Lao động tự do chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, những lao động tự do như chạnh lòng hơn khi nhiều ngành nghề khác đều háo hức trông chờ thưởng Tết. Vào thời điểm cuối năm, họ cố gắng thức dậy sớm hơn, làm việc muộn hơn để lo cho gia đình một cái tết vẹn tròn.

Những ngày cuối năm, cứ mỗi sáng đầu tuần, vợ chồng anh Bùi Văn Yên (Kim Bôi, Hoà Bình) phải dậy từ 5h sáng, vượt qua quãng đường đèo dốc hơn 40km để đến chỗ làm.

Ngoài công việc đồng áng, khoảng thời gian còn lại trong năm vợ chồng anh lại xách ba lô đi theo những người trong làng đến các công trình để xin việc làm thêm.

Chồng làm thợ xây, vợ làm thợ phụ, đã hơn 10 năm nay, đây là nguồn thu nhập chính để nuôi 2 đứa con đang độ tuổi ăn học và phụng dưỡng bố mẹ già.

Anh Yên chia sẻ: "Đi làm thợ xây vất vả, nhưng không còn cách nào khác vì mình cũng đã hơn 40 tuổi, xin vào các công ty thì họ không nhận. Làm nghề này thì cũng tùy chủ thầu, có nơi họ trả cao, nơi trả thấp hơn, dao động từ khoảng 350.000 - 400.000 đồng/ngày công. Thợ phụ thì ít hơn, khoảng 250.000 - 300.000/ngày công. Nếu làm đều thì cũng có đồng ra đồng vào lo cho con ăn học".

Thế nhưng, theo người đàn ông này, năm nào gặp được cai thầu công trình làm ăn được thì năm ấy hai vợ chồng được thanh toán đủ công, có một cái Tết ấm no. Còn năm nào họ làm ăn kém, thì những người thợ như anh bị nợ, thậm chí bị quỵt cả tiền công. Có những năm cộng tổng hai vợ chồng bị nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Lao động tự do cố gắng làm thêm để “tự thưởng Tết cho mình“. Ảnh: Khánh Linh
Lao động tự do cố gắng làm thêm để “tự thưởng Tết cho mình“. Ảnh: Khánh Linh

"Bây giờ đi làm không bị chủ nợ lại tiền công đã tốt lắm rồi, chứ nói gì đến thưởng Tết. Năm nào gặp được chủ tốt thì họ cho thêm vài ba trăm, coi như quà cho bọn trẻ ở nhà, vậy là phấn khởi rồi!

Đây là mình còn may mắn vì nếu năm nào họ không trả đủ thì cũng trả trước một phần. Chứ có những đám thợ đến sáng 30 Tết vẫn ngồi ở nhà của cai thầu để chờ được trả tiền về sắm Tết cho vợ con", anh Yên cười buồn.

Còn với anh Bùi Xuân Trường (Hoà Bình) đã từng là ông chủ của một quán cafe nhỏ ở phố huyện, nhưng do dịch bệnh không thể trụ vững, buộc anh phải đóng cửa và đi ra ngoài kiếm việc làm thêm.

“Khi thì làm shipper, lúc thì đi lái máy xúc, cứ làm gì có tiền trang trải cuộc sống thì làm, chẳng ngại gì cả. Nhưng sau một tai nạn, bây giờ không còn làm được việc nặng nhọc nên lại mở hàng quán nhỏ bán túc tắc qua ngày.

Cả chục năm nay tôi chưa biết đến tiền thưởng Tết là như thế nào. Bây giờ làm sao để có cái Tết tử tế cho vợ con còn đang khó" - anh Trường chia sẻ.

Làm nghề xe ôm ở trước cổng bến xe khách Hoà Bình, càng đến ngày cận Tết, tiếng thở dài của ông Nguyễn Văn Dũng (phường Hữu Nghị, TP Hoà Bình) và những người hành nghề xe ôm ở đây như càng nặng nề hơn.

Sau gần 3 năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành, ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và thu nhập của những lao động tự do.

a
Lao động tự do chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết. Ảnh: Minh Nguyễn

Anh Dũng thở dài: “Trước đây, khi chưa có dịch, mỗi ngày kiếm được khoảng 200-300 nghìn đồng, nhưng từ khi dịch xuất hiện, ngày chỉ kiếm được vài chục nghìn. Bây giờ dịch qua đi, thu nhập vẫn chưa khá hơn là bao".

Có ngày không chạy được “cuốc” nào nhưng vẫn phải ra ngồi vì sợ “mất mối”. Là lao động chính trong gia đình, mọi sinh hoạt của gia đình trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh.

"Đến Tết khi họ bày bán hoa, cây cảnh ở quảng trường Hoà Bình thì may ra có thêm mối chở cây cảnh cho khách. Càng cận Tết thì càng có thêm việc, lúc đó có nhiều hôm đến 10h đêm nhưng vẫn không thấy mệt vì có thêm tiền sắm Tết. Mỗi buổi kiếm được khoảng 200.000 - 300.000 đồng, khách nào họ xởi lởi thì cho thêm vài đồng uống nước" - người xe ôm cho hay.

Đối với ông Dũng và gần 20 người ở đội xe ôm này, đây được họ gọi là những món tiền "thưởng Tết" bởi cơ hội có thêm thu nhập này chỉ dịp Tết mới có.

Ước mong lớn nhất của những lao động tự do thời điểm này chính là từ giờ đến Tết, công việc đều, thu nhập ổn định để họ có một cái Tết ấm no.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng tiền mặt từ 1 - 3 tháng lương

Anh Tuấn |

Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp may mắn phục hồi, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó khăn khi tiền lương giảm. Do vậy, doanh nghiệp cố gắng có mức thưởng Tết cao nhất trong khả năng xoay xở được.

Chấp nhận mất thưởng Tết, người trẻ quyết tâm "nhảy việc" cuối năm

Hà Quyên |

Với nhiều người, cuối năm là thời điểm đáng mong đợi khi sắp được nhận khoản thưởng Tết. Nhưng với không ít bạn trẻ, cuối năm là lúc "nhảy việc" và họ chấp nhận bị mất khoản tiền thưởng này.

Doanh nghiệp có 10.000 lao động ở Đồng Nai công bố thưởng Tết 1 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.12, Ban Giám đốc Công ty TNHH Hwaseung Vina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) vừa thông báo lịch nghỉ Tết, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, quà Tết cho người lao động…

Việt-Trung thúc đẩy mở rộng thanh toán thương mại song phương bằng đồng bản tệ

Thanh Hà |

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực có tiềm năng rộng mở, đề nghị thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước, mở rộng thanh toán bằng đồng bản tệ trong thương mại song phương.

Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật cấm uranium của Nga

Khánh Minh |

Dự luật cấm uranium của Nga phải được Thượng viện Mỹ thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký mới trở thành luật.

Vụ chuyến bay giải cứu chuyển ngày xét xử phúc thẩm

Việt Dũng |

Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội vừa có thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu".

Nguồn cung nhà ở cải thiện sau khi nhiều dự án bất động sản được gỡ khó

Bảo Chương |

TPHCM - Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản ở TPHCM đã rục rịch khởi động trở lại sau khi chính quyền thành phố tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Sai phạm của các cựu quan chức trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Hai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh cùng cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương… và loạt quan chức sắp bị xét xử trong đại án Việt Á, với cáo buộc ở các tội danh “Nhận hối lộ, "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"...

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng tiền mặt từ 1 - 3 tháng lương

Anh Tuấn |

Những tháng cuối năm, nhiều doanh nghiệp may mắn phục hồi, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn rất khó khăn khi tiền lương giảm. Do vậy, doanh nghiệp cố gắng có mức thưởng Tết cao nhất trong khả năng xoay xở được.

Chấp nhận mất thưởng Tết, người trẻ quyết tâm "nhảy việc" cuối năm

Hà Quyên |

Với nhiều người, cuối năm là thời điểm đáng mong đợi khi sắp được nhận khoản thưởng Tết. Nhưng với không ít bạn trẻ, cuối năm là lúc "nhảy việc" và họ chấp nhận bị mất khoản tiền thưởng này.

Doanh nghiệp có 10.000 lao động ở Đồng Nai công bố thưởng Tết 1 tháng lương

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 11.12, Ban Giám đốc Công ty TNHH Hwaseung Vina (Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch) vừa thông báo lịch nghỉ Tết, tiền thưởng Tết Nguyên đán năm 2024, quà Tết cho người lao động…