Thảo Cầm Viên đông nghịt người trong những ngày đầu tiên của năm 2022

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Trong ngày chủ nhật (2.1), đông đảo người dân là các gia đình, các bạn trẻ... không đi du lịch xa mà đã chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1) làm điểm đến để vui chơi trong những ngày lễ đầu năm mới.

 
Theo ghi nhận của PV Lao Động trong ngày chủ nhật (2.1.2022), dòng người đến với Thảo Cầm Viên Sài Gòn để vui chơi, tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên của Tết Dương lịch 2022 luôn trong không khí tấp nập, nhộn nhịp từ sáng đến trưa.
 
Nhiều gia đình cho biết, năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, họ không về quê đón Tết hay lựa chọn đi chơi xa mà thay vào đó muốn lựa chọn 1 địa điểm vui chơi có không khí thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên như ở Thảo cầm viên Sài Gòn để đưa con nhỏ đi chơi.
 
 
Nhiều địa điểm có các trò chơi, thậm chí trò chơi cảm giác mạnh cũng "hút khách" khiến khu vực này đông nghịt người.
 
Khu vực trò chơi đạp vịt cũng được đông đảo các bậc phụ huynh, các em nhỏ thích thú tham gia.
 
Do lượng khách đông đúc nên các tuyến xe lửa luôn có đông khách lên xe đi khám phá vòng quanh Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
 
Bạn Tuyết Hoa (ngụ Tân Bình) cùng bạn bè tranh thủ chụp hình khi tham quan, vui chơi tại đây. "Bình thường trong năm vừa đi học vừa đi làm nên tụi em cũng không có nhiều thời gian đi chơi. Tranh thủ được nghỉ lễ nên em và bạn bè lựa chọn đến đây đi chơi và cũng là ủng hộ cho Thảo Cầm Viên phục hồi sau dịch. Lúc TPHCM bùng dịch, Thảo Cầm Viên phải đóng cửa em cũng đã từng gửi tiền ủng hộ mua thực phẩm cho các con thú ở đây"- Tuyết Hoa nói.
 
Khu vực các loài bò sát cũng thu hút sự chú ý của các gia đình. Các bé vô cùng thích thú khi được nhìn các động vật hoang dã ở ngay trước mắt.
Lượng khách đến đây đông, đa số các gia đình hay các bạn trẻ đều muốn tự tay cho thú ăn nên các con thú cũng tiến ra phía ngoài để có thêm nhiều thức ăn hơn.
Lượng khách đến đây đông, đa số các gia đình hay các bạn trẻ đều muốn tự tay cho thú ăn nên các con thú cũng tiến ra phía ngoài để có thêm nhiều thức ăn hơn.
Lượng khách đến đây đông, đa số các gia đình hay các bạn trẻ đều muốn tự tay cho thú ăn nên các con thú cũng tiến ra phía ngoài để có thêm nhiều thức ăn hơn.
 
Càng về trưa, lượng người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn càng đông khiến khắp các lối đi, ở đâu cũng đông nghịt người.
 
Dù đông nhưng hầu hết du khách đến đây đều tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang...
 
Đến khung giờ trưa nhưng lượng người đến đây mua vé vẫn khá đông. Hiện nay, giá vé vào Thảo Cầm Viên Sài Gòn dành cho người lớn (áp dụng cho khách cao từ 1m3 trở lên) là 60.000 đồng, cho trẻ em (khách cao từ 1m - 1m3) là 40.000 đồng. Riêng trẻ em dưới 1m có phụ huynh đi cùng được miễn phí vé vào cổng.
KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC
TIN LIÊN QUAN

Bãi tắm Vũng Tàu hạ "nhiệt", du khách chuyển qua vui chơi, mua sắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày thứ 2 của năm 2022, lượng khách du lịch tại TP.Vũng Tàu vẫn còn rất đông nhưng các bãi tắm đã hạ nhiệt. Thay cho tắm biển, du khách chuyển sang chụp ảnh, vui chơi, mua sắm.

Du lịch đầu năm: Đà Lạt nói không với tăng giá, Nha Trang đón lại khách Nga

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách trong nước đã đổ về các địa phương du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Lạt để nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm 2022. Nếu như người dân Đà Lạt nói không với việc tăng giá khách sạn thì ở TP.Nha Trang, khách du lịch từ Nga quay trở lại đã mang lại nguồn sinh khí mới của thành phố ven biển...

Hỗ trợ Thảo Cầm Viên Sài Gòn hơn 13 tỉ đồng chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề xuất chi hơn 13,4 tỉ đồng tiền ngân sách thành phố hỗ trợ Thảo Cầm Viên Sài Gòn để chăm sóc, nuôi dưỡng động vật, cây xanh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bãi tắm Vũng Tàu hạ "nhiệt", du khách chuyển qua vui chơi, mua sắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày thứ 2 của năm 2022, lượng khách du lịch tại TP.Vũng Tàu vẫn còn rất đông nhưng các bãi tắm đã hạ nhiệt. Thay cho tắm biển, du khách chuyển sang chụp ảnh, vui chơi, mua sắm.

Du lịch đầu năm: Đà Lạt nói không với tăng giá, Nha Trang đón lại khách Nga

Hữu Long |

Hàng chục ngàn du khách trong nước đã đổ về các địa phương du lịch nổi tiếng như Nha Trang, Đà Lạt để nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm 2022. Nếu như người dân Đà Lạt nói không với việc tăng giá khách sạn thì ở TP.Nha Trang, khách du lịch từ Nga quay trở lại đã mang lại nguồn sinh khí mới của thành phố ven biển...

Hỗ trợ Thảo Cầm Viên Sài Gòn hơn 13 tỉ đồng chăm sóc động vật

MINH QUÂN |

UBND TPHCM đề xuất chi hơn 13,4 tỉ đồng tiền ngân sách thành phố hỗ trợ Thảo Cầm Viên Sài Gòn để chăm sóc, nuôi dưỡng động vật, cây xanh.