Tập huấn, giải đáp thắc mắc sử dụng phần mềm tuyển sinh, lọc ảo năm 2022

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày 4 – 5.7, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) phối hợp Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị Tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và phần mềm cổng thông tin tuyển sinh năm 2022.

Đợt tập huấn lần này dành cho gần 500 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên đến từ các Sở GDĐT, các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào để thống nhất các điểm mới trong quy chế tuyển sinh trên toàn hệ thống và hướng dẫn thực hiện cũng như thảo luận những vấn đề về chính sách, quy chế tuyển sinh cùng những vướng mắc về phần mềm tuyển sinh năm 2022.

TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (GDĐH) cho hay: Công tác tuyển sinh năm 2022 về cơ bản giữ ổn định như những năm qua, nhưng tiếp tục cải thiện, đổi mới về mặt kỹ thuật tuyển sinh.

TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ GD ĐH phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: HIU
TS Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ GD ĐH phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: HIU

Cụ thể, theo Thông tư 06, các thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng tại Cổng thông tin chung của Bộ sau khi hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT, lệ phí tuyển sinh sẽ được chuyển sang hình thức thu trực tuyến.

Đối với các trường xét tuyển sớm có thể công bố danh sách các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển và phải đăng tải toàn bộ danh sách lên Cổng thông tin của Bộ. Trên cơ sở Quy chế tuyển sinh có những điều chỉnh như vậy dẫn đến các phần mềm sẽ có những thay đổi.

GS.TS.BS Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng HIU, đại diện đơn vị tổ chức và đăng cai buổi hội nghị tập huấn nhận định công tác tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của giáo dục đại học, đặc biệt trong các hoạt động của các trường đại học, cao đẳng. Trong năm qua, Bộ GDĐT giữ ổn định trong công tác tuyển sinh một cách cơ bản, đồng thời hoàn thiện từng bước các quy chế - quy trình tuyển sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và các trường trong công tác tuyển sinh.

GS Lình nhận định một trong những đổi mới mang tính kỹ thuật là áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong tất cả các khâu của tuyển sinh, đặc biệt là việc thí sinh đăng ký thông tin trực tuyến hoàn toàn trên cổng thông tin chung của Bộ GDĐT. Việc này sẽ giúp cho quá trình đăng ký thông tin sẽ nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian, giảm được tình trạng đăng ký nguyện vọng ảo.

Từ nhận thức tầm quan trọng của công tác tuyển sinh đại học, quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin, HIU đã chuẩn bị một cách chu đáo nhất để phối hợp cùng Vụ GDĐH, Bộ GDĐT tổ chức buổi hội nghị ngày hôm nay.
GS.TS.BS. Phạm Văn Lình - Hiệu trưởng HIU phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - đại diện Vụ GDĐH cho biết tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và đăng ký thông tin nguyện vọng xét tuyển đã lên đến hơn 1 triệu.

Trong đó số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến chiếm đến 93%, phần lớn các thí sinh đều đăng ký xét tốt nghiệp và tuyển sinh (87,7%), chỉ một số ít thí sinh chỉ đăng ký xét tốt nghiệp (8,3%) hoặc chỉ đăng ký xét tuyển sinh (3,9%). Với điểm mới tuyển sinh năm nay cho các thí sinh triển khai đăng ký thông tin trực tuyến, phần mềm tuyển sinh của Bộ GDĐT sẽ giúp các thí sinh được vào nguyện vọng cao nhất trong những nguyện vọng được lựa chọn, đảm bảo tối đa quyền lợi cho thí sinh và đảm bảo cho quá trình xét tuyển của các trường đại học, cao đẳng.

 
 Sau các phiên làm việc chính và thảo luận, đại biểu được thực hành trực tiếp tại các phòng máy, thử nghiệm phần mềm. Ảnh: HIU

Chương trình Hội nghị tập huấn phần mềm tuyển sinh diễn trong hai ngày 4 – 5.7 sẽ gồm 3 nhóm nội dung chính: Đại diện Vụ GDĐH trình bày các báo cáo về quy chế tuyển sinh năm 2022 và các nội dung tập huấn; Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh; Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung và hướng dẫn sử dụng phần mềm cổng thông tin tuyển sinh; Thảo luận các vấn đề cụ thể về chính sách quy chế liên quan đến triển khai công tác tuyển sinh.

Trong ngày làm việc cuối, Ban tổ chức sẽ tổng kết và thảo luận, giải đáp những thắc mắc cho từng trường đại học, cao đẳng về phần mềm tuyển sinh năm 2022.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

ĐH Công nghệ TPHCM nói gì về thông báo trúng tuyển không qua lọc ảo?

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa có phản hồi về các nội dung Báo Lao Động đăng tải bài viết ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảovới những lý luận khác với ghi nhận thực tế của PV.

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

ĐH Công nghệ TPHCM nói gì về thông báo trúng tuyển không qua lọc ảo?

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa có phản hồi về các nội dung Báo Lao Động đăng tải bài viết ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảovới những lý luận khác với ghi nhận thực tế của PV.

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.