Tuy nhiên, việc dừng hoạt động xổ số đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của hàng trăm ngàn người bán vé số dạo và những người thân của họ. Việc tạm dừng phát hành xổ số có thể kéo dài hơn 15 ngày, nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được khống chế, đẩy lùi.
Trong khi đó, hầu hết những người bán vé số dạo đều là những người rất khó khăn, già cả, tàn tật,... có thể coi đây là tầng lớp yếu thế, dễ tổn thương nhất trong xã hội. Do thu nhập, nguồn sống của họ là từ bán vé số dạo hàng ngày nên chỉ dừng bán vài ngày là lập tức túng thiếu mọi thứ, thậm chí đói, khát, "đứt bữa" sẽ đến rất nhanh với họ và gia đình nếu không được giúp đỡ kịp thời.
Vì vậy, sự quan tâm chia sẻ với những người này là rất cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Việc này không chỉ trông chờ vào tấm lòng người dân thông qua hoạt động từ thiện, quyên góp giúp đỡ mà phải xuất phát từ nhà nước, từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo đó, chính quyền các cấp cần có các biện pháp, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ đối với người bán vé số dạo.
Bởi lẽ, trên thực tế ngoài nhu cầu về mưu sinh thì những người bán vé số, nhất là người bán vé số dạo là cũng đóng góp lớn cho hoạt động xổ số kiến thiết, từ đó góp phần vào nguồn thu ngân sách khá lớn. Do đó, xã hội, cơ quan liên quan cũng nên có trách nhiệm giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Vì vậy, bên cạnh việc kêu gọi xã hội chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo thì các cơ quan chức năng, trước hết là các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh, thành phố cần có sự thống kê, rà soát để giúp đỡ những người bán vé số dạo.
Điều này không chỉ là chấp hành chỉ đạo của Chính phủ là “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong đợt dịch bệnh này mà còn giúp đỡ kịp thời các thân phận yếu thế, khó khăn trong dịch bệnh phức tạp, căng thẳng hiện nay.