Sở thú lâu đời nhất TPHCM từ chối nhận hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ động đề xuất và được HĐND TPHCM thông qua chủ trương chi 13,4 tỉ đồng hỗ trợ bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng sau đó Thảo cầm viên Sài Gòn (hay còn gọi Sở thú) từ chối nhận vì khách đông trở lại, doanh thu đã ổn định.

Nội dung trên được nêu trong báo cáo của UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 112/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 về chủ trương chi ngân sách đặc thù hỗ trợ để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Nghị quyết 112/NQ-HĐND, TPHCM sẽ chi hơn 13,4 tỉ đồng ngân sách hỗ chi phí để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn từ tháng 7.2021 đến tháng 12.2021.

Đầu năm 2022, UBND TPHCM đã giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc nhà nước TPHCM, Công ty TNHH Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn tổ chức thực hiện triển khai nghị quyết trên.

Tuy nhiên, ngày 9.3.2022, Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn có công văn xin không nhận chi ngân sách đặc thù hỗ trợ.

Lý do được Thảo cầm viên Sài Gòn đưa ra là sau 6 tháng đóng cửa (từ tháng 5.2021), đến ngày 5.11.2021, công viên mở cửa lại đón khách tham quan. Sau đó, lượng khách tham quan tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã ổn định trở lại. Trong 3 tháng đầu năm 2022, số lượng vé vào cửa đạt 360.000 vé, doanh thu lũy kế đạt 28,6 tỉ đồng. Do đó, công ty xin không nhận chi ngân sách đặc thù hỗ trợ theo Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của HĐND TPHCM.

Hiện nay vào những ngày cuối tuần, lễ, Tết, lượng khách đến Thảo cầm viên Sài Gòn vui chơi khá đông. Ảnh: Ngân Linh
Những ngày cuối tuần, lễ, Tết, lượng khách đến Thảo cầm viên Sài Gòn tham quan, vui chơi khá đông. Ảnh: Ngân Linh

Đến tháng 7.2022, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất này của Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn và chỉ đạo công ty tổ chức thực hiện tốt hoạt động duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo công ty khi xây dựng đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 có giải pháp đảm bảo hoạt động duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn; phát triển theo định hướng gìn giữ mảng xanh và bảo tồn nét đặc trưng lịch sử và phù hợp với tình hình phát triển của TPHCM. Đề án này đang được Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TPHCM rà soát, tổng hợp trình UBND TPHCM phê duyệt.

Thảo cầm viên Sài Gòn xây dựng năm 1864 với tên gọi ban đầu là Vườn Bách thảo, nằm ở trung tâm TPHCM. Nơi đây có hơn 1.000 động vật thuộc 125 loài, hơn 2.000 cây gỗ thuộc 260 loài, hàng chục loại lan nội địa, xương rồng, bonsai và thảm cỏ xanh trên diện tích hơn 17 ha...

Từ năm 2015, Thảo Cầm Viên hoạt động tự chủ hoàn toàn về tài chính, ngân sách không hỗ trợ. Hiện Thảo cầm viên mở cửa để khách tham quan với giá vé 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em cao từ 1 m đến 1,3 m (trẻ em dưới 1 m được miễn phí vào cửa).

Trước đó, tháng 6.2021, Công ty TNHH Một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn có 2 công văn gửi UBND TPHCM báo cáo, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đến tham quan giảm mạnh. Đặc biệt từ tháng 5 - 11.2021, Thảo cầm viên phải đóng cửa, ngưng phục vụ khách do TPHCM áp dụng biện pháp giãn cách xã hội.

Do doanh thu chủ yếu của Thảo cầm viên từ nguồn thu bán vé vào cổng tham quan cho du khách, việc đóng cửa đồng nghĩa không có doanh thu. Tuy nhiên, công ty vẫn phải thực hiện việc chăm sóc nuôi dưỡng động vật, duy tu bảo quản chuồng trại; chăm sóc cây xanh, mảng xanh, vệ sinh công viên, bảo vệ tài sản và cần kinh phí để duy trì các hoạt động này, cũng như thanh toán các chi phí nhân công.

Do đó, đơn vị này đề xuất UBND TPHCM hỗ trợ chi phí chăm sóc nuôi dưỡng động vật và duy trì bảo quản cây xanh, công viên, trả lương cho người lao động trong 6 tháng của năm 2021.

Đầu tháng 12.2021, UBND TPHCM đã có tờ trình gửi HĐND TPHCM về chính sách hỗ trợ đặc thù để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn trẻ em khám phá hè sôi động tại Thảo Cầm Viên

Tú Viên |

Cuối tuần vừa qua, Thảo Cầm Viên trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện ‘hot’ bậc nhất mùa hè “Bé Khỏe, Hè Vui” do nhãn hàng Nutifood GrowPLUS+ tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của hàng ngàn trẻ em và bố mẹ tại TP.HCM.

Thảo Cầm Viên: Động vật phát triển tốt, song cơ sở vật chất cần nâng cấp

LÂM ANH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1) sau khoảng 160 năm hoạt động đón khách đã có thay đổi, nâng cấp và mở rộng để không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo thêm nhiều điều kiện cho các loài thú có môi trường sinh tồn, phát triển. Tuy nhiên, đến nay, một số công trình, khu vực chuồng thú lâu năm cũng đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.

Chợ Bến Thành ế ẩm, các Tiktoker hỗ trợ tiểu thương livestream kéo khách

NGỌC LÊ |

Vào ngày 15.12, hàng loạt TikToker sẽ đến chợ Bến Thành, Quận 1, TPHCM để livestream (phát trực tiếp) bán hàng và quảng bá du lịch.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Làng cổ nghìn năm ở Phú Thọ sắp lên thành phố

Tô Công |

Phú Thọ - Từng được biết đến là làng cổ thuần nông có từ thời kỳ Hùng Vương, trải qua lịch sử hàng nghìn năm, làng Phú An nay là TX Phú Thọ đã phát triển không ngừng, theo quy hoạch của tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, TX Phú Thọ sẽ nâng cấp lên thành phố.

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nhìn từ trên cao

Nguyễn Tùng |

Theo kế hoạch, cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ hoàn thành trước 22.12 và khánh thành vào ngày 24.12.2023, đến thời điểm hiện tại các hạng mục thi công dự án 3.753 tỉ này đã cơ bản hoàn thành.

Hàng ngàn trẻ em khám phá hè sôi động tại Thảo Cầm Viên

Tú Viên |

Cuối tuần vừa qua, Thảo Cầm Viên trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện ‘hot’ bậc nhất mùa hè “Bé Khỏe, Hè Vui” do nhãn hàng Nutifood GrowPLUS+ tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia của hàng ngàn trẻ em và bố mẹ tại TP.HCM.

Thảo Cầm Viên: Động vật phát triển tốt, song cơ sở vật chất cần nâng cấp

LÂM ANH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Quận 1) sau khoảng 160 năm hoạt động đón khách đã có thay đổi, nâng cấp và mở rộng để không chỉ phục vụ du khách mà còn tạo thêm nhiều điều kiện cho các loài thú có môi trường sinh tồn, phát triển. Tuy nhiên, đến nay, một số công trình, khu vực chuồng thú lâu năm cũng đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp.

Bên trong Thảo Cầm Viên - một trong 10 sở thú lâu đời nhất thế giới

Yến Nhi |

Thảo Cầm Viên mỗi ngày đều thu hút một lượng lớn du khách địa phương, cũng như du khách từ nhiều nơi khác đến tham quan.