Kiên quyết không để người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

trần vương |

* Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch COVID-19.

* Giám sát người nhập cảnh để bịt lỗ hổng vành đai phòng chống dịch.

* Đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại Quảng Ninh: Nhiều đối tượng bị khởi tố.

* Tây Nguyên ứng phó, không để xảy ra “dịch chồng dịch’’.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép

Ngày 26.7, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của 2 Ban Chỉ đạo này.

Thông báo nêu rõ, để công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới có được chuyển biến căn bản hơn, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định các lĩnh vực công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các bộ, ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để tội phạm; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xảy ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu, báo cáo kết quả lên Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và qua vụ việc có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, đề cao hơn nữa trách nhiệm đối với cộng đồng, đất nước, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, không để người dân bức xúc, giảm sút niềm tin vào đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại ngay trong chính lực lượng chức năng; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất tiếp tay cho tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “liêm chính, bản lĩnh”, có phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo đúng quy định.

Mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng Công an triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm về môi trường, ma túy, sử dụng công nghệ cao, xâm hại, bạo hành trẻ em, mua bán người...; xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sĩ có hành vi bao che, dung túng, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động (gắn với trách nhiệm của Giám đốc Công an địa phương). Thực hiện có hiệu quả cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm bảo vệ đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, dịp Quốc khánh 2.9 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan mở rộng điều tra, xác minh các vụ việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian qua, xác định các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, các đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 15.8.2020.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai, kho tàng, bến bãi, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, kiên quyết không để tình trạng vận chuyển hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép qua biên giới ở địa bàn quản lý, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 ở các nước đang diễn biến phức tạp.

Từ 16 giờ ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch

Trước diễn biến phức tạp khó lường của đại dịch covid-19, chiều nay ngày 26.7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức công tác rà roát công tác phòng chống dịch COVID -19 của toàn lực lượng Biên phòng. Hiện Bộ đội Biên phòng đang duy trì gần 2.000 tổ, chốt với gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng tham gia.

Để tiếp tục ngăn chặn có hiệu quả với đại dịch này, từ 16 giờ ngày 26.7 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ các hoạt động trong phòng, chống dịch theo tinh thần của Chỉ thị 19 ngày 24.4.2020 của Thủ Tướng Chính Phủ ban hành. Tiếp tục siết chặt các đường mòn lối mở, tổ chức tuần tra chặt chẽ kiểm soát biên giới, tăng cường công tác tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở sát biên về công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện ngay các khuyến cáo của ngành Y tế và nghiên chỉnh chấp hành các chỉ đạo của Ban chỉ Đạo Quốc gia, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ quốc phòng về công tác phòng, chống dịch. Quyết tâm không để xảy ra trường hợp nhập cảnh phép và coi đây là trường hợp nhiễm bệnh để đưa đi cách ly và xử lý hành chính hay xử lý hình sự theo quy định. Bộ Tư lệnh Biên phòng tiếp tục bổ sung các trang thiết bị y tế, trước mắt là khẩu trang y tế cho các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch. Ngay ngày 27.7 Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo 8 tổ công tác đi kiểm tra toàn diện về công tác phòng, chống dịch các đơn vị trên các tuyến biên giới.

Kiểm soát nghiêm ngặt biên giới Hà Giang và Cao Bằng

Ngày 26.7, trao đổi với Báo Lao Động, ông Lê Hải Hoà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng - cho biết, các biện pháp thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại Cao Bằng vẫn luôn được thực hiện nghiêm, ngay cả khi chưa có ca nhiễm mới tại Đà Nẵng.

“Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải cách ly 14 ngày. Hoạt động tuần tra, kiểm soát vẫn duy trì liên tục trên 70 điểm chốt khu vực đường mòn trên biên giới. Chúng tôi vẫn duy trì không nghỉ ngày nào cả bởi ngay bên Trung Quốc tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp, nên vẫn phải kiểm soát chặt chẽ đường biên” - ông Hoà nói.

Còn tại Hà Giang, theo ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - khu vực biên giới của tỉnh hiện vẫn còn trên 65 chốt kiểm soát. Hiện tại hằng ngày Hà Giang có khoảng 500 - 700 người nhập cảnh, ở các địa phương đi qua và người trong các huyện của tỉnh đi lao động ở Trung Quốc về. Tất cả đều phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định. Hoàng Long

trần vương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM yều cầu Công an TPHCM vận động người dân phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố và xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Nam: Thực hư việc bắt đối tượng cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Tung tích của đối tượng cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến nay vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Kiên quyết không để tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Vương Trần |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ca mắc COVID-19 Đà Nẵng, hôm nay thêm 1 ca mới, từ nguồn nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngoài bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng công bố tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay, hôm nay đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 từ Liên bang Nga nhập cảnh vào Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tạm giữ 2 nghi can liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không xách hơn 11 kg ma túy

Anh Tú - Huân Cao |

TPHCM - Ngày  23.3, theo một nguồn tin xác nhận, hiện phía Công an TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến việc 4 nữ tiếp viên mang 11,28 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16.3.

Vụ cắt tóc trên bục giảng: Cô, trò cùng nhận lỗi, khép lại sự việc

Trọng Lộc |

Chiều 23.3, Sở GDĐT Vĩnh Phúc đã thông tin chính thức về vụ việc cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

TPHCM: Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

MINH QUÂN |

Lãnh đạo TPHCM yều cầu Công an TPHCM vận động người dân phát hiện người nhập cảnh trái phép vào thành phố và xử lý nghiêm những đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào TPHCM.

Đà Nẵng: Bắt đối tượng Trung Quốc cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Trần Thùy |

Chiều 26.7, Công an Đà Nẵng xác nhận hiện đang di lí đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Quảng Nam: Thực hư việc bắt đối tượng cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép

Hữu Long |

Tung tích của đối tượng cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đến nay vẫn đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ.

Kiên quyết không để tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Vương Trần |

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu lực lượng chức năng nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để xảy ra tình trạng có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ca mắc COVID-19 Đà Nẵng, hôm nay thêm 1 ca mới, từ nguồn nhập cảnh

Thùy Linh |

Tối 25.7, Ban Chỉ đạo Quốc gia cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Ngoài bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng công bố tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay, hôm nay đã ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 từ Liên bang Nga nhập cảnh vào Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 25.7 cho biết, cơ quan này tiến khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng ở thành phố Móng Cái do có hành vi tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.