

Trần Nga |

Ngày 8.7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động lần thứ V (2020-2025).

LĐLĐ Điện Biên: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ

Trần Nga |

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên cũng như các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến người lao động để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.