Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco

Nhóm PV |

Quán bia, thậm chí có cả dịch vụ massge đang ngang nhiên hoạt động tại Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội). Các công trình này chẳng những gây phản cảm với môi trường mang tên "làng sinh viên" mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Những hình ảnh ghi nhận thực tế của phóng viên tại Làng Sinh viên Hacinco

Nhà “không lối thoát”

Làng sinh viên Hacinco có hàng nghìn người sinh sống
Làng sinh viên Hacinco có hàng nghìn người sinh sống.

Có mặt tại Làng sinh viên Hacinco (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), phóng viên ghi nhận hàng trăm căn hộ nằm san sát nhau được hàn khung sắt quây quanh kín mít (còn gọi là các chuồng cọp), khó thấy được lối thoát hiểm. Tại nhiều tòa nhà, cục nóng điều hòa mọc chằng chịt cạnh hệ thống thoát nước nhỏ thẳng xuống đất cạnh tủ điện, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy rất cao.

Đặc biệt, phía mặt ngoài làng sinh viên giáp các đường lớn như đường Nguỵ Như Kon Tum, đường Lê Văn Thiêm, nhiều tổ hợp không đảm bảo phòng cháy chữa cháy ngang nhiên mọc lên trên các khu đất vàng. Cụ thể, tại tòa nhà A (7 tầng), phần tầng 1, Văn phòng Công chứng Đông Đô thuê hoạt động tấp nập. Tại tòa nhà E (7 tầng) Nhà hàng Bia Hải Hói cũng hoạt động sôi nổi. Còn tại Cụm nhà 17 – 21 tầng, cơ sở massage Hương Sen nằm ngay lối ra vào của tòa nhà.

Chuyển đến sinh sống tại Làng sinh viên Hacinco được hơn nửa năm nay, N.M.S cảm thấy khá bất ngờ vì khu vực sinh hoạt nơi đây chật chội hơn so với những khu kí túc xá dành cho sinh viên mà trước đây mình từng ở.

"Tòa nhà có cầu thang bộ và thang máy nên em nghĩ khi xảy ra sự cố sẽ thoát hiểm bằng cầu thang bộ. Em không chắc có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không bởi ngày trước, có lần chuông báo cháy kêu cả ngày cũng chẳng ai bảo gì, chẳng ai quan tâm.

Cháy đến phòng mình thì mình chịu chứ biết làm như thế nào, trong này đông đúc, chật chội quá” – S nói.

Không riêng S, nhiều sinh viên khác cũng bày tỏ sự e ngại khi sinh sống tại khu vực với mật độ dân số cao, lại vây quanh bởi các tổ hợp kinh doanh, dịch vụ, nhưng mặc nhiên, các em không được tập huấn đầy đủ về các giải pháp xử lí nếu chẳng may gặp phải hỏa hoạn, tai nạn cháy nổ.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Thực tế, vào tháng 5.2012, vụ cháy tại tòa nhà 17 tầng Làng sinh viên Hacinco đã làm nhiều người hoảng loạn. Tại thời điểm đó, cơ quan chức năng xác định ngọn lửa khởi phát từ tầng 3, sau đó lan theo ống kỹ thuật lên các tầng cao của tòa nhà 17 tầng. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người.

Còn theo phản ánh của người dân trong quá trình sinh sống, một số phòng tại Làng sinh viên Hacinco thỉnh thoảng lại xảy ra cháy chập. Tiêu biểu như tháng 11.2019, tại cụm nhà 17-21 tầng từng xảy ra cháy nổ thiêu rụi cánh cửa và một số vật dụng ngoài hành lang của người dân. Hay tháng 12.2017, tại tòa nhà B- D cũng từng xảy ra chảy nổ khiến người dân hoảng loạn.

Một vụ chảy nổ xảy ra 11/2019 tại tòa nhà 17-21 tầng
Một vụ chảy nổ xảy ra tháng 11/2019 tại tòa nhà 17-21 tầng. Ảnh người dân cung cấp.

Thời gian vừa qua, dư luận chấn động bởi vụ cháy quán karaoke ISIS (số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội)  khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra các vụ hỏa hoạn này, nhưng một trong số đó không thể không kể đến trách nhiệm của chủ đầu tư cùng các cấp liên quan.

Các tiêu chuẩn PCCC là những vấn đề “sát sườn”, ảnh hưởng hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và tính mạng của cư dân nên được dư luận quan tâm. Dù vậy, nhiều năm nay, sinh viên, người dân sinh sống tại Làng sinh viên Hacinco vẫn phải chịu cảnh hỏa hoạn rình rập bất kỳ lúc nào.

Trao đổi với Lao Động, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Công an Quận Thanh Xuân, Phụ trách Phòng cháy chữa cháy cho biết, từ năm 2018 đến nay, Công an quận Thanh Xuân thường xuyên kiểm tra hướng dẫn Làng sinh viên Hacinco trong công tác phòng cháy chữa cháy. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện đơn vị có vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, năm 2020, Công an Quận Thanh Xuân đã xử phạt vi phạm hành chính Làng Sinh viên Hacinco gần 30 triệu đồng. Đồng thời, Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ một số khu vực (ví dụ tầng hầm, bán hầm tại Làng Sinh viên Hacinco. Gần đây nhất (23.7.2022), Công an Quận Thanh Xuân tiếp tục kiểm tra công tác Phòng chống cháy nổ tại Làng Sinh viên Hacinco. Công an quận sẽ rà soát thông tin và cung cấp kết quả cho Báo Lao Động trong thời gian sớm nhất.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) hôm 1.8, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm hiểu để mua các sản phẩm cứu hộ và đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật giả.

Sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vẫn thất nghiệp, vì sao?

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trên tay, nhiều sinh viên sư phạm đành ngậm ngùi đi làm việc khác hoặc dạy kèm, sống qua ngày, chờ cơ hội do tỉnh không tổ chức thi tuyển giáo viên.

Điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng 2.000m2 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng kinh doanh vận tải hàng hóa, kho chứa hàng. Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kế vụ hỏa hoạn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người dân Hà Nội đổ xô đi mua đồ cứu hỏa sau vụ cháy quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Sau vụ cháy quán karaoke ISIS số 231 Quan Hoa (Quan Hoa, Cầu Giấy) hôm 1.8, người dân Hà Nội đổ xô đi tìm hiểu để mua các sản phẩm cứu hộ và đồ dùng phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, trên thị trường hiện có nhiều mặt hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa hàng thật giả.

Sinh viên sư phạm tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc vẫn thất nghiệp, vì sao?

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trên tay, nhiều sinh viên sư phạm đành ngậm ngùi đi làm việc khác hoặc dạy kèm, sống qua ngày, chờ cơ hội do tỉnh không tổ chức thi tuyển giáo viên.

Điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng 2.000m2 tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, đã xảy ra vụ hỏa hoạn ở nhà xưởng kinh doanh vận tải hàng hóa, kho chứa hàng. Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân và thống kế vụ hỏa hoạn.