Sau Thế giới di động, đến lượt PNJ, Vua Nệm xin miễn giảm tiền thuê nhà

Anh Tuấn |

Sau Thế giới di động, hàng loạt hệ thống PNJ, Vua Nệm, F88… xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng, trong đó có những chủ nhà sẵn sàng hỗ trợ, tuy nhiên, có một số chủ nhà lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng.

Thế giới di động đã có văn bản gửi các đối tác cho thuê mặt bằng, mong muốn nhận được sự hỗ trợ trong việc điều chỉnh giảm 50% giá thuê mặt bằng trong 12 tháng, miễn chi phí thuê mặt bằng của các cửa hàng trong thời gian phải đóng cửa tạm ngưng kinh doanh để ngừa dịch COVID-19.

Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thế Giới Di Động muốn giảm tiền thuê mặt bằng 50% trong vòng 12 tháng. Ảnh: T.HOÀNG
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, Thế Giới Di Động muốn giảm tiền thuê mặt bằng 50% trong vòng 12 tháng. Ảnh: T.HOÀNG

Hàng loạt "ông lớn" trong ngành bán lẻ, kim hoàn, kinh doanh chuỗi nhà hàng ăn uống (FnB) cũng xin miễn hoặc giảm 30-50% tiền mặt bằng vì doanh thu giảm sút nghiêm trọng do ảnh hưởng của dịch.

Theo chia sẻ từ đại diện chuỗi bán lẻ Vua Nệm, công ty đã gửi công văn cho tất cả các chủ mặt bằng từ ngày giữa tháng 3.2020, xin giảm 25% chi phí thuê mặt bằng 3 tháng. Ngay sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục gửi lần 2, xin miễn phí thuê tháng 4 (do tạm đóng cửa theo chỉ thị 16 Chính phủ).

Vua Nệm cũng xin giảm tiền thuê nhà.
Vua Nệm cũng xin giảm tiền thuê nhà. Ảnh: C.T

Sau khi nhận được công văn xin giảm giá thì khoảng 40% các chủ nhà sẵn lòng hỗ trợ. Đặc biệt, các chủ nhà ở Đà Nẵng hộ trợ tới 25%. Tuy nhiên, một số chủ mặt bằng của Vua Nệm ở TPHCM lại đưa ra những điều kiện khó đáp ứng, như đóng tiền 12 tháng giảm 1 tháng; đóng liền 2 tháng tiếp theo mới giảm giá, hoặc xin ý kiến rất lâu nhưng không có phản hồi.

Đại diện PNJ, mới đây cho hay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đơn vị này đã đàm phán với nhiều chủ mặt bằng về vấn đề giảm tiền thuê mặt bằng. Đến nay, PNJ đã và đang nhận được sự đồng ý giảm tiền thuê mặt bằng từ các chủ nhà lên đến 40%. Tỷ lệ tiết giảm đồng ý từ 15%, có nơi lên đến 100%.

Ông Mai Trường Giang, chủ doanh nghiệp sở hữu 27 cửa hàng gồm 2 thương hiệu bánh Chewy Chewy và gà rán Otoke Chicken cho hay, đơn vị ông bị thiệt hại nặng khi doanh thu giảm 40-50%.

Trước tình cảnh này, doanh nghiệp đã lên kế hoạch cho 5 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, công ty cắt giảm chi phí bằng cách thương lượng với chủ nhà giảm tiền thuê 20% trong 3 tháng, đồng thời cắt một số nhân sự chính thức, giảm các chi phí không cần thiết khác.

Thương hiệu gà rán Otoke Chicken cũng không ngoại lệ.
Thương hiệu gà rán Otoke Chicken cũng không ngoại lệ. Ảnh: Otoke Chicken

Ông Hoàng Tùng, CEO chuỗi Pizza Home, cho biết từ khi có dịch, chuỗi Pizza Home đã tìm cách cắt giảm bớt một số mặt bằng đang hoạt động không hiệu quả.

"Chúng tôi cũng cố gắng đàm phán với chủ nhà xin giảm tiền nhà. Hiện giờ trong chuỗi 12 điểm của Pizza Home, mới có một chủ nhà đồng ý giảm giá thuê nhà. Các chủ nhà còn lại vẫn chưa trả lời. Tuy nhiên, việc kêu gọi chủ nhà cùng chung tay chia sẻ khó khăn cũng là điều nên làm lúc này" - ông Hoàng Tùng cho biết.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.

Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM sụt giảm mạnh, thấp nhất trong 5 năm qua

Gia Miêu |

Quý I/2020 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nguồn cung mới và sức cầu của hầu hết phân khúc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản đã suy giảm nguồn cung đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Làm cách nào để đàm phán với chủ mặt bằng giảm tiền nhà giữa dịch COVID-19

Cường ngô |

Thuê mặt bằng đang được xem là bài toán khó trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp - khi nhiều doanh thu của nhiều doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, vấn đề đàm phán chủ mặt bằng giảm tiền nhà làm một trong những giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.

Căn hộ cao cấp sẽ rớt 30 triệu/m2 nếu dịch kéo dài sau quý III?

Cường Ngô |

Theo bản "Công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội", trong trường hợp, dịch bệnh không được kiểm soát trước khi kết thúc quý III.2020, giá bán sơ cấp của các dự án căn hộ cao cấp dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 1.300 USD/m2.

Nguồn cung căn hộ ở TP.HCM sụt giảm mạnh, thấp nhất trong 5 năm qua

Gia Miêu |

Quý I/2020 chứng kiến sự sụt giảm mạnh về nguồn cung mới và sức cầu của hầu hết phân khúc, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, sản phẩm chủ đạo của thị trường bất động sản đã suy giảm nguồn cung đến mức thấp nhất kể từ năm 2015 đến nay.