Bình Dương sẽ hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số nghèo. Tuy nhiên người nào có hộ khẩu trong tỉnh mới được hỗ trợ, những người nhập cư còn chờ công ty xổ số lập danh sách để bàn tính.
Ngày 1.4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định hỗ trợ cho người bán vé số hộ nghèo, hộ cận nghèo và người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Mức hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ 15 ngày, tính từ ngày 1.4.2020. Như vậy, mỗi người được hỗ trợ tổng cộng 900.000 đồng. Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương cho biết, có gần 1.500 người có hộ khẩu tại Bình Dương được hỗ trợ trong đợt này.
Tuy nhiên theo công văn này, hàng ngàn người nghèo bán vé số khác không có hộ khẩu tại Bình Dương sẽ chưa được hỗ trợ.
Theo đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, số lượng lớn người bán vé số không có sổ hộ khẩu tại Bình Dương, sở đã trao đổi với công ty xổ số. Công ty xổ số sẽ làm việc với các đại lý để thống kê và có tham mưu sau.
Trước đó, ngày 31.3, bà Đoàn Thùy Dương (46 tuổi, ngụ Bình Dương), người miễn 100% tiền phòng 2 tháng liền khiến nhiều người lao động thuê phòng bật khóc, đã trao 300 phần quà cho người bán vé số nghèo. Mỗi phần quà gồm một thùng mỳ tôm và 500.000 đồng.
Những phần quà sẻ chia này được trao trước ngày dừng phát hành vé số, để những người khó khăn có thêm tiền chi tiêu khi không có thu nhập.