Đồng Nai đưa 4 người trở về từ Đà Nẵng vào cách ly tập trung

MINH CHÂU |

Tỉnh Đồng Nai đã tiến hành rà soát hơn 200 người về từ Đà Nẵng, trong số đó có 4 trường hợp đã được đưa vào khu cách ly tập trung.

Ngày 28.7, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, trong ngày 27.7, các địa phương trong tỉnh đã tiến hành rà soát, quản lý hơn 200 người về từ Đà Nẵng trong những ngày gần đây. Trong số đó có 4 trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp và đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đến thời điểm này, có 2 trường hợp đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai, 1 trường hợp đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế  huyện Trảng Bom, 1 trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở nhẹ tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa sẽ đưa vào khu cách ly Bệnh viện Phổi.

Lãnh đạo Sở Y tế đề nghị các Trung tâm y tế tuyến huyện và các Bệnh viện đa khoa khu vực không được chủ quan, lập tức kích hoạt các khu cách ly tại đơn vị mình, sẵn sàng tiếp nhận các ca nghi ngờ trên địa bàn. Đồng thời, tiến hành điều tra dịch tễ đầy đủ, quản lý những đối tượng F2 của các ca nghi ngờ và những đối tượng từng đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh COVID-19 mà Bộ Y tế đã thông báo.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, Trung tâm Y tế huyện Định Quán vừa điều tra, xác minh, tiếp nhận và vận chuyển 8 trường hợp; còn Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch đưa 1 trường hợp, đều trở về từ Campuchia đến cách ly tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai để phòng, chống dịch COVID19. Qua kiểm tra sức khỏe và thân nhiệt cho thấy, những người này chưa có dấu hiệu bất thường.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Để COVID-19 không trở thành một đám cháy

Anh Đào |

Truy vết, cách ly, ngăn chặn từ biên giới… thực tế cho thấy, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam là cực kỳ hiệu quả. Kể cả trong trường hợp virus chủng mới xâm nhập từ bên ngoài. 

Nghệ sĩ Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi phòng dịch COVID-19

ĐÌNH DY |

Nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó có người là con đất Quảng Nam, Đà Nẵng đã đồng loạt hướng về nơi đang bị ảnh hưởng COVID-19, khuyên mọi người nên giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang, sát khuẩn để phòng bệnh.

Sáng 28.7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Lệ Hà |

Sáng 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 27.7 đến 6h ngày 28.7 Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, trong số những ca mắc COVID-19 có 2 bệnh nhân nặng là BN 416 và BN418 ở Đà Nẵng.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Để COVID-19 không trở thành một đám cháy

Anh Đào |

Truy vết, cách ly, ngăn chặn từ biên giới… thực tế cho thấy, chiến lược phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam là cực kỳ hiệu quả. Kể cả trong trường hợp virus chủng mới xâm nhập từ bên ngoài. 

Nghệ sĩ Việt hướng về Đà Nẵng và kêu gọi phòng dịch COVID-19

ĐÌNH DY |

Nhiều nghệ sĩ Việt, trong đó có người là con đất Quảng Nam, Đà Nẵng đã đồng loạt hướng về nơi đang bị ảnh hưởng COVID-19, khuyên mọi người nên giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang, sát khuẩn để phòng bệnh.

Sáng 28.7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Lệ Hà |

Sáng 28.7, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 18h ngày 27.7 đến 6h ngày 28.7 Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, trong số những ca mắc COVID-19 có 2 bệnh nhân nặng là BN 416 và BN418 ở Đà Nẵng.