Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lên danh sách công trình xây dựng được hoạt động

Cường Ngô - nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện sớm công bố danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trong mùa dịch COVID-19, vì đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các công trình xây dựng.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội chiều 10.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, những công trình ở điều kiện ngoài trời thoáng đãng, khó có khả năng lây nhiễm dịch COVID-19, nên có thể được hoạt động.

Bên cạnh đó, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, lưu lượng người tham gia giao thông trên đường đang vắng, đó chính là điều kiện thuận lợi để khẩn trương thực hiện các công trình xây dựng, nhất là công trình liên quan đến cầu, đường.

Ông Nguyễn Đức Chung giao cho lãnh đạo các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn, khẩn trương rà soát, sớm công bố danh sách các công trình xây dựng được phép hoạt động trong mùa dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10.4.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10.4.

"Các công trình xây dựng trên địa bàn như cải tạo vỉa hè, giao thông cầu đường không có yếu tố liên quan đến các ổ dịch, không có yếu tố liên quan đến người nước ngoài, trong quá trình triển khai đảm bảo đủ các yếu tố về y tế như khẩu trang, nước sát khuẩn, khoảng cách an toàn… thì được phép hoạt động", ông Chung nói.

Trước đó, trong hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về cách ly xã hội, tại mục số 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

Sáng 6.4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng khẳng định: Tuyệt đối không được ngăn cấm các xe chở vật liệu xây dựng đi lại trong thời gian này.

Theo đó, lãnh đạo Hà Nội chỉ rõ, với các công trình xây dựng nhỏ lẻ, dưới 10 công nhân được hoạt động, nhưng phải đảm bảo khoảng cách phòng dịch, phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh: Với các công trình xây dựng nhỏ lẻ, dưới 10 công nhân và thi công vào ban đêm, đảm bảo khoảng cách phòng dịch, đầy đủ trang thiết bị bảo hộ; trường hợp không có yếu tố liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, người nước ngoài thì quận huyện phường xã vẫn cho phép thi công nhưng phải kiểm tra thực hiện phòng dịch như đo thân nhiệt công nhân, khẩu trang…

Cường Ngô - nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Sau Thế giới di động, đến lượt PNJ, Vua Nệm xin miễn giảm tiền thuê nhà

Anh Tuấn |

Sau Thế giới di động, hàng loạt hệ thống PNJ, Vua Nệm, F88… xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng, trong đó có những chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, có một số chủ nhà lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Sau Thế giới di động, đến lượt PNJ, Vua Nệm xin miễn giảm tiền thuê nhà

Anh Tuấn |

Sau Thế giới di động, hàng loạt hệ thống PNJ, Vua Nệm, F88… xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng, trong đó có những chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, có một số chủ nhà lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.