Thiếu máu, thiếu thuốc, thiếu giường bệnh, ngành Y tế cần giải pháp xứng tầm

TRƯỜNG NHÂN |

“Những ngày qua bệnh nhi và người nhà nằm la liệt ở hành lang. Một số người không có chỗ còn phải nằm kế khu vực nhà vệ sinh…”, đó là lời than thở của một phụ huynh từ Trà Ôn (Vĩnh Long) đưa con điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ với phóng viên Báo Lao Động.

Đó không phải là trường hợp cá biệt. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tình trạng này đã kéo dài cả tháng nay. Có người ôm con bệnh trải chiếu nằm dưới sàn hành lang gần nửa tháng để điều trị.

Nguyên nhân được lý giải ngắn gọn bằng 2 từ: “Quá tải!”.

Thế nhưng, câu chuyện hành lang trở thành buồng bệnh và kiểu giải pháp tạm bợ này không phải chỉ mới diễn ra ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ.

Gần chục năm nay, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã cải tạo khu hành lang cũ thành buồng bệnh. Bệnh viện quá tải đến mức bệnh nhân ung thư phải chờ hằng tháng trời mới tới lượt xạ trị. Mà phải nằm vạ vật trên ghế đá chờ xạ trị lúc nửa đêm. Còn bác sĩ thì phải chia nhau làm ca 4 đến 3 giờ sáng. Trong khi đó, dự án xây bệnh viện ung bướu mới thì ì ạch 6 năm mới hoàn thành hơn 20% rồi… bế tắc.

Có rất nhiều lý do để lãnh đạo TP Cần Thơ và ngành Y tế TP giải thích về sự bất cập này. Trong đó có cả lý do bệnh viện địa phương nhưng phải đảm nhiệm vai trò tuyến trên.

Có điều, với vai trò là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL theo Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 5.8.2020 của Bộ Chính trị, Cần Thơ đương nhiên phải đảm nhận vai trò “anh cả” cho cả khu vực ĐBSCL.

Thế nhưng, làm sao để yên tâm nếu bác sĩ và bệnh nhân xắn quần lội bì bõm ở Bệnh viện Tim mạch mỗi khi triều cường. Làm sao để yên tâm khi 15 năm kể từ ngày thành lập, Bệnh viện Ung bướu vẫn chen chúc trong cảnh “ăn nhờ ở đậu”. Làm sao để yên tâm khi ngay cả Bệnh viện Nhi Đồng, dù đã được cơ ngơi mới khang trang, nhưng chỉ 1 đợt dịch tay chân miệng, nửa năm qua luôn trong trạng thái báo động đỏ vì quá tải. Làm sao để yên tâm khi chỉ 1 vướng mắc trong đấu thầu của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ đã kéo 74 bệnh viện ở 11 tỉnh, thành ĐBSCL rơi vào vòng xoáy khủng hoảng thiếu máu trầm trọng và dai dẳng nhất từ đầu năm đến nay và vẫn chưa đến hồi kết.

Và dù với bất kỳ lý do gì, nếu vẫn để bệnh nhân phải trải chiếu nằm chen chúc ngoài hành lang, ngành Y tế cũng cần xem lại mình. Câu chuyện của ngành Y tế Cần Thơ, suy cho cùng, không phải chỉ là thiếu thuốc hay thiếu giường bệnh, mà đang thiếu một bàn tay quyết đoán, một giải pháp xứng tầm với vị trí và vai trò mà Trung ương và người dân khắp Miền Tây đang tin tưởng giao phó.

TRƯỜNG NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Tháng 11, số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng cao tại TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Tháng 11, thời tiết các tỉnh khu vực phía Nam chuyển mùa, là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển. Đây cũng là thời điểm các bệnh liên quan hô hấp tấn công nhiều bệnh nhi.

Bác sĩ quốc tế giúp khám, phẫu thuật miễn phí 130 bệnh nhi khiếm khuyết

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Trong tháng 11.2023, khoảng 130 bệnh nhi trên cả nước có khiếm khuyết bộ phận sinh dục đã được thăm khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí trại chương trình Thiện nhân và Những người bạn. Chương trình có sự tham gia của nhiều y bác sĩ quốc tế cùng đồng hành để trả lại cơ thể lành lặn cho các em.

Cứu sống bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn hiếm gặp

Lệ Hà |

Các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi (ở Tuyên Quang) bị nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn - Hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS), bệnh cảnh vô cùng phức tạp do nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp có tên khoa học là Chromobacterium violaceum.

Nơi bệnh nhi ung thư cùng người thân được ăn ở miễn phí và làm thiện nguyện

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Một nhà trọ bao ăn ở cho bệnh nhi ung thư và người thân với 40 giường có đầy đủ nệm, chiếu, gối tại TP Thủ Đức, không chỉ là nơi bệnh nhi và người nhà sinh hoạt miễn phí, nơi đây còn là một căn nhà nơi họ cùng nhau làm thiện nguyện để phát đồ ăn miễn phí cho những người khó khăn.

Hà Nội tuyển sinh trực tuyến để chấm dứt việc phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ xin học

Trang Hà |

Tất cả các trường học trên địa bàn Hà Nội sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2024-2025, nhằm chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ.

Tin 20h: Bờ biển tuyệt đẹp ở Hạ Long ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 24.11: Bảng lương giáo viên tiểu học mới sau cải cách tiền lương 2024; Ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ven bờ vịnh Hạ Long; Bờ sông Hồng sạt lở nghiêm trọng, nhà dân nứt toác;...

Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ nhỏ

Lệ Hà |

Ngày 24.11, trong hội thảo khoa học thành tựu 200 ca ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh viện thông báo ca ghép gan bất đồng nhóm máu từ người cho sống (ca ghép thứ 200) được thực hiện thành công tại bệnh viện.

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, cấm biếu quà cho lãnh đạo

Vương Trần |

Quy định của Ban Bí thư nêu rõ, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.

Tháng 11, số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp tăng cao tại TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Tháng 11, thời tiết các tỉnh khu vực phía Nam chuyển mùa, là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển. Đây cũng là thời điểm các bệnh liên quan hô hấp tấn công nhiều bệnh nhi.

Bác sĩ quốc tế giúp khám, phẫu thuật miễn phí 130 bệnh nhi khiếm khuyết

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Trong tháng 11.2023, khoảng 130 bệnh nhi trên cả nước có khiếm khuyết bộ phận sinh dục đã được thăm khám, tư vấn và phẫu thuật miễn phí trại chương trình Thiện nhân và Những người bạn. Chương trình có sự tham gia của nhiều y bác sĩ quốc tế cùng đồng hành để trả lại cơ thể lành lặn cho các em.

Cứu sống bệnh nhi sốc nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn hiếm gặp

Lệ Hà |

Các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống thành công một trường hợp bệnh nhi 10 tuổi (ở Tuyên Quang) bị nhiễm khuẩn huyết - Sốc nhiễm khuẩn - Hội chứng suy hô hấp tiến triển (ARDS), bệnh cảnh vô cùng phức tạp do nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp có tên khoa học là Chromobacterium violaceum.

Nơi bệnh nhi ung thư cùng người thân được ăn ở miễn phí và làm thiện nguyện

KHÁNH LINH - NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Một nhà trọ bao ăn ở cho bệnh nhi ung thư và người thân với 40 giường có đầy đủ nệm, chiếu, gối tại TP Thủ Đức, không chỉ là nơi bệnh nhi và người nhà sinh hoạt miễn phí, nơi đây còn là một căn nhà nơi họ cùng nhau làm thiện nguyện để phát đồ ăn miễn phí cho những người khó khăn.