Nam Định: Tuyên truyền người từ Đà Nẵng trở về thực hiện khai báo y tế

Bảo Hân |

Trước diễn biến các ca nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định yêu cầu yêu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tuyên truyền cho những người từ Đà Nẵng về địa phương từ 11.7.2020 thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà.

Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Nam Định vừa có công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Theo công văn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch, chủ động, kịp thời không được lơ là, chủ quan. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm dừng các chuyến thăm quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến những địa phương có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, tuyên truyền cho những người từ Đà Nẵng về địa phương từ 11.7.2020 thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, khi có triệu trứng bất thường như sốt, ho, khó thở... cần thông báo cho cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan Công an các huyện, thành phố quản lý chặt công tác tạm trú, tạm vắng và cư trú trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý người nước ngoài đến cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương đặc biệt là các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn,…; vận động người dân phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép vào tỉnh. Ngoài ra, cần lập danh sách tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép lưu trú, cư trú tại địa phương để áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin không đúng, sai sự thật về dịch COVID-19 gây hoang mang trong dư luận.

Đối với UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tuyên truyền để nhân dân không được chủ quan, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, trường hợp đi từ vùng dịch về chưa được cách ly y tế để có biện pháp xử lý; chỉ đạo rà soát lập danh sách toàn bộ những trường hợp trên địa bàn đến tổ dân phố, thôn, xóm đi đến, về từ Đà Nẵng từ 11.7.2020 và yêu cầu tự cách ly tại nhà 14 ngày,...

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào TPHCM vừa được lực lượng chức năng phát hiện và đưa cách ly tại bệnh viện Củ Chi theo quy định. 

Đồng Nai đưa 4 người trở về từ Đà Nẵng vào cách ly tập trung

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát hơn 200 người về từ Đà Nẵng, trong số đó có 4 trường hợp đã được đưa vào khu cách ly tập trung.

Quảng Bình kiểm soát gần 1.200 người trở về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.7 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã có số liệu thống kê số lượng người trở về từ Đà Nẵng để theo dõi, cách ly trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TPHCM: Phát hiện 8 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Anh Nhàn |

8 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam nhập cảnh trái phép vào TPHCM vừa được lực lượng chức năng phát hiện và đưa cách ly tại bệnh viện Củ Chi theo quy định. 

Đồng Nai đưa 4 người trở về từ Đà Nẵng vào cách ly tập trung

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát hơn 200 người về từ Đà Nẵng, trong số đó có 4 trường hợp đã được đưa vào khu cách ly tập trung.

Quảng Bình kiểm soát gần 1.200 người trở về từ Đà Nẵng

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.7 Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đã có số liệu thống kê số lượng người trở về từ Đà Nẵng để theo dõi, cách ly trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.