Tạm dừng phát hành vé số kể từ 1.4.2020: Những người bán vé số dạo chờ được hỗ trợ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Vì dịch COVID-19, từ ngày 1.4, sẽ tạm ngưng phát hành vé số tại các địa phương. 15 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với hàng vạn lao động nghèo hành nghề bán vé số dạo ở khu vực phía Nam, nhất là ĐBSCL. Họ đang mong chờ nhận được sự hỗ trợ để vượt qua những ngày mất cách mưu sinh.  

Tiền đâu mà sống!

Chị Lê Thị Xã (quê ở Ninh Thuận, tạm trú ở phường An Thới, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), làm nghề bán vé số dạo đã hơn 10 năm, chia sẻ, từ bữa nghe thông tin sẽ dừng hoạt động xổ số kiến thiết trong 2 tuần, chị rất hoang mang.

“Bán vé số là công việc duy nhất của tôi, giờ phải nghỉ bán, không biết lấy đây ra tiền để trả tiền nhà trọ, tiền cơm nữa mỗi bữa. Mong nhà nước và các Công ty xổ số kiến thiết có sự hỗ trợ để những người như tôi vượt qua khó khăn khi thất nghiệp” - chị Xã cho biết.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Năm (người bán vé số ở TP.Trà Vinh) cho biết, những ngày qua, do sợ dịch bệnh, nên mọi người ít ra đường, vé số bán rất ế ẩm. “Bán vé số phải đi khắp nơi, chào mời và tiếp xúc nhiều người; nên ai cũng sợ chúng tui lây bệnh, cứ thấy là họ “né”, nên việc mua bán càng khổ sở hơn”, ông Năm cho biết.

Bà Võ Thị Thu Vân (quê ở tỉnh Vĩnh Long), mỗi ngày qua tận TP.Cần Thơ để bán vé số cho biết: “Hổm rày, tui ăn ngủ không được vì lo lắng, không có tiền để trang trải cuộc sống. Nếu nhà nước không có sự hỗ trợ, dân nghèo bán vé số tụi tui không biết tính sao”.

Những người bán vé số dạo vốn đã nghèo khó, không có công ăn việc làm, nên chọn cách bán vé số để mưu sinh, một bộ phận không nhỏ là người già và người khuyết tật. Bình quân mỗi tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng, họ lãi hơn 1.000 đồng. Bán được nhiều hay ít tùy vào mỗi người.

“Một người bán vé số như tui, mỗi ngày bán được 50-150 tờ, nhưng phải đi bộ tới 20 - 30km. Hiện nay trong mùa dịch, tình hình bán vé số rất ế ẩm, bây giờ tạm dừng luôn chắc chúng tui phải cầm ca đi ăn xin quá”, ông Chu Hoài Phong (56 tuổi, quê ở Bạc Liêu) chia sẻ.

Chưa có sự hỗ trợ rõ ràng

Toàn TP.Cần Thơ hiện có khoảng 5.000 người làm nghề bán vé số dạo. Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết TP.Cần Thơ cho biết, trong bối dịch bệnh COVID-19 phức tạp, công ty rất chia sẻ những khó khăn với người bán vé số dạo và xem đó như một trách nhiệm.

Theo ông Tâm, ban lãnh đạo công ty đã họp bàn, trước mắt sẽ hỗ trợ một phần quà gồm những nhu yếu phẩm để người dân trang trải cuộc sống. Vừa qua, công ty đã dự trù một khoản kinh phí hỗ trợ thành phố để phòng chống dịch COVID-19. “Chúng tôi đang kiến nghị vận dụng một số trong khoản này để hỗ trợ thêm cho người dân” - ông Tâm cho biết.

Bình quân mỗi năm, các Công ty xổ số kiến thiết truyền thống đóng góp tới 20% - 30% ngân sách Nhà nước cho các tỉnh. Trao đổi với PV Lao Động, một lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trong năm 2019, thu ngân sách của tỉnh đạt trên 4.700 tỉ đồng, trong đó, nộp ngân sách từ ngành xổ số là trên 750 tỉ đồng.

Mỗi tuần Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh phát hành một kỳ vé số. Nếu ngưng 14 ngày sẽ tương ứng với dừng phát hành 2 kỳ. Điều này chưa phải nghiêm trọng và cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến các công ty xổ số. Tuy nhiên, nó lại đặt ra nhiều nỗi lo với những người nghèo khổ là những người bán vé số dạo.

“Căn cứ vào tình hình thực thế, tỉnh sẽ có những giải pháp phù hợp để chăm lo cho người nghèo, người lao động. Chắc chăn sẽ không để người dân nào thiếu đói”, vị này nói.

Bạc Liêu: Không để bất cứ người bán vé số nào thiếu đói khi nghỉ bán

Chiều 30.3, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung chính thức ban hành văn bản về việc hỗ trợ giải quyết khó khăn cho những người bán vé số bị ảnh hưởng dừng bán trong 15 ngày để tăng cường phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo Sở Lao động Thương bịnh Xã hội, UBND các huyện, thành phố; Cty TNHH MTV Xổ số Bạc Liêu thực hiện ngay việc hỗ trợ cho người trực tiếp bán vé số. Trước mắt triển khai ngay (trong ngày 31.3) hỗ trợ tạm thời cho các trường hợp khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong các đối tượng này. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nắm danh sách người bán vé số, nếu thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì khẩn trương đề xuất hỗ trợ theo quy định, song cần phải đảm bảo công khai, minh bạch, không trùng lắp. Báo cáo danh sách và phương án thực hiện về UBND tỉnh ngay trong ngày 31.3. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các tỉnh xem xét cho tạm ngưng phát hành vé xố từ ngày 1.4 để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. NHẬT HỒ

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ấm lòng những món quà Tết cho người lao động nghèo tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 22.1, 200 phần quà đã được một nhóm mạnh thường quân gửi tặng cho những người lao động nghèo, người tàn tật tại Đà Nẵng.

Các tổ chức, đoàn thể cùng chăm lo Tết cho người lao động nghèo

Thái Bình |

Đó là cam kết của Bí thư Thị uỷ Thị xã Điện Bàn Đặng Hữu Lên tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 do LĐLĐ thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức chiều ngày 16.1.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Ấm lòng những món quà Tết cho người lao động nghèo tại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Sáng 22.1, 200 phần quà đã được một nhóm mạnh thường quân gửi tặng cho những người lao động nghèo, người tàn tật tại Đà Nẵng.

Các tổ chức, đoàn thể cùng chăm lo Tết cho người lao động nghèo

Thái Bình |

Đó là cam kết của Bí thư Thị uỷ Thị xã Điện Bàn Đặng Hữu Lên tại chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 do LĐLĐ thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức chiều ngày 16.1.