Sóc Trăng hỗ trợ 3.000 người bán vé số 2,7 tỉ đồng

NHẬT HỒ |

Ngoài 900.000 đồng hỗ trợ cho mỗi người bán vé số trong thời gian nghỉ bán, doanh nghiệp xổ số truyền thống ở Sóc Trăng còn ủng hộ nửa tỉ đồng cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.  

Ngày 2.4, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đồng ý với tờ trình của Cty TNHH MTV SXKT Sóc Trăng về hỗ trợ cho người bán vé số tại Sóc Trăng với số lượng 3.000 người, số tiền hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày, tổng số tiền 2,7 tỉ đồng. Hình thức hỗ trợ một lần bằng tiền.

Một doanh nghiệp tại Sóc Trăng hỗ trợ gạo, mì gói cho người bán vé số (ảnh Nhật Hồ)
Một doanh nghiệp tại Sóc Trăng hỗ trợ gạo, mì gói cho người bán vé số. Ảnh: Nhật Hồ

Trong 15 ngày không phát hành vé số, 3.000 người bán vé số trong toàn tỉnh Sóc Trăng được hỗ trợ 60.000 đồng/người/ngày. Thông qua hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, doanh nghiệp xổ số chi một lần với số tiền 900.000 đồng cho mỗi người, bắt đầu từ 6.4. Toàn bộ số tiền hỗ trợ này do Cty TNHH MTV XSKT Sóc Trăng chi trả được hạch toán vào chi phí kinh doanh của công ty.

Ngoài việc giúp người bán lẻ vé số truyền thống vượt qua khó khăn, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đã ủng hộ 500 triệu đồng cho quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được nhận tiền trước 8.4

Nam Dương |

TPHCM sẽ phấn đấu chuyển tiền hỗ trợ cho người bán vé số phải ngừng bán do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước ngày 8.4

Chủ quán tặng 500 suất cơm miễn phí cho người bán vé số mùa COVID

SỞ HẠ |

Phải tận mắt mới thấy được sự lo lắng chu đáo của chị Lê Thị Ngọc Phước đối với những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số trong những ngày "thất nghiệp" vì COVID-19. Những hộp cơm được đóng gói sạch sẽ được đưa đến tay những người gặp khó khăn quý như hạt mưa giữa mùa hạn mặn.

Bình Dương: Hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho 1.500 người nghèo bán vé số

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương sẽ hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số nghèo. Tuy nhiên người nào có hộ khẩu trong tỉnh mới được hỗ trợ, những người nhập cư còn chờ công ty xổ số lập danh sách để bàn tính.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Quảng Nam: Chung tay hỗ trợ người bán vé số

Thanh Chung |

Hàng trăm người bán vé số ở Quảng Nam nhận những suất quà từ các nhóm thiện nguyện trong những ngày khó khăn khi toàn xã hội cách ly chống dịch COVID-19.

Nhiều công ty xổ số ở Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 1.4, các Công ty XSKT ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều hỗ trợ dành cho những người bán vé số dạo trong thời gian 15 ngày tạm dừng hoạt động xổ số...

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Bạc Liêu hỗ trợ 541 hộ bán vé số trong thời gian tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chính thức hỗ trợ 334 hộ nghèo, cận nghèo bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn do nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19. Số hộ này được nhận ngay trong ngày hôm nay 1.4.

Đồng Tháp: Hỗ trợ 1.400 hộ bán vé số phải tạm ngưng bán để phòng COVID-19

Lục Tùng |

Trong thời gian chấp hành lệnh tạm ngưng bán để phòng chống dịch COVID-19, mỗi hộ bán vé số được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (Công ty Xổ số kiến thiết) tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 20kg gạo và 800 ngàn đồng tiền mặt.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.

Người bán vé số bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 được nhận tiền trước 8.4

Nam Dương |

TPHCM sẽ phấn đấu chuyển tiền hỗ trợ cho người bán vé số phải ngừng bán do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trước ngày 8.4

Chủ quán tặng 500 suất cơm miễn phí cho người bán vé số mùa COVID

SỞ HẠ |

Phải tận mắt mới thấy được sự lo lắng chu đáo của chị Lê Thị Ngọc Phước đối với những suất cơm miễn phí dành cho người bán vé số trong những ngày "thất nghiệp" vì COVID-19. Những hộp cơm được đóng gói sạch sẽ được đưa đến tay những người gặp khó khăn quý như hạt mưa giữa mùa hạn mặn.

Bình Dương: Hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho 1.500 người nghèo bán vé số

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương sẽ hỗ trợ 60.000 đồng/ngày cho người bán vé số nghèo. Tuy nhiên người nào có hộ khẩu trong tỉnh mới được hỗ trợ, những người nhập cư còn chờ công ty xổ số lập danh sách để bàn tính.

Đồng Tháp: Duy trì bữa ăn miễn phí cho người bán vé số

Lục Tùng |

Không chỉ khuyến khích tiếp tục duy trì bữa ăn trưa miễn phí  hỗ trợ người bán vé số ngay những ngày tạm ngừng phát hành vé số để phòng chống dịch COVID-19, đơn vị tài trợ chính còn gợi ý cấp thêm cơm để họ mang về ăn bữa chiều để bớt gánh nặng gạo, tiền...

Quảng Nam: Chung tay hỗ trợ người bán vé số

Thanh Chung |

Hàng trăm người bán vé số ở Quảng Nam nhận những suất quà từ các nhóm thiện nguyện trong những ngày khó khăn khi toàn xã hội cách ly chống dịch COVID-19.

Nhiều công ty xổ số ở Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Ngày 1.4, các Công ty XSKT ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều hỗ trợ dành cho những người bán vé số dạo trong thời gian 15 ngày tạm dừng hoạt động xổ số...

Hình ảnh ngày đầu tiên tặng hàng trăm suất cơm miễn phí cho người bán vé số

SỞ HẠ |

Trước việc hàng ngàn người bán vé số dạo bị mất việc do tạm dừng xổ số để phòng dịch COVID-19, gia đình chị Lê Thị Ngọc Phước (chủ quán cơm Út Hận, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã quyết định nấu cơm phát miễn phí cho những người bán vé số trong 15 ngày bị mất việc. Sáng ngày 1.4, những suất cơm nghĩa tình đầu tiên đã đến tay những người lao động nghèo...

Bạc Liêu hỗ trợ 541 hộ bán vé số trong thời gian tạm nghỉ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu chính thức hỗ trợ 334 hộ nghèo, cận nghèo bán vé số dạo có hoàn cảnh khó khăn do nghỉ bán để phòng chống dịch COVID-19. Số hộ này được nhận ngay trong ngày hôm nay 1.4.

Đồng Tháp: Hỗ trợ 1.400 hộ bán vé số phải tạm ngưng bán để phòng COVID-19

Lục Tùng |

Trong thời gian chấp hành lệnh tạm ngưng bán để phòng chống dịch COVID-19, mỗi hộ bán vé số được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết (Công ty Xổ số kiến thiết) tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ 20kg gạo và 800 ngàn đồng tiền mặt.

Nhiều nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người bán vé số dạo

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Trong ngày 31.3, ngày cuối cùng trước khi hoạt động xổ số kiến thiết tạm dừng, nhiều nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những phần quà đầy ắp nghĩa tình giúp những người bán vé số dạo nghèo khó.