3 người Việt bị Microsoft tố cáo tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản để lừa đảo

Anh Vũ |

Một nhóm 3 người Việt Nam vừa bị Microsoft tố cáo về việc tạo và bán hàng trăm triệu tài khoản nhằm mục đích lừa đảo.

Ngày 13.12, Microsoft đã tố cáo một nhóm gồm 3 người Việt Nam là Duong Dinh Tu, Linh Van Nguyen và Tai Van Nguyen về việc tạo và bán hơn 750 triệu tài khoản Microsoft nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo, với số thu nhập bất hợp pháp lên đến hàng triệu USD.

Nhóm này được xác định đang hoạt động dưới tên tổ chức Storm-1152 và có địa chỉ ở Việt Nam.

Storm-1152 chủ yếu cung cấp tài khoản lừa đảo từ các dịch vụ của Microsoft như Hotmail và Outlook thông qua trang web bán tài khoản, các công cụ vượt mã Captcha, và quảng cáo trên các kênh truyền thông xã hội.

Công ty công nghệ hàng đầu thế giới cho biết, họ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan thực thi pháp luật tại Mỹ về hành vi của nhóm.

Những tài khoản trực tuyến là những tài nguyên quan trọng trong các cuộc tấn công mạng, giúp tội phạm tự động hóa các chiến dịch tấn công và gây khó khăn trong việc phát hiện và ngăn chặn tài khoản độc hại.

Trong thông cáo, Microsoft tiết lộ rằng Storm-1152 đã tạo và bán khoảng 750 triệu tài khoản Microsoft, đồng thời gây khó khăn và tăng chi phí cho các tổ chức trong việc chống lại tội phạm mạng.

Nhóm này được cho là liên quan đến các chiến dịch đánh cắp dữ liệu và ransomware từ các nhóm tội phạm khác.

Sau khi phát hiện, các chuyên gia an ninh mạng cùng một bên thứ ba là Arkose Labs đã thực hiện phân tích, mua thử dịch vụ cũng như một số kỹ thuật đặc biệt để phát hiện nhóm đứng sau và cơ sở hạ tầng của nhóm.

Ngoài các cá nhân bị nêu tên, hiện tên miền website của nhóm này đã bị thu giữ bởi Microsoft, theo lệnh từ tòa án Mỹ. Một kênh YouTube chuyên hướng dẫn sử dụng dịch vụ trên YouTube cũng đã bị đổi tên.

Ngoài ra, Storm-1152 còn vi phạm điều khoản dịch vụ của Microsoft bằng cách bán tài khoản lừa đảo và giả mạo người dùng thông thường để vượt qua biện pháp bảo mật.

Các chuyên gia nhận định rằng, nhóm này có nguy cơ làm gia tăng sự hiệu quả và năng suất của tội phạm mạng thông qua dịch vụ của họ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới nở rộ dịp cuối năm

Quang Việt |

Cơ quan công an nhận định, tội phạm lừa đảo công nghệ cao vẫn hoạt động phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức, gồm cả thủ đoạn cũ lẫn mới. Dịp cuối năm, không ít người đã trở thành nạn nhân của chúng.

Nhiều người cao tuổi liên tục bị gọi điện lừa đảo ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Điểm chung của nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức gọi điện giả danh trên địa bàn Hà Tĩnh vừa qua là việc các đối tượng lừa đảo nhắm đến người cao tuổi.

An ninh mạng 2023, lừa đảo trực tuyến, chèn mã quảng cáo cờ bạc tăng mạnh

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo báo cáo của Công ty công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS đưa ra ngày 12.12, trong năm 2023 đã có 13.900 vụ tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, 554 website của các cơ quan, tổ chức chính phủ và giáo dục có tên miền gov.vn, edu.vn bị xâm nhập, chèn mã quảng cáo cờ bạc, cá độ…

Lách luật, môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Chi phí đắt đỏ lên tới cả trăm triệu đồng, ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, biến chứng với bệnh nhân, tuy nhiên lọc máu ngừa đột quỵ vẫn là dịch vụ được nhiều cơ sở y tế quảng cáo. Bên trong trung tâm môi giới đưa người đi Nhật Bản lọc máu dự phòng, những sai phạm được PV ghi nhận.

Dịch cúm A diễn biến phức tạp, bác sĩ cảnh báo con đường lây nhiễm

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo các bác sĩ, cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus, có khả năng lây nhiễm cao, tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng và dễ bùng phát thành dịch.

Rừng gần khu vực đại thủy nông Ia Mơ bị chặt hạ trái phép

THANH TUẤN |

Nhiều diện tích đất rừng bị phá trắng gần khu vực hồ chứa nước thủy lợi Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh tìm thủ phạm.

Công an điều tra một công nhân điện lực đánh học sinh nhập viện cấp cứu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 9 ở Quảng Ngãi bị cha của bạn cùng lớp đánh bị thương phải nhập viện cấp cứu mà Báo Lao Động đã phản ánh vào tối 16.12, ngay trong sáng 17.12, Đại tá Phan Văn Nhẫn - Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa đã có công văn hoả tốc báo cáo vụ việc với Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực huyện ủy Tư Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân huyện Tư Nghĩa.

Thủ môn đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ về tuổi thơ khó khăn

HOÀNG HUÊ (NGUỒN: VFF) |

Trong cuộc phỏng vấn mới đây do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thực hiện, thủ môn Trần Thị Kim Thanh của đội tuyển nữ Việt Nam đã chia sẻ về tuổi thơ và lí do cô đến với bóng đá.

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới nở rộ dịp cuối năm

Quang Việt |

Cơ quan công an nhận định, tội phạm lừa đảo công nghệ cao vẫn hoạt động phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức, gồm cả thủ đoạn cũ lẫn mới. Dịp cuối năm, không ít người đã trở thành nạn nhân của chúng.

Nhiều người cao tuổi liên tục bị gọi điện lừa đảo ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Điểm chung của nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức gọi điện giả danh trên địa bàn Hà Tĩnh vừa qua là việc các đối tượng lừa đảo nhắm đến người cao tuổi.

An ninh mạng 2023, lừa đảo trực tuyến, chèn mã quảng cáo cờ bạc tăng mạnh

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo báo cáo của Công ty công nghệ An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS đưa ra ngày 12.12, trong năm 2023 đã có 13.900 vụ tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam, 554 website của các cơ quan, tổ chức chính phủ và giáo dục có tên miền gov.vn, edu.vn bị xâm nhập, chèn mã quảng cáo cờ bạc, cá độ…