Đồng Tháp: Công an vận động hơn 350 phần quà hỗ trợ người bán vé số

Thanh Thanh |

Nhằm hỗ trợ những người bán vé số vượt qua khó khăn trong giai đoạn nghỉ việc phòng dịch COVID-19, sáng ngày 05.4, công an thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với các nhà tài trợ đã tổ chức trao 353 phần quà cho những hộ bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Để hạn chế tập trung đông người, lực lượng công an thành phố đã chia nhau đến từng nhà và mời từng người dân lên trụ sở công an xã, phường nhận quà theo đợt.

Công an đến tận nhà trao các phần quà hỗ trợ đến tay người bán vé số. Ảnh: T.T
Công an đến tận nhà trao các phần quà hỗ trợ đến tay người bán vé số. Ảnh: T.T

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và 100.000đ tiền mặt, tổng giá trị của đợt trao quà là khoảng 80 triệu đồng, do Công an thành phố Sa Đéc đứng ra vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trên địa bàn thành phố Sa Đéc đóng góp. Dịp này, Công an thành phố Sa Đéc cũng phát 1.000 tờ rơi đến từng hộ dân để hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Sa Đéc cũng phối hợp các mạnh thường quân đến các hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trao 100 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm. Tổng giá trị của đợt trao quà là khoảng 30 triệu đồng do một chủ nhà hàng ở thành phố Sa Đéc tài trợ.

Được biết, trên địa bàn thành phố Sa Đéc hiện có gần 650 hộ làm nghề bán vé số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày qua, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trao quà cho các hộ này, mỗi phần trị giá từ 200 - 300 ngàn đồng. Riêng Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ 100 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phần gồm 20kilogam gạo và 800 ngàn đồng

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Đến từng nhà phát tiền, tặng quà cho người bán lẻ vé số

NHẬT HỒ |

Không tập trung những người bán vé số dạo, bán vé số lẻ lại để phát tiền, tặng quà mà đến từng nhà phát để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID -19. Công việc này được tiến hành từ ngày 4.4 cho đến ngày 10.4.

Bình Dương hỗ trợ tất cả người bán vé số không phân biệt hộ khẩu

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn mới về việc hỗ trợ người bán vé số nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần không phân biệt người có hộ khẩu Bình Dương hay người ngoài tỉnh.

Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ "nóng" cho người bán vé số thất nghiệp

Nhiệt Băng |

Nhân lên nghĩa cử nhân ái, nhiều người bán vé số dạo bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ "nóng" để phần nào trang trải cuộc sống, chống chọi trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số 15 ngày (kể từ ngày 1.4).

Người bán vé số dạo mang doanh thu khủng cho công ty xổ số thế nào?

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán dạo chỉ hưởng được khoảng 1.000 đồng. Nhưng hàng vạn lao động làm nghề này đã mang lại nguồn doanh thu khủng cho các công ty xổ số.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bạc Liêu: Đến từng nhà phát tiền, tặng quà cho người bán lẻ vé số

NHẬT HỒ |

Không tập trung những người bán vé số dạo, bán vé số lẻ lại để phát tiền, tặng quà mà đến từng nhà phát để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID -19. Công việc này được tiến hành từ ngày 4.4 cho đến ngày 10.4.

Bình Dương hỗ trợ tất cả người bán vé số không phân biệt hộ khẩu

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành công văn mới về việc hỗ trợ người bán vé số nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tinh thần không phân biệt người có hộ khẩu Bình Dương hay người ngoài tỉnh.

Nhiều mạnh thường quân giúp đỡ "nóng" cho người bán vé số thất nghiệp

Nhiệt Băng |

Nhân lên nghĩa cử nhân ái, nhiều người bán vé số dạo bị thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ "nóng" để phần nào trang trải cuộc sống, chống chọi trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số 15 ngày (kể từ ngày 1.4).

Người bán vé số dạo mang doanh thu khủng cho công ty xổ số thế nào?

TRẦN LƯU - NHẬT HUY |

Mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, người bán dạo chỉ hưởng được khoảng 1.000 đồng. Nhưng hàng vạn lao động làm nghề này đã mang lại nguồn doanh thu khủng cho các công ty xổ số.