Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đến Việt Nam

Thanh Hà |

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam thứ 3 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Theo thông cáo của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 7.12, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12-13.12.2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sinh tháng 6.1953, dân tộc Hán, quê quán: Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 1.1974. Trình độ: Nghiên cứu sinh chuyên ngành giáo dục lý luận và tư tưởng chính trị Chủ nghĩa Mác, Học viện Xã hội Nhân văn, Đại học Thanh Hoa; Kỹ sư hóa học; Tiến sĩ Luật.

Từ năm 2013 đến nay, ông là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc (khóa 18 từ 2012-2017, khóa 19 từ 2017-2022, khóa 20 từ 2022-2027).

Trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 11.2015. Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tháng 11.2017.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình ngay sau Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong chuyến thăm này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc ăn sáng, đi dạo và thưởng trà cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam tháng 12.2011.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là Giáo sư Bành Lệ Viên - Thiếu tướng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Giám đốc Học viện Nghệ thuật Quân đội.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình sinh ngày 20.11.1962, quê quán: Vận Thành, Sơn Đông, Trung Quốc.

Giáo sư Bành Lệ Viên là ca sĩ giọng nữ cao nổi tiếng của Trung Quốc, là đại diện tiêu biểu và là thạc sĩ đầu tiên của dòng thanh nhạc dân gian đương đại Trung Quốc.

Giáo sư Bành Lệ Viên là Đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, Đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái.

Gần đây, với vai trò Phu nhân Chủ tịch Trung Quốc, Giáo sư Bành Lệ Viên cùng Chủ tịch Tập Cận Bình dự tiệc chiêu đãi chào mừng lãnh đạo và phu nhân các nước dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai, Con đường” lần thứ 3 tại Bắc Kinh (10.2023); dự các hoạt động chào mừng nguyên thủ và phu nhân các nước Trung Á dự Hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á tại Bắc Kinh (5.2023); hội kiến với phu nhân tổng thống các nước Brazil, Gabon, Congo nhân chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống các nước (tháng 4-5.2023).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Làn gió mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Hà Liên thực hiện |

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 30.10 - 1.11.2022 hết sức thành công và có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Một năm kể từ chuyến thăm đó, quan hệ hai nước như có làn gió mới.

Việt Nam sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em

Thanh Hà |

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho hay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng của Đảng và nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Việt Nam trong 2 ngày

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong tuần tới.

Các ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, mua giá 0 đồng thế nào sau gần 10 năm

Minh Ánh |

Gần một thập kỷ chờ xử lý, các ngân hàng yếu kém kín bưng các thông tin báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh chỉ được tiết lộ nhỏ giọt thông qua các thông báo trên website.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Thành lập thị xã Việt Yên ở Bắc Giang và thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc Bắc Giang và Thanh Hóa.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Làn gió mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Hà Liên thực hiện |

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 30.10 - 1.11.2022 hết sức thành công và có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Một năm kể từ chuyến thăm đó, quan hệ hai nước như có làn gió mới.

Việt Nam sẽ dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc sự tiếp đón đặc biệt, thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em

Thanh Hà |

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai cho hay, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thể hiện sự coi trọng của Đảng và nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân thăm Việt Nam trong 2 ngày

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong tuần tới.