Thêm trường đại học công bố quy chế, điểm mới tuyển sinh 2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT công bố thêm các điểm mới trong tuyển sinh 2022, nhiều trường đại học lớn đã công bố đề án tuyển sinh, thông tin xét tuyển mới nhất.

Thời gian qua, Bộ GDĐT chưa ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2022 vì thế, không ít trường đại học không thể đưa ra đề án tuyển sinh năm học tới.

Mới đây, dù chưa ban hành quy chế chính thức nhưng Bộ GDĐT cũng thông tin thêm 8 điểm mới trong tuyển sinh 2022, từ đó nhiều trường có cơ sở công bố đề án tuyển sinh, thông tin xét tuyển mới nhất, mở cổng tuyển sinh để học sinh đăng ký.

Theo thông tin mới nhất từ Trường Đại học Ngoại thương, năm tới tiếp tục giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh như những năm trước với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 4.050 chỉ tiêu, cho cả trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.

Từ 8h ngày 20.6 đến ngày 12.7, nhà trường sẽ mở cổng xét tuyển trực tuyến vào hệ đại học chính quy năm 2022.

Trường Đại học Hùng Vương dự kiến tuyển sinh 29 mã ngành tuyển sinh thuộc 5 nhóm ngành. Trường thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và sử dụng các phương thức: Sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 11 và học kỳ (HK) 1 lớp 12; Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển thẳng. Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra các môn năng khiếu đối với các ngành có thi năng khiếu.

Năm tới, Trường Đại học Gia Định (GDU) cũng bổ sung phương thức xét tuyển học bạ mới. Bên cạnh các phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp THPT, điểm thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, xét điểm học bạ THPT 03 học kỳ, nhà trường cho biết việc thêm phương thức mới giúp thí sinh được quyền chọn tổ hợp môn thế mạnh của mình để xét học bạ, thêm tự tin trúng tuyển vào giảng đường.

 

Không chỉ là xét tuyển bằng tổng điểm 3 học kỳ, phương thức xét kết quả học bạ mới của GDU được xét tuyển như sau: Tổng điểm trung bình 3 HK 1 (HK1 lớp 10 + HK 1 lớp 11 + HK 1 lớp 12) của các môn tổ hợp đạt từ 16,5 điểm đối với chương trình đại trà, đạt từ 18 điểm đối với chương trình tài năng.

Mức điểm xét tuyển này được áp dụng cho tất cả các ngành tuyển sinh tại Trường Đại học Gia Định. Trong đó, trường tuyển sinh 19 ngành đào tạo cho chương trình đại trà và 5 ngành đào tạo cho chương trình tài năng. Chương trình tài năng có 5 ngành học: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh.

Trước đó, ngày 9.6, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2022. Theo đó, trường dự kiến tuyển 43% tổng chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022; 43% phương thức xét tuyển học bạ...

Nhà trường tuyển sinh tại trụ sở chính Hà Nội và phân hiệu tại Thanh Hoá.

Hiện tại một số trường đại học vẫn chưa công bố đề án tuyển sinh năm 2022 như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Trên website của Trường Đại học Y Dược Thái Bình chỉ thấy thông tin một số điểm mới dự kiến áp dụng trong tuyển sinh đại học năm 2022, chưa thấy bản đề án đầy đủ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi không thể nào quên tại phòng thi đặc biệt tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM - Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhiều phòng thi đặc biệt được tổ chức để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Điểm mới cần chú ý trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Theo quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, có 8 điểm mới so với quy chế trước đây.

Tuyển sinh 2022: Nhiều thí sinh đăng ký thi khối trường công an, quân đội

Minh Quang |

Kỳ tuyển sinh đại học trong vài năm trở lại đây chứng kiến nhiều biến động trong việc tuyển sinh các ngành nghề. Một số ngành có sự bão hòa nguồn nhân lực khiến tỉ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tăng lên. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều  thí sinh chuyển hướng sang quan tâm hơn đến khối ngành quân đội, công an.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Kỳ thi không thể nào quên tại phòng thi đặc biệt tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

NHÓM PV |

TPHCM - Tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023, nhiều phòng thi đặc biệt được tổ chức để tạo thuận lợi cho thí sinh.

Điểm mới cần chú ý trong tuyển sinh đại học năm 2022

Tường Vân |

Theo quy chế tuyển sinh đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, có 8 điểm mới so với quy chế trước đây.

Tuyển sinh 2022: Nhiều thí sinh đăng ký thi khối trường công an, quân đội

Minh Quang |

Kỳ tuyển sinh đại học trong vài năm trở lại đây chứng kiến nhiều biến động trong việc tuyển sinh các ngành nghề. Một số ngành có sự bão hòa nguồn nhân lực khiến tỉ lệ sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường tăng lên. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nhiều  thí sinh chuyển hướng sang quan tâm hơn đến khối ngành quân đội, công an.