Thiếu máu điều trị tại nhiều bệnh viện, trách nhiệm thuộc về ai?

Lệ Hà |

Tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt.

Liên tiếp có chỉ đạo nhưng không giải quyết được thiếu máu

Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL trong những ngày gần đây, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục có Công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng ĐBSCL.

Trước đó, từ đầu tháng 6.2023, tình trạng thiếu máu tại khu vực này đã diễn ra, Bộ Y tế đã nắm bắt tình hình và liên tiếp có 4 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan. Theo số liệu báo cáo của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ và các trung tâm truyền máu, tổng lượng máu Bộ Y tế điều phối hỗ trợ cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ để cung cấp cho 74 bệnh viện khu vực ĐBSCL từ tháng 6.2023 đến nay là gần 65.000 đơn vị máu. Sự chi viện quý báu này đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong khu vực. Tuy nhiên đến ngày 30.10.2023, công tác mua sắm vật tư, túi máu, sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc máu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Thành phố Cần Thơ vẫn chưa có đủ để bệnh viện tiếp nhận và cung cấp máu đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh.

Trong phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV ngày 1.11, Bộ trưởng Bộ Y tế - Đào Hồng Lan cho rằng: Thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là thách thức dai dẳng, đây không phải là hiện tượng mới. Đặc biệt, các thuốc cho hệ thần kinh, hệ tim mạch, thuốc chống nhiễm trùng, thuốc chống ung thư...

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có nguyên nhân chủ quan như: Do hệ thống văn bản pháp luật liên quan còn bất cập; việc tổ chức thực hiện mua sắm đấu thầu còn vướng mắc; công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa kịp thời, hiệu quả; đặc biệt có tâm lý e ngại, sợ sai ở một số cá nhân, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, Bộ Y tế, các bộ, ngành đã trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn liên quan đến mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế. Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 sẽ giải quyết, tháo gỡ nhiều vấn đề vướng mắc về đảm bảo nguồn cung và việc thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm

Trong công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng ĐBSCL, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định nếu tình trạng thiếu máu kéo dài, địa phương cần phải xem xét những hình thức kỷ luật với những trường hợp không làm hết trách nhiệm (nếu có trong việc mua sắm đủ vật tư, túi máu, sinh phẩm).

Bộ Y tế tiếp tục yêu cầu Sở Y tế Thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nghiêm túc rút kinh nghiệm việc không bảo đảm nguồn cung ứng máu, ảnh hưởng đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và uy tín chung của ngành. Hai đơn vị này khẩn trương báo cáo UBND Thành phố Cần Thơ tổ chức đấu thầu, mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm, túi máu đầy đủ để phục vụ công tác truyền máu; báo cáo kết quả và tiến độ mua sắm về Bộ Y tế.

Trong trường hợp vẫn chưa mua sắm được, yêu cầu Sở Y tế tìm mọi cách huy động các nguồn lực của địa phương và xã hội để có vật tư, túi máu… phục vụ công tác cung ứng máu.

"Bộ Y tế cam kết sẽ cùng với các đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ máu cho khu vực này. Rõ ràng, có cùng một chính sách có nơi làm tốt có nơi còn vướng mắc" - Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương lựa chọn nhà thầu để giải quyết thiếu máu ở ĐBSCL trong tháng 11

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, hoàn thành trong tháng 11.2023 để giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu kéo dài tại khu vực ĐBSCL hơn nửa năm qua.

Để bệnh viện thiếu máu kéo dài, xem xét kỷ luật người không làm hết trách nhiệm

Lệ Hà |

Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những ngày gần đây, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục có Công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng ĐBSCL.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Bác sĩ bất lực chờ máu điều trị ở nơi 15 năm chưa từng thiếu máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, hiện nay, máu chỉ được dùng cho các trường hợp “tối cấp cứu” còn những trường hợp như suy thận mạn, ung thư, hở van tim,… vẫn phải xếp hàng chờ điều trị. Từng là nơi chi viện máu cho TPHCM và cả bệnh viện Bạch Mai, 15 năm qua, kể từ khi thành lập ngân hàng máu năm 2008, ĐBSCL chưa bao giờ thiếu máu trầm trọng và kéo dài như hiện nay...

Miền Tây Chào Ngày Mới: Kho máu ĐBSCL cạn kiệt, lo thiếu máu dịp Tết

NHÓM PV |

Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi; Nguyên nhân vụ nổ súng ở Tiền Giang; Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng nóng; Cảnh báo triều cường rằm tháng 9 Cần Thơ vượt mức báo động 3; Kho máu ĐBSCL chỉ còn 38 đơn vị máu là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thanh khoản cải thiện, chứng khoán tiếp đà hồi phục

Gia Miêu |

Thanh khoản thị trường chứng khoán gia tăng cho thấy, lực cầu áp đảo lan tỏa đến hầu hết nhóm ngành, đưa thị trường vào trạng thái tích cực hơn.

HLV Vũ Ngọc Lợi điểm tên người thay thế Nguyễn Thị Huyền ở tuyển điền kinh

NHÓM PV |

Sau khi vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Huyền giải nghệ, câu hỏi được đặt ra, liệu ai sẽ đủ sức thay thế chân chạy người Nam Định? Góc nhìn thể thao số 135 trò chuyện với ông Vũ Ngọc Lợi – người đã huấn luyện Nguyễn Thị Huyền suốt 15 năm qua, đồng thời là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam để tìm câu trả lời.

Khẩn trương lựa chọn nhà thầu để giải quyết thiếu máu ở ĐBSCL trong tháng 11

Đạt Phan |

Lãnh đạo TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế cho Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, hoàn thành trong tháng 11.2023 để giải quyết triệt để tình trạng thiếu máu kéo dài tại khu vực ĐBSCL hơn nửa năm qua.

Để bệnh viện thiếu máu kéo dài, xem xét kỷ luật người không làm hết trách nhiệm

Lệ Hà |

Trước phản ánh về tình trạng thiếu máu lại diễn ra tại Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những ngày gần đây, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tiếp tục có Công văn yêu cầu phải bảo đảm cung cấp đủ máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện vùng ĐBSCL.

Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị?

PHONG LINH - BÍCH PHƯỢNG |

Đến nay, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ vẫn chưa thể có đủ nguồn máu để cung ứng cho các bệnh viện ở khu vực ĐBSCL. Vì sao hơn nửa năm đấu thầu, ĐBSCL vẫn thiếu máu điều trị? Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc bệnh viện, để hiểu rõ về tình hình trên.

Bác sĩ bất lực chờ máu điều trị ở nơi 15 năm chưa từng thiếu máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, hiện nay, máu chỉ được dùng cho các trường hợp “tối cấp cứu” còn những trường hợp như suy thận mạn, ung thư, hở van tim,… vẫn phải xếp hàng chờ điều trị. Từng là nơi chi viện máu cho TPHCM và cả bệnh viện Bạch Mai, 15 năm qua, kể từ khi thành lập ngân hàng máu năm 2008, ĐBSCL chưa bao giờ thiếu máu trầm trọng và kéo dài như hiện nay...

Miền Tây Chào Ngày Mới: Kho máu ĐBSCL cạn kiệt, lo thiếu máu dịp Tết

NHÓM PV |

Rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi; Nguyên nhân vụ nổ súng ở Tiền Giang; Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng nóng; Cảnh báo triều cường rằm tháng 9 Cần Thơ vượt mức báo động 3; Kho máu ĐBSCL chỉ còn 38 đơn vị máu là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Thiếu máu ở ĐBSCL tiếp tục căng thẳng, bệnh nhân điều trị nửa chừng thì hết máu

PHƯƠNG ANH |

Hơn 6 tháng nay, tình trạng thiếu máu ở các bệnh viện tại ĐBSCL chưa được cải thiện, thậm chí nguồn máu tại Bệnh viện Huyết học -Truyền máu Cần Thơ (đơn vị huyết học truyền máu duy nhất tại khu vực ĐBSCL) ngày càng cạn kiệt, trong đó một số nhóm máu đã hết, điều này ảnh hưởng rất lớn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.