ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Trúng tuyển không cần qua lọc ảo?

Phản ánh tới Báo Lao Động, phụ huynh H.C (TPHCM) cho biết gia đình khá bất ngờ khi thời điểm hiện tại đã nhận được thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) dù học sinh chưa hề tốt nghiệp THPT.

Theo đó, thông báo nêu rõ thí sinh đã trúng tuyển có điều kiện vào ngành. “Để trúng tuyển và nhập học chính thức, thí sinh cần bổ sung trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (hoặc Bằng tốt nghiệp THPT) về địa chỉ….”. Thông báo này cũng nêu rõ ưu đãi học phí 5 triệu đồng đặc biệt dành cho 2.000 tân sinh viên nhập học sớm nhất.

Thắc mắc điều trên, phụ huynh H.C cho biết anh có tìm hiểu thông tin về quy chế tuyển sinh mới yêu cầu phải đăng ký nguyện vọng trên cổng thông tin của Bộ GDĐT, phải qua lọc ảo chung, thế nhưng anh hiện chưa thực hiện các thao tác này nhưng đã có thông báo trúng tuyển.

Để giải quyết các thắc mắc này, phụ huynh cùng PV đã gọi đến số điện thoại 028544522xx để kết nối với bộ phận tuyển sinh của ĐH HUTECH.

Thông báo
Thông báo trúng tuyển của Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Trả lời thắc mắc về thông báo trúng tuyển này, một nữ tư vấn viên cho hay: “Hiện tại trường đang dành 5 triệu đồng cho 2.000 học sinh đóng học phí sớm nhất của trường. Hiện tại nếu mình đóng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 5 triệu đồng trên học kỳ đó. Mình cứ đóng học phí trước rồi sau này quyết định nhập học tại trường sẽ nộp hồ sơ nhập học sau tại vì các bạn sinh năm 2004 chưa thi nên Bộ cũng chưa có thông tin chính thức về việc tiếp nhận hồ sơ nhập học…”.

Trước câu hỏi khi đi thi đạt điểm thấp hoặc lọc ảo không đủ điểm xét tuyển vào trường thì sao – người này khẳng định chắc nịch: “Nếu mà mình đã xác nhận học tại trường thì mục tiêu của mình chỉ là đậu tốt nghiệp thôi, không phải xét theo bất cứ hình thức nào nữa”.

Để chắc chắn lần nữa, PV hỏi tiếp: “Tóm lại với giấy trúng tuyển này, cộng với có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời là sẽ chính thức trở thành sinh viên nhà trường rồi phải không?”. Người này trả lời rằng: “Chỉ cần em đậu tốt nghiệp nữa là em chính thức trúng tuyển tại trường”.

Tuy nhiên, khi hỏi rằng sau khi đóng tiền xong mà không muốn học có được rút tiền không thì nữ cán bộ này cho biết sẽ bị trừ tiền chứ không được rút 100%, phải liên hệ phòng Tài chính của nhà trường để giải quyết.

Một cuộc gọi khác có nam cán bộ nghe máy cũng khẳng định: “Chỉ cần cầm giấy trúng tuyển lên là nhập học được”.

Chưa công khai đề án chi tiết, chưa công bố điểm chuẩn

Về thông tin tuyển sinh của Trường ĐH HUTECH, theo tìm kiếm trên webiste của trường, chưa ghi nhận việc nhà trường công bố đề án tuyển sinh bản đầy đủ theo quy định của Bộ GDĐT.

Theo quy định về tuyển sinh, đề án tuyển sinh hoặc đường link đến đề án phải được công khai tại trang chủ trên trang thông tin điện tử của trường đảm bảo thuận lợi nhất cho thí sinh tìm hiểu. Đề án tuyển sinh phải cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về: trường, ngành đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường (cơ sở vật chất, giảng viên, hợp tác với doanh nghiệp, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp...); các thông tin về tuyển sinh của cơ sở đào tạo (kết quả tuyển sinh của 3 năm liền trước năm tuyển sinh để tham khảo; các thông tin cụ thể của năm tuyển sinh)…

Ngoài ra, PV cũng không ghi nhận việc nhà trường công bố điểm chuẩn trên website của trường và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi đó, thông báo trúng tuyển đã được gửi tới các thí sinh và trên thông báo này cũng không ghi mức điểm chuẩn, mức điểm xét tuyển của thí sinh.

Đặc biệt, theo Quy chế Tuyển sinh của Bộ GDĐT năm 2022, một yêu cầu bắt buộc là thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Qua quá trình lọc ảo chung tất cả các phương thức sẽ cho kết quả thí sinh trúng tuyển ở một nguyện vọng cao nhất khi đáp ứng điều kiện của cơ sở đào tạo.

“Thí sinh không phải xác nhận nhập học trước đối với các phương thức khác, việc xác nhận nhập học trước có thể làm mất đi cơ hội được nhập học vào các trường và ngành mà thí sinh mong muốn, hoặc thí sinh phải nộp một khoản phí - phí giữ chỗ”, Bộ GDĐT nhấn mạnh.

Điều 18, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Điều 18, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
Điều 18, Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non quy định về phương thức xét tuyển sớm.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thêm trường đại học công bố quy chế, điểm mới tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT công bố thêm các điểm mới trong tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học lớn đã công bố đề án tuyển sinh, thông tin xét tuyển mới nhất.

Điểm mới cần chú ý trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Theo quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, có 8 điểm mới so với quy chế trước đây.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Thêm trường đại học công bố quy chế, điểm mới tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT công bố thêm các điểm mới trong tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học lớn đã công bố đề án tuyển sinh, thông tin xét tuyển mới nhất.

Điểm mới cần chú ý trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Theo quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, có 8 điểm mới so với quy chế trước đây.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.