Cách nhận bảo hiểm xe máy khi không có người làm chứng

Xuyên Đông |

Nhiều người băn khoăn khi họ lái xe máy gặp tai nạn ở đoạn đường vắng, không có người làm chứng thì có nhận được bảo hiểm xe máy hay không?

Anh Trương Đình Tùng ở Bắc Ninh hỏi: Tôi đã mua bảo hiểm xe máy bắt buộc. Vậy, nếu không may tôi gây tai nạn ở đoạn đường vắng vẻ, vậy tôi cần phải làm gì để được nhận bảo hiểm?

Luật sư Nguyễn Thu Trang, Văn phòng Luật sư Hưng Đạo Thăng Long cho biết, trường hợp xảy ra tai nạn khi không có người làm chứng thường xuyên xảy ra trên thực tế.

Để nhận được bồi thường bảo hiểm xe máy, người dân cần tuân thủ thực hiện theo quy định tại Nghị định 67/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6.9.2023. Theo đó, khi tai nạn xảy ra, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm phải có trách nhiệm:

Thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm vào đường dây nóng để phối hợp giải quyết, tích cực cứu chữa, hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản, bảo vệ hiện trường tai nạn.

Không được di chuyển, tháo gỡ hoặc sửa chữa tài sản khi chưa có ý kiến chấp thuận của doanh nghiệp bảo hiểm, trừ trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn, đề phòng hạn chế thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản hoặc phải thi hành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Chủ động thu thập và cung cấp các tài liệu quy định trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm quy định.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình xác minh các tài liệu do mình cung cấp.

Như vậy, mặc dù trách nhiệm thu thập tài liệu chứng minh thiệt hại là của đơn vị bảo hiểm. Tuy nhiên, người dân ở hiện trường nên cần chủ động thu thập tài liệu phối hợp với đơn vị giải quyết.

Luật sư Nguyễn Thu Trang cho biết thêm, về nguyên tắc giám định viên bảo hiểm phải có mặt ở hiện trường để ghi nhận và giám định tổn thất.Tuy nhiên trong thực tế, vì nhiều lý do khách quan mà giám định viên không thể đến nơi lập tức, lúc này chủ xe cần bình tĩnh thực hiện theo các bước sau đây:

Thứ nhất là tự chụp ảnh hiện trường va chạm, chụp khoảng 5 - 10 hình ảnh tại vị trí nơi va chạm, chỗ bị tổn thất của xe, trong các bức ảnh phải có ít nhất 1-2 ảnh có biển số xe.

Thứ hai là liên lạc với tổng đài bảo hiểm để nghe hướng dẫn, đồng thời gửi hình ảnh vừa chụp qua kênh tiếp nhận tổng đài để họ phân việc cho giám định viên thực địa gần nhất.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Bạn đọc tiếp tục kiến nghị bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc. Sau khi đăng tải, Báo tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi.

Chuyên gia pháp lý phân tích quy định bảo hiểm xe máy trong luật

Xuyên Đông |

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định bảo hiểm xe máy là bắt buộc. Theo quy định, nếu dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tới, sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008.

Người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Trong khi đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần có thời gian xem xét, đánh giá trước khi đề xuất việc bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, người dân lại thấy cần thực hiện ngay chính sách này.

Thâm nhập nhóm Telegram hack camera để bán video nhạy cảm của các gia đình

Tùng Giang |

Nhiều hội nhóm kín trên ứng dụng Telegram rao bán hàng nghìn video quay lại các cảnh nhạy cảm được hack từ camera lắp đặt trong các hộ gia đình. Đáng nói, những hội nhóm này có đến hàng trăm nghìn lượt người đăng ký, theo dõi.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Lập Zalo giả danh người thân, lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt người phụ nữ lập Zalo giả danh người thân các bị hại lừa đảo chiếm đoạt 800 triệu đồng.

Nhiều dự án nhà ở thương mại điều chỉnh giảm giá bán

Bảo Chương |

Nhiều chủ đầu tư đang đẩy mạnh tung sản phẩm ra thị trường với việc điều chỉnh lại giá bán và đi kèm với đó là các chính sách ưu đãi bán hàng hấp dẫn để kích cầu nhà ở.

Món ăn tốn đĩa nhất Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

Anh Đức |

Lần đầu có mặt tại Hà Nội, bánh ướt chồng đĩa thu hút rất nhiều thực khách không chỉ vì cách ăn độc đáo mà còn bởi hương vị khó quên.

Bạn đọc tiếp tục kiến nghị bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Báo Lao Động vừa đăng tải bài viết người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc. Sau khi đăng tải, Báo tiếp tục nhận được nhiều ý kiến phản hồi.

Chuyên gia pháp lý phân tích quy định bảo hiểm xe máy trong luật

Xuyên Đông |

Hiện nay, Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định bảo hiểm xe máy là bắt buộc. Theo quy định, nếu dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua trong kỳ họp Quốc hội tới, sẽ thay thế cho Luật Giao thông đường bộ 2008.

Người dân kiến nghị nên bỏ ngay bảo hiểm xe máy bắt buộc

Hiếu Anh |

Trong khi đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần có thời gian xem xét, đánh giá trước khi đề xuất việc bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc, người dân lại thấy cần thực hiện ngay chính sách này.