Cần Thơ tiếp nhận hiến máu sau hơn nửa năm nhờ chi viện

PHONG LINH |

Cần Thơ - 500 đơn vị máu thu được qua chương trình hiến máu tình nguyện sẽ bước đầu giải quyết tình trạng thiếu máu hơn 8 tháng qua ở miền Tây.

Ngày 11.12, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền Tây tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Đợt tiếp nhận lần này có ý nghĩa quan trọng, cho thấy khởi sắc của bệnh viện vì đã gỡ khó đấu thầu, mua sắm được hóa chất, vật tư y tế để nhận, sàng lọc máu và đảm bảo cung cấp cho 74 bệnh viện khác trong khu vực.

Người dân đăng ký tham gia hiến máu vào sáng ngày 11.12. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Người dân đăng ký hiến máu vào sáng ngày 11.12. Ảnh: BVCC.
Nhiều người dân miền Tây đến hiến máu trong ngày 11.12. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Nhiều người dân miền Tây hy vọng thông qua hiến máu sẽ giúp ngành y tế sớm giải quyết tình trạng thiếu máu kéo dài. Ảnh: BVCC.

Công tác lấy máu được diễn ra tại 4 điểm: 2 điểm ở huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), 1 điểm ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), 1 điểm ở huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) với số lượng 500 đơn vị máu.

Tại tỉnh Hậu Giang, anh Nguyễn Bảo Duy (1993, huyện Châu Thành) hồ hởi chia sẻ: "Tôi rất vui khi được đi hiến máu vì tôi biết thời gian qua miền Tây thiếu máu gây ảnh hưởng cho nhiều bệnh nhân. Tôi hy vọng với phần máu của mình có thể giúp họ hồi phục sức khỏe, nhất là đối với người cần máu để điều trị".

Chị Lương Thị Như Quỳnh (2004, huyện Châu Thành) cũng cho hay: "Lấy máu không chỉ tốt cho sức khỏe của tôi mà còn giúp cho những bệnh nhân truyền máu khi mổ, cấp cứu,... Tôi hy vọng các đơn vị sẽ có thêm nhiều chương trình tạo điều kiện cho người dân cống hiến máu và bác sĩ yên tâm chăm sóc sức khỏe người dân".

Còn tại tỉnh An Giang, anh Lê Quốc Việt (Thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên) chia sẻ: "Biết có lấy máu là tôi tranh thủ công việc để ghé qua đây, mình muốn góp sức với mọi người để ngành y tế vượt qua thời điểm khó khăn này".

Người dân nhận quà sau khi hiến máu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Người dân nhận quà sau khi hiến máu. Ảnh: BVCC.

Ngày 11.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ - cho biết: "Được công ty trúng thầu giao hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế là chúng tôi phối hợp, lên kế hoạch để tổ chức hiến máu tình nguyện ngay. Nhiều bệnh viện ở miền Tây đều phấn khởi vì chúng tôi có điều kiện lấy máu trở lại, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của mình là cung cấp máu cho 74 bệnh viện, cơ sở y tế trong khu vực và hy vọng thời gian tới câu chuyện về máu ở miền Tây sẽ không còn là vấn đề nan giải".

Được biết, trong tháng 12 này, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ dự kiến tiếp nhận 11.000 đơn vị máu ở 11 tỉnh thành miền Tây, trung bình mỗi tỉnh lấy 1.000 đơn vị.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện huyết học duy nhất ở ĐBSCL gấp rút triển khai tiếp nhận máu

PHONG LINH |

Việc nhận hiến máu trở lại là tin vui cho bệnh nhân, y bác sĩ tại 74 bệnh viện miền Tây đang chịu cảnh thiếu máu.

Khắp nơi mỏi mòn chờ máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

“Mỗi lần nhập viện mà thiếu máu là rất hồi hộp”; “Chúng tôi không còn cách nào khác là buộc phải để bệnh nhân chờ”; “Phải tiết kiệm máu! Hôm nay bệnh viện chỉ còn vài chục đơn vị”;… khi những lời than thở này còn vang lên trong bệnh viện cũng là lúc câu chuyện thiếu máu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn kéo dài, dai dẳng…

Đến lượt Đồng Tháp gặp khó vì thiếu máu

TÙNG LINH |

Công tác đấu thầu của Cần Thơ kéo dài, cộng với việc nguồn chi viện máu bắt đầu hạn chế, khiến nhiều bệnh viện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gặp khó, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Sở thú lâu đời nhất TPHCM từ chối nhận hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ động đề xuất và được HĐND TPHCM thông qua chủ trương chi 13,4 tỉ đồng hỗ trợ bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng sau đó Thảo cầm viên Sài Gòn (hay còn gọi Sở thú) từ chối nhận vì khách đông trở lại, doanh thu đã ổn định.

Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Than Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Sơn La tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Lao động tự do chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, những lao động tự do như chạnh lòng hơn khi nhiều ngành nghề khác đều háo hức trông chờ thưởng Tết. Vào thời điểm cuối năm, họ cố gắng thức dậy sớm hơn, làm việc muộn hơn để lo cho gia đình một cái tết vẹn tròn.

Bệnh viện huyết học duy nhất ở ĐBSCL gấp rút triển khai tiếp nhận máu

PHONG LINH |

Việc nhận hiến máu trở lại là tin vui cho bệnh nhân, y bác sĩ tại 74 bệnh viện miền Tây đang chịu cảnh thiếu máu.

Khắp nơi mỏi mòn chờ máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

“Mỗi lần nhập viện mà thiếu máu là rất hồi hộp”; “Chúng tôi không còn cách nào khác là buộc phải để bệnh nhân chờ”; “Phải tiết kiệm máu! Hôm nay bệnh viện chỉ còn vài chục đơn vị”;… khi những lời than thở này còn vang lên trong bệnh viện cũng là lúc câu chuyện thiếu máu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn kéo dài, dai dẳng…

Đến lượt Đồng Tháp gặp khó vì thiếu máu

TÙNG LINH |

Công tác đấu thầu của Cần Thơ kéo dài, cộng với việc nguồn chi viện máu bắt đầu hạn chế, khiến nhiều bệnh viện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gặp khó, trong đó có tỉnh Đồng Tháp.