Bạc Liêu: Đến từng nhà phát tiền, tặng quà cho người bán lẻ vé số

NHẬT HỒ |

Không tập trung những người bán vé số dạo, bán vé số lẻ lại để phát tiền, tặng quà mà đến từng nhà phát để tránh tập trung đông người, phòng chống dịch bệnh COVID -19. Công việc này được tiến hành từ ngày 4.4 cho đến ngày 10.4.

Ngày 4.4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND TP Bạc Liêu và UBND phường 3 đến thăm, tặng tiền, quà cho 15 gia đình trong tổng 66 hộ gia đình có người bán vé số trên địa bàn phường 3.

Theo đó, mỗi trường hợp bán vé số được hỗ trợ 750.000 đồng/người cùng một số nhu yếu phẩm. Những hộ gia đình có người bán vé số còn lại sẽ được trao tiếp tục trong những ngày tiếp theo.

Thống kê của Thành phố Bạc Liêu có khoảng 714 người bán vé số dạo. UBND Thành phố đã chuẩn bị 714 phần quà để trao cho bà con. Các phần quà sẽ chuyển về các địa phương trên địa bàn thành phố để trao tận nhà cho những người bán vé số nhằm tránh tập trung đông người.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 2.300 người bán vé số dạo ở các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Công ty sẽ hỗ trợ mỗi người 750.000 đồng/người nhằm giúp những người bán vé số có điều kiện sống đủ trong 15 ngày tạm ngưng phát hành vé số”.

Hiện, các địa phương khác trong tỉnh cũng đã thống kê danh sách những người được nhận quà, các địa phương sẽ cử người đến trao tận nhà cho những người bán vé số trong thời gian sớm nhất.

Bạc Liêu không phát phiếu, kêu gọi người bán vé số đến nhận tiền, quà mà trực tiếp đến từng nhà để trao nhằm trách tụ tập đông người đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm đối với những người khó khăn trong xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng cách ly những người về từ vùng dịch COVID-19

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả người từ các vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ ngày 3.4.

Thanh minh mùa dịch COVID-19: Người dân cúng tại nhà để phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 4.4 năm nay là ngày chính của Lễ Thanh minh (diễn ra trong tháng 3 âm lịch). Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ Thanh minh được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, tại nhà.

Lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Tokyo lên mức 3 chữ số

Hải Anh |

Tokyo ghi nhận hơn 118 ca mới mắc COVID-19 trong một ngày, lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số.

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước phòng, chống COVID-19

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đã có 2 phòng xét nghiệm COVID-19 tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 4.4, TS Nguyễn Quang Trung -Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức triển khai xét nghiệm virus SARS-COV-2 (COVID-19) tại đơn vị.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Coi ca bệnh 237 mắc COVID-19 đi lại nhiều nơi như một tâm dịch

Lệ Hà |

Ngày 4.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch hiện đang vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt phải coi ca bệnh 237 như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.

Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam ủng hộ 5 tỉ chống dịch COVID-19

Thu Loan |

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”, qua 3 đợt phát động ủng hộ, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã đóng góp hơn 5 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, hạn chế tối đa lây nhiễm do COVID-19

Vương Trần |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Long Biên: Hoả tốc kiểm soát lây nhiễm chéo, test nhanh COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Ngày 4.4, tại trường THCS Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), lực lượng chức năng quận Long Biên đã tiến hành tổ chức test nhanh (xét nghiệm nhanh) cho hàng trăm người dân có yếu tố liên quan đến COVID-19 trên địa bàn quận.

Hải Phòng cách ly những người về từ vùng dịch COVID-19

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung đối với tất cả người từ các vùng dịch COVID-19 về Hải Phòng từ ngày 3.4.

Thanh minh mùa dịch COVID-19: Người dân cúng tại nhà để phòng dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Ngày 4.4 năm nay là ngày chính của Lễ Thanh minh (diễn ra trong tháng 3 âm lịch). Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Lễ Thanh minh được các gia đình tổ chức gọn nhẹ, tại nhà.

Lần đầu tiên số ca mắc COVID-19 hàng ngày của Tokyo lên mức 3 chữ số

Hải Anh |

Tokyo ghi nhận hơn 118 ca mới mắc COVID-19 trong một ngày, lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số.

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước phòng, chống COVID-19

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 141/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Đã có 2 phòng xét nghiệm COVID-19 tại Nghệ An

HẢI ĐĂNG |

Ngày 4.4, TS Nguyễn Quang Trung -Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An chính thức triển khai xét nghiệm virus SARS-COV-2 (COVID-19) tại đơn vị.

Một công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam

Thanh Hà |

Công dân Hàn Quốc mắc COVID-19 sau khi trở về từ Việt Nam có tiếp xúc gần với 45 người trong thời gian ở Việt Nam gồm một lái xe, hai người nấu ăn, 7 người Hàn Quốc và 35 người làm việc cùng nhóm.

Coi ca bệnh 237 mắc COVID-19 đi lại nhiều nơi như một tâm dịch

Lệ Hà |

Ngày 4.4, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến “Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương”. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng tình hình dịch hiện đang vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt phải coi ca bệnh 237 như một tâm dịch để có các biện pháp triển khai quyết liệt để tránh lây lan ra cộng đồng.

Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam ủng hộ 5 tỉ chống dịch COVID-19

Thu Loan |

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đặc biệt là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”, qua 3 đợt phát động ủng hộ, Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam đã đóng góp hơn 5 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, hạn chế tối đa lây nhiễm do COVID-19

Vương Trần |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có Thư ngỏ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Long Biên: Hoả tốc kiểm soát lây nhiễm chéo, test nhanh COVID-19

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Ngày 4.4, tại trường THCS Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội), lực lượng chức năng quận Long Biên đã tiến hành tổ chức test nhanh (xét nghiệm nhanh) cho hàng trăm người dân có yếu tố liên quan đến COVID-19 trên địa bàn quận.