Toà nhà tại khu đất vàng 4 năm chưa thể thu hồi của Tổng Cty Đường sắt

Cường Ngô |

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thu hồi lô đất 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước. Hiện tại, tòa nhà 6 tầng tọa lạc ở khu đất này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…
Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2222/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ  về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Thanh tra Chính phủ ngày 9.4.2020 vừa có báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 2222/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật đối với quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR).
Trong đó, yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho Nhà nước, giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.  “Cạnh đó, Bộ GTVT cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước…”, Thanh tra Chính phủ đề nghị.
Trong đó,  Thanh tra Chính phủ yêu cầu VNR phải thu hồi hai lô đất "vàng" số 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu về cho Nhà nước sau 4 năm Kết luận thanh tra.
heo ghi nhận của phóng viên, tại khu đất trên hiện là tòa nhà 6 tầng cũ kỹ, ngổn ngang gạch đá.
Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất 80 Lý Thường Kiệt hiện là tòa nhà 6 tầng của Khách sạn Thương mại Sài Gòn.
đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế, xuống cấp gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị…
Toà nhà này đóng cửa im lìm, có dấu hiệu của sự hoang phế giống như một "toà nhà ma".
f
Các hạng mục xuống cấp trầm trọng.
Và luôn trong tình trạng khoá cửa.
Luông trong tình trang khoá cửa.
Luôn trong tình trạng khoá cửa.
Toàn bộ khu nhà đóng cửa im lìm không một bóng người.
Toàn bộ khu nhà đóng cửa im lìm không một bóng người.
Sảnh tầng một của toà nhà im lìm, không một bóng người.
Thanh tra chính phủ yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho nhà nước tại 2 lô “đất vàng” 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu , giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật.
Thanh tra chính phủ yêu cầu VNR thu hồi tài sản về cho nhà nước tại 2 lô “đất vàng” 80 Lý Thường Kiệt - 22 Phan Bội Châu , giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định pháp luật. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ GTVT, cùng Bộ Tài chính lập phương án sử dụng hai lô đất trên đảm bảo hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lên danh sách công trình xây dựng được hoạt động

Cường Ngô - nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện sớm công bố danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trong mùa dịch COVID-19, vì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các công trình xây dựng.

Sau Thế giới di động, đến lượt PNJ, Vua Nệm xin miễn giảm tiền thuê nhà

Anh Tuấn |

Sau Thế giới di động, hàng loạt hệ thống PNJ, Vua Nệm, F88… xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng, trong đó có những chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, có một số chủ nhà lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lên danh sách công trình xây dựng được hoạt động

Cường Ngô - nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện sớm công bố danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trong mùa dịch COVID-19, vì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các công trình xây dựng.

Sau Thế giới di động, đến lượt PNJ, Vua Nệm xin miễn giảm tiền thuê nhà

Anh Tuấn |

Sau Thế giới di động, hàng loạt hệ thống PNJ, Vua Nệm, F88… xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng, trong đó có những chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, có một số chủ nhà lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.