Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân.

Đây là lần thứ 2, Phu nhân Bành Lệ Viên tới Việt Nam trong vai trò Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên vào tháng 11.2015.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tới sân bay quốc tế Nội Bài tháng 11.2015. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài tháng 11.2015. Ảnh: TTXVN

Giáo sư Bành Lệ Viên sinh năm 1962, là Thiếu tướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Giám đốc Học viện Nghệ thuật Quân đội, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Giáo sư Bành Lệ Viên là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng của Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu và là thạc sĩ đầu tiên của dòng thanh nhạc dân gian đương đại Trung Quốc.

Giáo sư Bành Lệ Viên là Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, Đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái.

Với vai trò Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, trong những lần xuất hiện trước công chúng, Giáo sư Bành Lệ Viên đều gây chú ý với gu thời trang thanh lịch, sang trọng.

Sau đây là một số hình ảnh của Giáo sư Bành Lệ Viên trong các hoạt động trong nước và quốc tế:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chào đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tới tiệc chiêu đãi các vị khách tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 17.10.2023. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chào đón Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự tiệc chiêu đãi các vị khách tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 17.10.2023. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chủ trì  tiệc chào mừng  các vị khách tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 19 ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc ngày 23.9.2023.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì tiệc chào mừng các vị khách tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 19 ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, ngày 23.9.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Bành Lệ Viên gặp Phu nhân Tổng thống Indonesia Joko Widodo - bà Iriana Joko Widodo - tại Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 27.7.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Bành Lệ Viên (phải) gặp Phu nhân Tổng thống Indonesia Joko Widodo - bà Iriana Joko Widodo - tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 27.7.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp bà Denise Nyakeru Tshisekedi - Phu nhân Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tại Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc, ngày 26.5.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Giáo sư Denise Nyakeru Tshisekedi - Phu nhân Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26.5.2023. Ảnh: Xinhua
Bà Bành Lệ Viện và các đệ nhất phu nhân của Kyrgyzstan và Uzbekistan trong chuyến thăm nhà hát Yisuse ở Tây An ngày 19.5.2023. Ảnh: Xinhua
Giáo sư Bành Lệ Viên (giữa) và các Đệ nhất Phu nhân của Kyrgyzstan và Uzbekistan trong chuyến thăm nhà hát Yisuse ở Tây An, Trung Quốc, ngày 19.5.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp bà Sylvia Bongo Ondimba - phu nhân của Tổng thống Cộng hòa Gabon Ali Bongo Ondimba, tại Bắc Kinh ngày 19.4.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp bà Sylvia Bongo Ondimba - Phu nhân của Tổng thống Cộng hòa Gabon Ali Bongo Ondimba, tại Bắc Kinh ngày 19.4.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Bành Lệ Viện gặp bà Rosangela Lula da Silva - phu nhân của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, tại Bắc Kinh ngày 14.4.2023. Ảnh: Xinhua
Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Giáo sư Bành Lệ Viên (phải), gặp bà Rosangela Lula da Silva - Phu nhân của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, tại Bắc Kinh ngày 14.4.2023. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên có cuộc gặp thân mật với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 24.2.2023. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên có cuộc gặp thân mật với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc, ngày 24.2.2023. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Bali, Indonesia, ngày 14.11.2022. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Bali, Indonesia, ngày 14.11.2022. Ảnh: Xinhua
Bà Bành Lệ Viên tham dự sự kiện của phu nhân các nhà lãnh đạo G20 Bali, Indonesia ngày 15.11.2022. Ảnh: Xinhua
Giáo sư Bành Lệ Viên trong trang phục đỏ nổi bật tham dự sự kiện của phu nhân, phu quân các nhà lãnh đạo G20 tại Bali, Indonesia ngày 15.11.2022. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17.11.2022. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan, ngày 17.11.2022. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện gặp Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan, ngày 18.11.2022. Ảnh: Xinhua
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên gặp Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Hoàng cung ở Bangkok, Thái Lan, ngày 18.11.2022. Ảnh: Xinhua
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ khen đẹp

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc xe đẹp.

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

ban thời sự |

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Việt Nam và Trung Quốc đã ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Loạt nhà xe bị tước phù hiệu, bến xe lớn nhất nước có đủ xe phục vụ Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Trước việc hàng loạt nhà xe bị tước phù hiệu, bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) đã làm việc với một số nhà xe hợp đồng bên ngoài để đưa xe vào bến phục vụ khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2024.

Phát triển kinh tế xanh - cơ hội vàng để nâng cấp an sinh xã hội

HẠNH AN - QUỲNH CHI |

Việt Nam đã cùng gần 150 quốc gia đưa ra cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và không nằm ngoài xu thế chuyển sang kinh tế xanh theo hướng chuyển dịch công bằng. Quá trình chuyển đổi tác động đòi hỏi các bên liên quan cần có chính sách đảm bảo người lao động dễ tổn thương được tiếp cận với đào tạo lại và hỗ trợ chuyển sang công việc mới.

Chung cư tăng giá khiến chủ nhà cũng bất ngờ

Khương Duy |

Dù được nhiều người coi là tiêu sản nhưng chung cư đang là phân khúc giữ giá khá tốt khi thị trường bất động sản "đóng băng". Một số dự án, giá chung cư tăng hàng trăm triệu đồng chỉ sau một năm nhà đầu tư xuống tiền.

4 nghệ sĩ gạo cội hơn 60 năm tuổi nghề chưa có danh hiệu NSƯT, NSND

NGỌC ANH |

Nghệ sĩ Hồng Nga, Hồng Sáp, Bo Bo Hoàng, Mạc Can đã có hơn 60 năm làm nghệ thuật. Ở độ tuổi U80, U90, họ chưa có danh hiệu NSƯT, NSND.

Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Việt Nam - Trung Quốc kiên trì phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa - Viện Nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) |

Tháng 2.1999, Tổng Bí thư hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc đã xác định phương châm 16 chữ phát triển quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Đây được coi là phương châm chỉ đạo nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước bước sang một giai đoạn phát triển mới trong thế kỷ 21. Từ đó đến nay, quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được thúc đẩy và phát triển toàn diện dưới sự chỉ đạo, định hướng của phương châm này.

Siêu xe Hồng Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc được Tổng thống Mỹ khen đẹp

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden khen chiếc limousine Hồng Kỳ N701 bọc thép của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một chiếc xe đẹp.