Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng cho biết: Sau khi có chỉ thị ngừng phát hành vé số kiến thiết, Công ty đã đề nghị các đại lý cung cấp danh sách những người bán lẻ vé số của đại lý để Công ty tổng hợp. Sau khi có danh sách từ các đại lý gửi về, số lượng người bán lẻ vé số trên địa bàn tỉnh là 4.500 người. Danh sách này có có địa chỉ, con người cụ thể.
Sóc Trăng đã trao số tiền 2,7 tỉ đồng cho 3.000 người đã cập nhật danh sách, hiện còn khoảng trên 1.500 người bán vé số lẻ công ty đang phối hợp Ủy ban MTTQ, chính quyền các cấp tiếp tục rà soát, đảm bảo đúng người, không để sót người bán vé số lẻ nào không nhận tiền hỗ trợ này từ nguồn chi phí kinh doanh của Công ty.
Tại Bạc Liêu Công ty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu cũng nhận danh sách từ các địa phương gửi về lên đến 2.600 người. Con số này tại Cà Mau trên 2.000 người, Hậu Giang cũng trên 2.000 người; Đồng Tháp có 1.400 hộ bán vé số…
Theo báo cáo của các địa phương ĐBSCL, số người bán vé số lẻ trung bình mỗi tỉnh 2.000 người nhân với 12 tỉnh (trừ Thành phố Cần Thơ) đã lên đến 24.0000 người bán vé số dạo.
Lâu nay người bán vé số dạo được cho là người nghèo, người khó khăn. Thực tế, không ít người bán vé số lẻ là đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội bởi các hoàn cảnh: trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam, người không nơi nương tựa, hộ nghèo…
Tuy nhiên, trước con số hàng chục ngàn người bán vé số tại các tỉnh, họ xem đây là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình là điều cần phải suy nghĩ. Bởi, báo cáo của các tỉnh miền Tây đều có tỉ lệ hộ nghèo rất thấp, đơn cử như Thành phố Bạc Liêu, hiện không còn người nghèo. Những có đến trên 700 người bán vé số. Xem nghề báo vé số là đối tượng có thu nhập chính, đã thoát nghèo, không phải là người nghèo. Liệu thoát nghèo từ việc bán vé số lẻ có bền vững.