Người trong cuộc "tố" nhiều sai phạm PCCC tại Làng sinh viên Hacinco

Hiếu Anh - Tường Vân |

Hà Nội - Trong quá trình tìm hiểu về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội), Báo Lao Động đã nhận được phản ánh của chính người trong cuộc, chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ ở đây.

Những sai phạm nghiêm trọng

Trong bài viết  Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco, Báo Lao Động đã phản ánh việc các hàng quán, thậm chí có cả dịch vụ massage, đang ngang nhiên hoạt động tại Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội). Các công trình này không những được cơi nới trái phép mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Những ngày qua, Báo Lao Động tiếp tục nhận được phản ánh của ông P.M.T - từng là cán bộ kỹ thuật, có tham gia công tác PCCC tại Làng sinh viên Hacinco.

Trong nội dung phản ánh, ông T viết rõ: "Thời kỳ tôi được phân công làm việc tại phòng KHKT tháng 7 năm 2013 đến nay tôi có biết những sai phạm nghiêm trọng của công ty HACINCO trong công tác PCCC".

Theo đó, nhiều tòa nhà đã được thay đổi kết cấu, công năng sử dụng so với thiết kế ban đầu. Chẳng hạn, tại tòa nhà A (7 tầng), chủ đầu tư đã xây dựng nhà kiên cố bằng kết cấu bê tông cốt thép không phép khu vực từ tòa nhà đến vỉa hè. Phần công trình này, chủ đầu tư cho Văn Phòng Công chứng Đông Đô thuê. Phần này diện tích tăng nhiều so với thiết kế ban đầu, tuy nhiên, các hệ thống PCCC không được nâng cấp phù hợp.

Văn Phòng Công chứng Đông Đô thuê  tại tòa nhà A (7 tầng), Làng sinh viên Hacinco
Văn Phòng Công chứng Đông Đô thuê tại tòa nhà A (7 tầng), Làng sinh viên Hacinco.

Hay tại Tòa nhà E (7 tầng), chủ đầu tư cũng xây dựng không phép khu vực từ tòa nhà đến vỉa hè (cho nhà hàng Bia Hải Hói thuê), tầng 1 cải tạo bổ sung tầng lửng bằng kết cấu bê tông kiên cố không đảm bảo về lối thoát nạn và hút khói cho các khu vực tăng thêm nói trên.

Cụm nhà 17-21 tầng, chủ đầu tư đã  thay đổi công năng tầng hầm (thiết kế ban đầu là chỗ để xe máy) thành các phòng massage (cho cơ sở Hương Sen thuê),...

Trong đơn thư, ông T bày tỏ rõ quan điểm, những sai phạm về PCCC tại Làng Sinh viên Hacinco là rất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn, đe dọa tính mạng của người dân sinh sống.

Để có thông tin 2 chiều, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, về những nội dung bạn đọc phản ánh.

Ông Quang thừa nhận, vấn đề phòng cháy chữa cháy của Làng Sinh viên tồn tại từ lâu và đến nay vẫn chưa thể khắc phục.

"Nếu so với quy chuẩn bây giờ rất khó đảm bảo. Về phương án xử lý ngắn hạn, công ty áp dụng các giải pháp như thay cửa chống cháy, mua bảo hiểm... Còn về dài hạn, công ty đang tìm cách tháo gỡ" - ông Quang thông tin.

 
Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội. Ảnh: Tường Vân

Cơ sở massage Hương Sen Lối bị tố chặn lối thoát hiểm của cụm nhà 17-21 tầng
Cơ sở massage Hương Sen Lối bị tố chặn lối thoát hiểm của cụm nhà 17-21 tầng.

Ông Quang phân trần, hiện nay, công ty đang còn lỗ. Trong khi đó, để đầu tư hệ thống PCCC hợp tiêu chuẩn cho 1 tòa nhà phải từ 30-40 tỉ đồng. Công ty đang loay hoay về vấn đề này. Thậm chí, ông Quang cho biết, đến hết năm nay, dự án hết vòng đời nên sẽ xem xét có tiếp tục thực hiện không, hay có thể đập bỏ.

Cơ sở kinh doanh tự ý cơi nới

Quá trình ghi nhận thực tế, chúng tôi ghi nhận thực trạng nhiều tổ hợp không đảm bảo phòng cháy chữa cháy ngang nhiên mọc lên trên "các khu đất vàng" thuộc Làng Sinh viên Hacinco.

Nhà hàng Bia Hải Hói thuê tại khu vực từ tòa nhà đến vỉa hè Tòa nhà E (7 tầng), Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội)
Nhà hàng Bia Hải Hói thuê tại khu vực từ tòa nhà đến vỉa hè Tòa nhà E (7 tầng), Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội).

Cụ thể, tại tòa nhà A (7 tầng), phần tầng 1, Văn phòng Công chứng Đông Đô thuê hoạt động tấp nập. Tại tòa nhà E (7 tầng) Nhà hàng Bia Hải Hói cũng hoạt động sôi nổi. Còn tại Cụm nhà 17 – 21 tầng, cơ sở massage Hương Sen nằm ngay lối ra vào của tòa nhà.

Video ghi nhận những vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy ở Làng Sinh viên Hacinco.

Khi được đề cập đến vấn đề này, ông Quang cho biết, mặt bằng này cho các đơn vị thuê từ lâu. Trước đây chủ yếu là mái để xe. Theo đó, một số đơn vị sau khi thuê mặt bằng có xây dựng sửa chữa lại.

Khi chúng tôi đề cập việc cơi nới để lấy mặt bằng cho thuê như trên là trái phép, ông Quang lấp lửng không trả lời mà chỉ đề cập đến vấn đề PCCC.

"Về vấn đề PCCC, công ty đã nhiều lần đôn đốc, thậm chí có văn bản đề nghị xử lý. Thời gian tới, chúng tôi rà soát tiếp và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định" - ông Quang nói.

Liên quan đến nội dung phản ánh của Báo Lao Động về vấn đề “Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco”, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại Làng Sinh viên Hacinco. Công an quận sẽ rà soát thông tin và cung cấp kết quả cho Báo Lao Động trong thời gian sớm nhất.

Hiếu Anh - Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

ĐH Thủ đô Hà Nội lên tiếng vụ sinh viên tố thầy giáo quấy rối tình dục

Vân Trang |

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, nhà trường quyết định tạm dừng công việc giảng dạy đối với giảng viên bị tố cáo quấy rối tình dục sinh viên.

Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco

Nhóm PV |

Quán bia, thậm chí có cả dịch vụ massge đang ngang nhiên hoạt động tại Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội). Các công trình này chẳng những gây phản cảm với môi trường mang tên "làng sinh viên" mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Phòng trọ cho sinh viên vào nhập học, đủ kiểu phòng, đa dạng giá thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Thời điểm này, sau khi lần lượt các trường đại học công bố điểm trúng tuyển cũng là thời điểm các tân sinh viên rục rịch tìm phòng trọ, chỗ ở cho những năm học sắp tới.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

ĐH Thủ đô Hà Nội lên tiếng vụ sinh viên tố thầy giáo quấy rối tình dục

Vân Trang |

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, nhà trường quyết định tạm dừng công việc giảng dạy đối với giảng viên bị tố cáo quấy rối tình dục sinh viên.

Hỏa hoạn rình rập Làng Sinh viên Hacinco

Nhóm PV |

Quán bia, thậm chí có cả dịch vụ massge đang ngang nhiên hoạt động tại Làng sinh viên Hacinco (Thanh Xuân, Hà Nội). Các công trình này chẳng những gây phản cảm với môi trường mang tên "làng sinh viên" mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Phòng trọ cho sinh viên vào nhập học, đủ kiểu phòng, đa dạng giá thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Thời điểm này, sau khi lần lượt các trường đại học công bố điểm trúng tuyển cũng là thời điểm các tân sinh viên rục rịch tìm phòng trọ, chỗ ở cho những năm học sắp tới.