Yêu cầu kiểm điểm loạt cán bộ xã cấp sổ đỏ không đúng nguồn gốc ở Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa – Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp cấp “sổ đỏ” không đúng nguồn gốc, kiến nghị bị thu hồi, kiểm điểm cán bộ làm sai.

Ngày 6.9, UBND thị xã Ninh Hòa xác nhận đã giao Phòng TNMT thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 7 trường hợp không đúng nguồn gốc đất tại xã Ninh Hưng.

Trước đó vào 22.7, UBND thị xã Ninh Hòa đã có kết luận thanh tra về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất năm 2020-2021 tại xã Ninh Hưng. Qua thanh tra đã phát hiện ra nhiều vi phạm trong quá trình quản lý nhà nước về mặt đất đai của lãnh đạo xã này.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết thêm, bên cạnh kế hoạch thanh tra định kỳ, việc thanh tra tại xã Ninh Hưng dựa trên cơ sở đơn thư khiếu nại của người dân.

Theo ông Thạnh sau thanh tra, thị xã đã giao các cơ quan chuyên môn thu hồi các sổ đỏ cấp sai ở xã Ninh Hưng đồng thời hướng dẫn tập thể UBND xã Ninh Hưng họp kiểm điểm trách nhiệm đối với các vi phạm mà kết luận thanh tra đã nêu.

Ngoài ra, Chủ tịch thị xã Ninh Hòa cũng yêu cầu lãnh đạo xã Ninh Hưng tự kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra tồn tại nói trên; hồ sơ kiểm điểm gửi về Phòng Nội vụ, Thanh tra thị xã để theo dõi và tham mưu.

Theo kết luận thanh tra, trong 2 năm 2020, 2021 tổng hồ sơ cấp giấy chứng nhận lần đầu tại xã Ninh Hưng là 94 hồ sơ và được cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất. Trong tổng số này có 87 hồ sơ do người dân nộp tại bộ phận một cửa của UBND xã.

Thanh tra nhận thấy có 19/87 hồ sơ, công chức địa chính xã Ninh Hưng tự tiếp nhận và tham mưu thực hiện trước các nội dung như tổ chức lấy ý kiến khu dân cư; niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ và trình ký xác nhận vào đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận. Sau đó gửi lại người dân nộp tại bộ phận một cửa của UBND xã. Việc này dẫn đến ngày tiếp nhận hồ sơ sau toàn bộ ngày UBND xã thực hiện theo quy trình, dễ phát sinh tiêu cực.

Các ông Đinh Văn Phụng - nguyên Chủ tịch UBND xã (hiện Phó Bí thư Đảng ủy xã); ông Lê Thành Nhân - nguyên địa chính xã (hiện là địa chính xã Ninh Phú) không đảm bảo thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận lần đầu theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai…

Các ông Đinh Văn Phụng - nguyên Chủ tịch UBND xã (hiện là Phó Bí thư Đảng ủy xã), ông Nguyễn Công Hoàng Chương - Chủ tịch UBND xã, không thực hiện kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, dẫn đến việc xác nhận hiện trạng sử dụng đất đối với các hồ sơ chưa đảm bảo cơ sở, thiếu chặt chẽ.

Trong đó 19 hồ sơ xác định là có nhà ở, đều căn cứ vào kê khai của người dân mà không tiến hành xác minh thực địa; xác nhận không đúng nguồn gốc đất đối với 8 trường hợp vì không căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai đã được thiết lập, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp này là cấp không quy định. UBND thị xã Ninh Hòa yêu cầu Phòng TNMT tham mưu thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 7 trường hợp không đúng nguồn gốc đất…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sai phạm tại Saigon Co.op: Điều tra nguồn gốc số tiền đầu tư 3.000 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra để xác định nguồn gốc 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân và công ty góp vốn vào Saigon Co.op vào tháng 3.2016

Người trong cuộc "tố" nhiều sai phạm PCCC tại Làng sinh viên Hacinco

Hiếu Anh - Tường Vân |

Hà Nội - Trong quá trình tìm hiểu về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội), Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của chính người trong cuộc, chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ ở đây.

Đợi được 56 giây đèn đỏ, nhiều người không đủ kiên nhẫn đợi nốt 4 giây cuối

Tô Thế |

Hà Nội - Thực tế tình trạng người dân vượt đèn đỏ, hay vượt qua nút giao khi đèn đỏ còn khoảng 4 - 5 giây diễn ra rất phổ biến ở Hà Nội. Ngay tại vị trí xảy ra vụ tai nạn liên hoàn vừa qua, ghi nhận của PV cho thấy rất nhiều người mặc dù có thể chờ đến 56 giây đèn đỏ, nhưng 4 giây cuối lại không đủ kiên nhẫn để chờ.

Những thủ đoạn giả danh ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo Bình - Dương Anh |

Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều trường hợp mạo danh ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để phòng, tránh các thủ đoạn lừa đảo, chủ tài khoản cần đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin qua điện thoại, Email hay tin nhắn, kể cả với người xưng là nhân viên ngân hàng đến giao dịch trực tiếp.

Hào quang mờ mắt, một bộ phận nghệ sĩ ngày càng ảo tưởng bản thân

NHÓM PV |

Hiện nay có không ít những nghệ sĩ ảo tưởng vị thế của bản thân, tự phong ông hoàng bà chúa hay sẵn sàng giận dỗi, đáp trả khi nhận phải những lời chê bai từ công chúng. Vì đâu những nghệ sĩ này có xu hướng tư tưởng như vậy?

Sinh con trai để nối dõi, nhiều gia đình vùng cao Sơn La lâm vào cảnh chật vật, vất vả

Khánh Linh |

Việc cố gắng sinh con trai để nối dõi bất chấp hoàn cảnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến mất cân bằng giới tính ở vùng cao Sơn La.

Người dân thích thú khi được cấp chữ kí số miễn phí tại phố đi bộ hồ Gươm

PHƯƠNG ANH |

Sáng 9.4, tại phố đi bộ hồ Gươm (Hà Nội), nhiều người dân thích thú khi được cấp miễn phí chữ kí số.

Thuỷ điện 500 tỉ bỏ hoang, dân khổ sở bởi ngập úng: Kết luận nhiều sai phạm

Trần Tuấn |

Lạng Sơn - Sau khi thanh tra toàn diện dự án thủy điện Bắc Giang (huyện Bình Gia), UBND tỉnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại dự án này, đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sai phạm tại Saigon Co.op: Điều tra nguồn gốc số tiền đầu tư 3.000 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Cơ quan An ninh điều tra đang tiến hành thu thập tài liệu, điều tra để xác định nguồn gốc 3.000 tỉ đồng mà các cá nhân và công ty góp vốn vào Saigon Co.op vào tháng 3.2016

Người trong cuộc "tố" nhiều sai phạm PCCC tại Làng sinh viên Hacinco

Hiếu Anh - Tường Vân |

Hà Nội - Trong quá trình tìm hiểu về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội), Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của chính người trong cuộc, chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ ở đây.