ĐH Công nghệ TPHCM nói gì về thông báo trúng tuyển không qua lọc ảo?

Huyên Nguyễn |

Trường ĐH Công nghệ TPHCM vừa có phản hồi về các nội dung Báo Lao Động đăng tải bài viết ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảovới những lý luận khác với ghi nhận thực tế của PV.

Chưa công bố đề án do… Bộ GDĐT?

Trong bài báo trước, Lao Động phản ánh về việc nhà trường không công bố đề án tuyển sinh bản đầy đủ theo quy định của Bộ GDĐT. Đại diện HUTECH cho hay: "Theo quy định của Bộ GDĐT, đề án tuyển sinh chính thức của các trường phải đảm bảo phù hợp với quy chế tuyển sinh do Bộ ban hành. Vừa qua, Bộ GDĐT đã công bố một số điểm mới trong tuyển sinh đại học năm 2022, HUTECH vẫn đang chờ quy chế tuyển sinh chính thức và công văn hướng dẫn biểu mẫu, thời hạn của Bộ về việc hoàn thiện đề án tuyển sinh chính thức của trường. Sau khi được Bộ phê duyệt trên hệ thống thông tin chung của Bộ, nhà trường sẽ đăng tải công khai trên trang web của trường theo đúng quy định".

Tuy nhiên lý giải của nhà trường chưa hợp lý, bởi Bộ GDĐT đã nhiều lần công bố điểm mới trong tuyển sinh cũng như Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ban hành Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đã được ban hành từ ngày 6.6.2022.

Trong đó, tại điều 11 - Đề án tuyển sinh quy định rất chi tiết về các thông tin bắt buộc cần có trong đề án. Các thông tin như: Thông tin giới thiệu về cơ sở đào tạo, các ngành và chương trình đào tạo, gồm cả thông tin về quyết định mở ngành, ngôn ngữ đào tạo, đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập và nghiên cứu, văn bằng tốt nghiệp, kết quả kiểm định chất lượng, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp (trên tổng số nhập học) và tỉ lệ có việc làm phù hợp trình độ chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp; Thông tin đầy đủ về chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học; chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ tài chính, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác dành cho người học; Kế hoạch tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh các đợt trong năm… Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng nhằm cung cấp cho học sinh, phụ huynh và toàn xã hội cái nhìn toàn diện về nhà trường trước khi quyết định lựa chọn học tập.

Tại khoản 3, Điều 11 của quy chế nêu rõ: “Cơ sở đào tạo thông báo tuyển sinh kèm theo công bố đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo và qua các hình thức thích hợp khác trước khi mở đăng ký dự tuyển của đợt tuyển sinh đầu tiên ít nhất 30 ngày; trong trường hợp điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trước ít nhất 15 ngày”. Nội dung này cũng không mới bởi trong các quy chế hằng năm, quy định công khai đề án bản đầy đủ đã được Bộ GDĐT nêu ra.

Trả lời báo chí một đằng, thực tế một nẻo

Về việc đã công bố thông tin trúng tuyển có điều kiện nhưng chưa công bố điểm chuẩn, Trường Đại học Công nghệ TPHCM lí giải: “HUTECH đang thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ GDĐT. Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển học bạ vào HUTECH và đủ điều kiện về điểm xét trúng tuyển, nhà trường gửi cho thí sinh Thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện, chứ không phải là Thông báo trúng tuyển hay Giấy báo nhập học. Nội dung thông báo nêu rõ thí sinh chỉ đủ điều kiện về điểm xét trúng tuyển và vẫn phải tốt nghiệp THPT thì mới được công nhận trúng tuyển chính thức. Điều này hoàn toàn phù hợp với quy định của Bộ GDĐT: Cho phép các trường có thể xét tuyển sớm và thông báo danh sách đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) cho thí sinh".

Nhà
Nhà trường cho biết chỉ gửi "Thông báo kết quả trúng tuyển có điều kiện" tuy nhiên trong giấy ghi rõ: "Thông báo trúng tuyển có điều kiện".

Thí sinh không thể sử dụng thông báo này thay cho Thông báo trúng tuyển, mà vẫn phải tốt nghiệp THPT và thực hiện đăng ký nguyện vọng theo quy định chung. Thông tin xét tuyển của thí sinh vẫn được cập nhật lên hệ thống chung và thực hiện lọc ảo theo đúng quy định”, - nhà trường cho hay.

Tuy nhiên, ghi nhận của Lao Động thì trên tờ giấy cũng như link thông báo trúng tuyển do Trường ĐH HUTECH ban hành không hề xuất hiện thông tin thí sinh phải “Thực hiện đăng ký nguyện vọng theo quy định chung. Thông tin xét tuyển của thí sinh vẫn được cập nhật lên hệ thống chung và thực hiện lọc ảo theo đúng quy định” như phần trả lời của nhà trường với báo chí.

Cùng với đó, PV đã thực hiện nhiều cuộc điện thoại đến bộ phận của tuyển sinh của nhà trường và đều nhận được khẳng định chỉ cần đỗ tốt nghiệp THPT và có giấy thông báo trúng tuyển có điều kiện là chính thức trúng tuyển. Các tư vấn viên không hề đề cập đến việc thí sinh phải đăng ký trên hệ thống chung và qua lọc ảo.

Thậm chí, khi PV đề cập đến việc điểm thấp nên khi lọc ảo trượt thì sao, thì tư vấn viên khẳng định: “Nếu mà mình đã xác nhập học tại trường thì mục tiêu của mình chỉ là đậu tốt nghiệp thôi, không phải xét theo bất cứ hình thức nào nữa”; “Chỉ cần em đậu tốt nghiệp nữa là em chính thức trúng tuyển tại trường”; “Chỉ cần cầm giấy trúng tuyển lên là nhập học được”…

Tiếp đến, tại khoản 2, Điều 18 Quy chế tuyển sinh nêu rõ: “Cơ sở đào tạo thực hiện quy trình xét tuyển cho những thí sinh đã hoàn thành thủ tục dự tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch trình theo kế hoạch chung”. Trong thông báo của HUTECH đã ghi rõ ưu đãi học phí nhập học sớm và tư vấn cho học sinh đóng tiền nhập học ngay từ bây giờ.

Cùng với đó, mục a, khoản 3, Điều 18 cũng nêu: “Trường hợp thí sinh đã được cơ sở đào tạo thông báo đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) một nguyện vọng nhất định, thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống (tùy thuộc thí sinh muốn được công nhận trúng tuyển nguyện vọng đó hay muốn mở rộng cơ hội trúng tuyển nguyện vọng khác)”.

Như vậy theo quy định các trường được “thông báo đủ điều kiện trúng tuyển” còn phía Trường ĐH HUTECH đưa ra “thông báo trúng tuyển có điều kiện”.

Như vậy, phần trả lời của Trường ĐH HUTECH với Báo Lao Động đang chưa đúng với ghi nhận thực tế trên “Thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022” do chính trường HUTECH gửi cho rất nhiều thí sinh trên cả nước và phần tư vấn trực tiếp của những cán bộ tuyển sinh của trường này.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bộ GDĐT nói về băn khoăn “lọc ảo chung hạn chế quyền tự chủ của các trường"

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng việc lọc ảo chung sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự chủ các trường đại học.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

ĐH Công nghệ TPHCM - HUTECH gọi trúng tuyển sớm, chưa qua lọc ảo

Huyên Nguyễn |

Dù Bộ GDĐT quy định việc tuyển sinh 2022 phải qua đăng ký chung trên cổng thông tin tuyển sinh, phải qua hệ thống lọc ảo chung tất cả các phương thức, thế nhưng đến nay Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đã thông báo trúng tuyển có điều kiện bậc đại học hệ chính quy – năm 2022. Theo bộ phận tư vấn tuyển sinh của trường, chỉ cần có giấy trúng tuyển này cùng với điều kiện tốt nghiệp THPT là có thể trúng tuyển mà không cần quan tâm các yếu tố khác.

Bộ GDĐT: Không lọc ảo chung, các trường sẽ dễ tuyển sinh vượt chỉ tiêu

Bích Hà |

Những ngày qua, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiến hành lọc ảo chung cho tất cả phương thức xét tuyển sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của các trường và tác động đến quyền lợi của thí sinh. Bà Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT) - chia sẻ những lý do và giải đáp các băn khoăn liên quan đến điểm đổi mới này trong mùa tuyển sinh năm nay.

Bộ GDĐT nói về băn khoăn “lọc ảo chung hạn chế quyền tự chủ của các trường"

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng việc lọc ảo chung sẽ không ảnh hưởng đến quyền tự chủ các trường đại học.